Giải Hạng nhì quốc gia 2021 có 2 suất lên hạng

Cập nhật, 20:10, Thứ Năm, 29/04/2021 (GMT+7)

 

Đội bóng Vĩnh Long tham gia thi đấu tại giải tập huấn 2021 tại Vĩnh Long.
Đội bóng Vĩnh Long tham gia thi đấu tại giải tập huấn 2021 tại Vĩnh Long.

(VLO) Theo đó, Giải Hạng nhì quốc gia 2021 tiếp tục có sự thay đổi về số suất lên hạng, sau 3 suất ở mùa giải 2020 và 1 suất ở mùa giải 2021. Cụ thể là được 2 suất lên đá hạng nhất so với 1 suất như thông tin trước đó.

Lý do được VFF đưa ra là do CLB Tây Ninh xin rút khỏi Giải Hạng nhất nên phải có sự điều chỉnh số lượng suất lên- xuống hạng ở từng giải đấu sao cho phù hợp.

Giải Hạng nhì quốc gia 2021 có 14 đội tham dự sẽ khởi tranh thi đấu vòng loại từ 4/5- 3/6/2021 với các trận đấu lượt đi, lượt về diễn ra từ ngày 5/7- 4/8/2021. Các đội tham dự được bốc thăm chia làm 2 bảng đấu.

Bảng A gồm các đội: Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam, Hải Nam Vĩnh Phúc, Hòa Bình và PVF. Bảng B gồm: Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Định, Trẻ TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long.

BTC sẽ chọn 2 đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng vào thi đấu VCK (dự kiến diễn ra vào tháng 8). 4 đội chia làm 2 cặp đấu theo mã số, nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A để chọn ra 2 đội thắng.

2 đội này sẽ chia sẻ chức vô địch Giải Hạng nhì, trước khi giành quyền lên chơi ở Giải Hạng nhất quốc gia 2022 mà không cần thi đấu thêm một trận cuối cùng.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY