Tuổi trẻ Càng Long sáng tạo, xung kích vì cộng đồng

07:10, 05/10/2025

Nhiệm kỳ 2022-2025, tuổi trẻ xã Càng Long đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét bằng những công trình, phần việc cụ thể cho cộng đồng. Từ những tuyến đường hoa rực rỡ, những căn nhà nhân ái đến hàng ngàn suất quà trao tặng người khó khăn… tất cả đều thấm đượm tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên địa phương.

Đoàn viên thanh niên ra quân thực hiện công trình “Bảo vệ dòng sông quê hương”.
Đoàn viên thanh niên ra quân thực hiện công trình “Bảo vệ dòng sông quê hương”.

Lan tỏa tinh thần sáng tạo

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Xã Đoàn Càng Long xem công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nền tảng. 184 cuộc học tập nghị quyết với hơn 5.500 lượt đoàn viên tham dự, 100% đoàn viên cài đặt và sử dụng App Thanh niên Việt Nam, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các buổi sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác”, hành trình về nguồn, hay hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách đã trở thành không gian để đoàn viên rèn luyện, bồi đắp lý tưởng sống. Trong đó, nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu đã được phát hiện, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” là điểm sáng nổi bật. Trong 3 năm, tuổi trẻ Càng Long đã góp sức xây dựng 3,4km đường nông thôn, 6 cây cầu, 17 căn nhà, sửa chữa 89 căn nhà cho người có công, tổng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Những công trình không chỉ thay đổi diện mạo địa phương mà còn thắp lên niềm tin về sức mạnh cộng đồng.

Cùng với đó, 145 tuyến đường hoa thanh niên dài trên 260km đã tạo mảng xanh tươi mát cho làng quê. Hơn 280.000 lượt đoàn viên tham gia dọn vệ sinh môi trường trên 1.000km đường, kênh, chợ.

Tinh thần tình nguyện lan tỏa mạnh mẽ trong từng bạn trẻ. Chị Đào Thị Kim Xuyến- Bí thư Chi đoàn ấp Số 8, chia sẻ: “Mỗi lần tham gia dọn vệ sinh môi trường, hay xây dựng cầu, đường, tôi thấy việc mình làm tuy nhỏ nhưng có ích cho bà con. Điều đó giúp tôi thêm yêu mảnh đất quê hương và gắn bó hơn với tổ chức Đoàn”.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, các hoạt động của Xã Đoàn đi vào đời sống của người dân. Cụ thể, hơn 48.000 lượt người được khám, cấp thuốc miễn phí trị giá 7,3 tỷ đồng; trên 23.000 đơn vị máu được hiến tặng; hơn 37.000 phần quà trị giá 9,3 tỷ đồng trao cho bà con khó khăn; 3.457 cụ già neo đơn được chăm sóc.

Mỗi hoạt động đều góp phần nhân lên tinh thần sẻ chia, lan tỏa nghĩa tình. Tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ cũng được phát huy qua các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”, “Sáng tạo xanh”. Trong nhiệm kỳ, có 156 ý tưởng được đăng tải, trong đó 8 ý tưởng hiện thực hóa. Tiêu biểu là mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục cho dân”, một sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực, giúp người dân rút ngắn thời gian, thủ tục, đồng thời tạo hình ảnh đẹp về đoàn viên trẻ tận tụy,
trách nhiệm.

Đồng hành cùng thanh thiếu niên lập thân, lập nghiệp

Không chỉ tiên phong trong phong trào hành động, tuổi trẻ xã Càng Long còn là chỗ dựa đồng hành cùng thanh thiếu niên học tập, rèn luyện và lập nghiệp. Trong học tập, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành người bạn quen thuộc của học sinh. Chỉ riêng nhiệm kỳ này, hàng trăm đoàn viên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ thiết thực cho các “sĩ tử”, đồng thời trao hàng chục suất học bổng, xe đạp, góc học tập và hàng ngàn phần quà cho thí sinh hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên thanh niên xã Càng Long tham gia hỗ trợ lực lượng xây dựng các công trình, góp phần chung tay xây dựng NTM.
Đoàn viên thanh niên xã Càng Long tham gia hỗ trợ lực lượng xây dựng các công trình, góp phần chung tay xây dựng NTM.

Toàn xã có 27 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường, 8 học sinh đạt cấp tỉnh, 6 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh. Đây là những “hạt giống” góp phần tô điểm thêm cho thành tích giáo dục của địa phương.

Trên lĩnh vực lập nghiệp, Xã Đoàn phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp cho hơn 1.600 lượt đoàn viên; giới thiệu việc làm cho hàng chục thanh niên, hỗ trợ 70 bạn trẻ có việc làm ổn định.

Đặc biệt, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được đoàn viên triển khai như: nuôi ếch thịt của đoàn viên Huỳnh Văn Huy; nuôi lươn không bùn của đoàn viên Trần Trung Trí; trồng hoa màu dưới chân ruộng của đoàn viên Lâm Minh Kha… Những mô hình này không chỉ mang lại thu nhập, mà còn truyền cảm hứng để thanh niên mạnh dạn lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương.

Đối với thiếu nhi, các chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Nuôi heo đất giúp bạn vượt khó”, “Vì đàn em thân yêu” được duy trì thường xuyên. Hơn 3.200 phần quà, 55 suất học bổng, 12 xe đạp, 6 góc học tập và hàng ngàn quyển tập đã đến tay học sinh khó khăn.

Cùng với đó, 7 cuộc tập huấn phòng, chống đuối nước, xây dựng bể bơi di động, gắn biển cảnh báo tại khu vực nước sâu đã góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Ngân- Phó Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Sao Mai, bày tỏ: Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ thiết thực cho học sinh mà còn tạo sự yên tâm cho phụ huynh. Với giáo viên, đó là sự đồng hành rất ý nghĩa trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, anh Lâm Nguyễn Duy Nhân- Bí thư Xã Đoàn Càng Long nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2025-2030, Xã Đoàn xác định 3 nhiệm vụ đột phá: đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường giáo dục trên không gian mạng; hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực số, gắn với số hóa di tích lịch sử và quảng bá du lịch địa phương. Tuổi trẻ Càng Long tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và giữ gìn môi trường”.

Với sự năng động và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Càng Long đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trên mọi lĩnh vực. Mang trong mình tinh thần “Tiên phong- Đoàn kết- Bản lĩnh- Đột phá- Phát triển”, tin rằng, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tạo nên những đổi thay thiết thực, góp phần xây dựng quê hương Càng Long ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh