Thanh niên Việt Nam tham quan Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái

09:56, 26/08/2026

Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam” tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (từ ngày 24-28/8/2026), chiều 25/8, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã đến tham quan, học tập thực tế tại Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và viếng Khu mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại số nhà 248 và 250 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại số nhà 248 và 250 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tại Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam được nghe giới thiệu, tìm hiểu về quá trình hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu.

Qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật và không gian lịch sử được lưu giữ, các thanh niên có dịp hiểu sâu sắc hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Người, cũng như những dấu son trong lịch sử cách mạng Việt Nam được ghi dấu trên đất Quảng Châu.

Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tọa lạc tại số nhà 248 và 250 (trước đây là số 13 và 15) đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là nơi ghi dấu những hoạt động cách mạng đặc biệt quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn từ năm 1924 đến năm 1927.

Tháng 6/1925, Người đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam - tại đây. Đây cũng chính là địa điểm Người trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị cho khoảng 75 thanh niên yêu nước Việt Nam, đào tạo nên những chiến sĩ cộng sản kiên trung đầu tiên cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những bài giảng tại đây sau đó đã được tập hợp thành tác phẩm “Đường Kách mệnh” - văn kiện lý luận chính trị đặt nền móng tư tưởng cho con đường cách mạng Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long tham quan Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại số nhà 248 và 250 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long tham quan Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại số nhà 248 và 250 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Điểm ấn tượng nhất của di tích chính là không gian trưng bày được phục dựng nguyên trạng. Địa điểm này được đưa vào Danh sách đơn vị bảo tồn di tích văn hóa của tỉnh Quảng Đông từ năm 2008.

Đoàn đến viếng Khu mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người thanh niên yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Liệt sĩ Phạm Hồng Thái (1895-1924), tên thật là Phạm Thành Tích, là một người con ưu tú của quê hương Nghệ An và là thành viên cốt cán của tổ chức Tâm Tâm Xã. Ngày 19/6/1924, ông thực hiện vụ đánh bom gây chấn động dư luận quốc tế tại Sa Diện, Quảng Châu, nhằm ám sát Merlin, Toàn quyền Đông Dương của Pháp.

Vụ nổ tại khách sạn Victoria trong khu vực này, được báo chí lúc bấy giờ gọi là “tiếng bom Sa Diện”, đã gây chấn động dư luận quốc tế và lan rộng về Việt Nam như một biểu tượng của tinh thần chống thực dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái.
Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Sau khi kế hoạch không thành, để bảo toàn khí tiết, Phạm Hồng Thái nhảy xuống sông Châu Giang và hy sinh. Ông được nhân dân Trung Quốc an táng tại Công viên Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Hoa Cương. Đây cũng là một nhà cách mạng nước ngoài duy nhất được chôn cất trong nghĩa trang này.

Ngày nay, mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái vừa là biểu tượng cho tinh thần anh dũng, bất khuất của thanh niên Việt Nam và ý chí kiên định đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời là minh chứng cho sự ủng hộ lẫn nhau và tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước Trung Quốc - Việt Nam trong thời kỳ cách mạng.

Tin, ảnh: KIỀU DUYÊN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh