Chiều 24/8, đội tuyển Thái Lan đã đến sân bay Don Mueang để lên đường sang Hà Nội, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam lúc 20 giờ ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.
HLV Hudson úp mở việc đội tuyển Thái Lan không có nhân sự tốt nhất
Trả lời báo chí Thái Lan tại sân bay Don Mueang, HLV Hudson bày tỏ sự tự tin của toàn đội tuyển Thái Lan: "Tôi, các cộng sự và toàn thể cầu thủ đều rất tự tin trước trận làm khách trên sân của Việt Nam. Như tôi từng chia sẻ về trận lượt đi, chúng tôi đã tạo ra được những cơ hội ghi bàn nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc. Việc thủ môn của Việt Nam (Lê Giang Patrik) được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" đã nói lên tất cả".
![]() |
| Trên thực tế, thống kê trận đấu cho thấy đội tuyển Thái Lan thụ động hơn so với đội tuyển Việt Nam, không như HLV Hudson và các cầu thủ đã nói. Ảnh: Ngọc Linh |
HLV Hudson cũng quả quyết: "Điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi đặt chân đến Việt Nam, toàn đội đều tin tưởng rằng, hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà".
Ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala ngày 22/8, dù phía Thái Lan bao gồm cả HLV Hudson và các cầu thủ như Yotsakorn Burapha đều khăng khăng cho rằng, họ là những người tạo cơ hội nhiều nhất nhưng bỏ lỡ đáng tiếc, trước khi bị đội tuyển Việt Nam trừng phạt với hai bàn thắng do công của Hai Long và Quang Hải ghi sau các pha phản công.
Trên thực tế, thống kê trận đấu cho thấy đội tuyển Thái Lan thụ động hơn. Trang CNN Indonesia cũng đánh giá tương tự.
"Voi chiến" tạo khoảng 14 cơ hội, nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng tạo ra 12 cơ hội, hoàn toàn không chênh lệch. Số cú sút cầu môn và hiệu quả ghi bàn, thì đội tuyển Việt Nam vượt trội với 5 cơ hội sút trúng khung thành và ghi 2 bàn. Thái Lan chỉ có 3 cơ hội. Một trong số này là tình huống bị thủ môn Lê Giang Patrik có pha tung người phá bóng cực kỳ đẹp mắt và ấn tượng.
Đội tuyển Thái Lan chỉ nhỉnh hơn ở thời gian kiểm soát bóng với 61%, trong khi Việt Nam chỉ khoảng 39%. Mặc dù vậy, đây hoàn toàn là ý đồ của HLV Kim Sang-sik trong việc áp dụng chiến thuật thi đấu cho các cầu thủ của mình.
Điều cần phải biết nữa, đó là cách áp dụng lối chơi này là "biết người biết ta". Vì đội tuyển Việt Nam ngay sau trận bán kết lượt về với Malaysia vào tối 19/
![]() |
| Bàn thắng của Quang Hải ghi phút 69 sau cú vô lê cháy lưới thủ môn Kampol Pathomakkakul (Thái Lan), là 'một bàn thắng vô cùng đẳng cấp", theo CNN Indonesia. Ảnh: Ngọc Linh |
Vì vậy, chiến thắng với tỷ số 2-0 và lối chơi chắc chắn mà HLV Kim Sang-sik đã áp dụng cho đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn rất thuyết phục. Báo chí khu vực và châu Á đều công nhận điều này, chỉ có HLV Hudson và một vài cầu thủ Thái Lan là vẫn chưa "hài lòng", dù trên thực tế họ phải tâm phục khẩu phục.
Đội tuyển Thái Lan không thể đổ thừa vì hoàn cảnh
Về nhân sự của đội tuyển Thái Lan thi đấu tại ASEAN Cup 2026, có ý kiến cho rằng "Voi chiến" không có được đội hình tốt nhất do các CLB không nhả quân. Điều này hoàn toàn không thuyết phục. Chính HLV Hudson đã nhiều lần cảm ơn các CLB Thái Lan đã cung cấp cầu thủ cho đội tuyển trong suốt chiến dịch ASEAN Cup 2026, sau các trận toàn thắng ở vòng bảng và cả trận lượt đi thắng Singapore tỷ số 3-1 trên sân khách.
8, ngay sau đó họ phải di chuyển sang Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi chỉ 3 ngày sau đó (22/8).
![]() |
| Trái ngược với sự ổn định và đà tiến của đội tuyển Việt Nam, Thái Lan vừa nhận liên tiếp 2 trận thua ngay sân nhà và đổ lỗi vì thiếu nhân sự. Ảnh: Ngọc Linh |
Chỉ sau khi đội tuyển Thái Lan trải qua hai trận thua liên tiếp ngay sân nhà, gồm trận bán kết lượt về trước Singapore tỷ số 1-2 ngày 18/8 và Việt Nam tỷ số 0-2 ngày 22/8 ở chung kết lượt đi, thì HLV Hudson cũng như một bộ phận báo chí Thái Lan mới nói tới việc "không có đủ cầu thủ tốt nhất".
HLV Hudson cũng đưa ra ý kiến về lý do này khi trả lời báo chí Thái Lan chiều 24/8 trước khi lên đường bay sang Hà Nội: "So sánh trận đấu này (gặp đội tuyển Việt Nam) với trận gặp Turkmenistan (ở vòng loại Asian Cup 2027) có sự khác biệt rõ rệt về bối cảnh. Trận gặp Turkmenistan diễn ra trong đợt tập trung quốc tế của FIFA, cho phép chúng tôi triệu tập cầu thủ từ bất kỳ CLB nào.
Quan trọng hơn, thời điểm đó là tháng 3, khi các cầu thủ đang thi đấu ở giữa mùa giải. Tuy nhiên, lần này (ASEAN Cup 2026) do đợt tập trung này nằm ngoài lịch FIFA Days, cũng như đây là giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải của các cầu thủ.
Mặc dù vậy, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các CLB và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vì sự hợp tác trong việc triệu tập đội hình thi đấu. Phải thừa nhận rằng ban đầu, tôi gần như không có cầu thủ nào để lựa chọn, và chẳng ai nghĩ rằng chúng tôi có thể tiến xa đến mức này. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã chung tay hỗ trợ đội tuyển".
Trước đây, HLV Hudson từng cho rằng, không thể đổ thừa cho hoàn cảnh, vì toàn bộ các đội tuyển dự ASEAN Cup đều như nhau. Việc đội tuyển nào triệu tập được đội hình mạnh nhất tham dự là nhờ sự thỏa thuận giữa liên đoàn và CLB.
Như đội tuyển Indonesia cũng triệu tập toàn bộ cầu thủ tốt nhất đang thi đấu trong nước tham dự, và có đến 12 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. Tuy nhiên, Indonesia đã sớm bị loại ngay vòng bảng khi thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-3 và để hòa Singapore tỷ số 1-1.
Theo thanhnien.vn




