Cần niềm tin và ủng hộ với ông Philippe Troussier

09:10, 15/10/2023

Sau những khởi đầu toàn thắng trong các trận giao hữu trước các đối thủ tương đối yếu và vừa tầm, ĐTQG bước vào đợt giao hữu tháng 10 dịp FIFA Days, trước những đội bóng xếp trên Việt Nam như: Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc.

 

 HLV Philippe Troussier: “Tôi đến Việt Nam vì những thử thách”. HLV Philippe Troussier thời điểm ký hợp đồng với VFF.Ảnh: TTO
HLV Philippe Troussier: “Tôi đến Việt Nam vì những thử thách”. HLV Philippe Troussier thời điểm ký hợp đồng với VFF.Ảnh: TTO

Sau những khởi đầu toàn thắng trong các trận giao hữu trước các đối thủ tương đối yếu và vừa tầm, ĐTQG bước vào đợt giao hữu tháng 10 dịp FIFA Days, trước những đội bóng xếp trên Việt Nam như: Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Trong đó, Trung Quốc có thể tạm coi là đối thủ mà Việt Nam có cơ hội tìm chiến thắng, nhưng HLV Philippe Troussier và các học trò đã thua 0-2. Đã có những phàn nàn, có những phản ứng về vị HLV người Pháp, trong đó về triết lý bóng đá kiểm soát bóng, về những thử nghiệm với nhiều câu hỏi đặt ra.

Đương nhiên, bất kỳ đội bóng nào cũng có vấn đề của nó, huống chi ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn định hướng đường dài với kế hoạch dài hơi cho tham vọng lớn mà trước mắt là vòng loại Wolrd Cup 2026. Những đóng góp nên với tinh thần xây dựng, thiện chí và luôn giữ niềm tin yêu với ĐTQG hơn là những chỉ trích hay đả kích một cách tiêu cực.

Trước tiên, chúng ta thấy điểm tích cực lớn nhất, niềm tin lớn nhất đó là sự thống nhất cao giữa cơ quan quyền lực nhất của bóng đá nước nhà là VFF đã chấp nhận thời gian và dành toàn quyền quyết định cho “Phù thủy trắng”.

Có nghĩa là không đặt nặng vấn đề thành tích trước mắt, có độ lùi thời gian giúp ông Troussier trong quá trình “đãi cát tìm vàng” và xây dựng đội bóng với triết lý bóng đá mới. Chúng ta cũng cần xem là niềm vui khi có rất nhiều cầu thủ trẻ được tạo cơ hội cọ xát ở những giải đấu lớn, trước những đối thủ lớn.

Trong đó, tạo sự liên thông giữa tuyến ĐTQG với 2 đội hình U.23, có sự thống nhất cao về chuyên môn giữa HLV Philippe Troussier và HLV Hoàng Anh Tuấn. Sự ăn ý, phối hợp nhịp nhàng giữa “bộ đôi” này là điều đáng mừng, giúp NHM thêm niềm tin sẽ tạo nên những gương mặt trẻ, tài năng mới cho ĐTQG.

Đó là kế hoạch dài hơi cần thời gian chẳng khác nào chấp nhận chuyển từ những “vụ mùa” ngắn ngày sang vun trồng “vườn cây lâu năm”. Chấp nhận thử thách để vượt tầm cũng là chấp nhận những thất bại trước mắt.

Ngay trong trận thua Trung Quốc, chúng ta vẫn thấy có những sai lầm, có những vấn đề cần rút tỉa; nhưng nhìn chung trước Trung Quốc cũng đang “thay máu” mạnh mẽ, quyết tâm mạnh mẽ, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chơi thứ bóng đá đỉnh đạc, đẹp mắt và vận hành khá nhuần nhuyễn. Đó là những cơ sở cho niềm tin ĐTQG sẽ tốt dần lên dưới thời HLV Philippe Troussier.

Và dù có thế nào, thì tình yêu của chúng ta với ĐT “áo đỏ, sao vàng” vẫn không hề suy giảm. Cần niềm tin và sự ủng hộ với ông Troussier và ĐTQG, nhất là trong giai đoạn này đó cũng là cách thể hiện tình yêu của chúng ta với bóng đá nước nhà.

NGỌC TRẢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh