Công cuộc chuyển đổi số tại xã Hưng Mỹ và Tân An đang được triển khai ngày càng cụ thể, gần gũi với đời sống, với sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Từ cài đặt VNeID, tích hợp giấy tờ điện tử đến hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong hỗ trợ người dân.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên xã Tân An hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. |
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Xã Đoàn Hưng Mỹ xác định tuyên truyền phải đi cùng thực hành.
Đội hình “Bình dân học vụ số” được thành lập với 30 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và học sinh THPT Hòa Lợi có kỹ năng công nghệ thông tin, trực tiếp đến địa bàn hỗ trợ người dân.
Qua đó, có 92 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho 317 lượt hộ kinh doanh, người dân; đồng thời tập huấn kỹ năng sử dụng AI và ứng dụng số. Trong thanh toán không dùng tiền mặt, 20 lượt đoàn viên tham gia triển khai mô hình “Chợ 4.0” tại chợ Rạch Vồn, cấp mã QR cho 42 hộ tiểu thương.
Tại chợ Hòa Lợi, lực lượng trẻ cấp 46 bảng mã QR và hỗ trợ 176 người dân xác thực thông tin thuê bao, góp phần đưa tiện ích số vào hoạt động mua bán, giao dịch hàng ngày.
Chị Nguyễn Thị Trúc Uyên, chủ tiệm thuốc tây tại chợ Hòa Lợi, cho biết thanh toán bằng mã QR giúp việc mua bán thuận tiện hơn. “Khách hàng có thể chuyển khoản nhanh khi không mang theo tiền mặt, cửa hàng cũng dễ kiểm tra giao dịch”, chị Uyên chia sẻ.
Trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã có trên 1,3 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hơn 3,2 ngàn lượt hồ sơ liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, VNeID và cập nhật thông tin thuê bao. Lực lượng trẻ còn phối hợp với cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hoàn thành 23/23 tiêu chí trên hệ thống nq57.dcs.vn và hỗ trợ 11 cán bộ kích hoạt tài khoản phần mềm điều hành tác nghiệp.
Ông Lê Văn Dình- Trưởng Ban nhân dân ấp Rạch Vồn, cho rằng: Sự hỗ trợ trực tiếp của đoàn viên giúp người dân tháo gỡ những khó khăn ban đầu khi tiếp cận công nghệ. Qua đó, bà con từng bước biết cách sử dụng ứng dụng số phục vụ thủ tục hành chính và giao dịch hàng ngày.
Cùng với hỗ trợ trực tiếp, Xã Đoàn Hưng Mỹ đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng. Fanpage “Thanh niên Hưng Mỹ- tỉnh Vĩnh Long” hiện có trên 6,4 ngàn người theo dõi; các công cụ AI, trong đó có ChatGPT, được sử dụng để hỗ trợ xây dựng tin, bài, infographic.
Mô hình “Trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng số cho thiếu nhi”, “Thư viện số” tại Trường THPT Hòa Lợi thu hút trên 4,3 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi theo dõi. Xã Đoàn cũng số hóa 2 di tích lịch sử đình Khánh Phước và đình An Mỹ, tạo thêm cách tiếp cận lịch sử địa phương trên môi trường số.
Tại Tân An, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai theo hướng đưa đoàn viên đến trực tiếp khu dân cư. Hơn 30 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID mức độ 2, tích hợp BHYT, giấy phép lái xe, đăng ký xe, hồ sơ sức khỏe và thông tin an sinh xã hội.
Sau hơn 1 tháng triển khai, tuổi trẻ Tân An đã hỗ trợ tích hợp 109 hồ sơ sức khỏe, 224 thẻ BHYT, 32 lượt đăng ký xe, 65 lượt giấy phép lái xe và 18 lượt thông tin an sinh xã hội.
Anh Phạm Thanh Thiện- Bí thư Xã Đoàn Tân An cho biết: “Chúng tôi tập trung vào những tiện ích người dân cần sử dụng hàng ngày. Hướng dẫn trực tiếp giúp bà con dễ hiểu, dễ thực hành và từng bước tự sử dụng”.
Chuyển đổi số tại Tân An còn được đưa vào hoạt động kinh doanh thông qua mô hình “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt” tại ấp Đại An với 20 hộ dân tham gia. Đoàn viên hướng dẫn cài đặt ứng dụng thanh toán điện tử, tạo mã QR và thực hiện giao dịch chuyển khoản.
Ông Hồ Thái Hòa, hộ bán tạp hóa tại ấp Đại An, cho biết, việc được hướng dẫn sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt giúp gia đình từng bước làm quen với phương thức giao dịch mới.
Theo ông Hòa, khi có mã QR, người mua có thể chủ động lựa chọn cách thanh toán phù hợp, còn người bán thuận tiện theo dõi khoản thu trong ngày. “Ban đầu tôi chưa quen, nhưng được đoàn viên hướng dẫn nên giờ có thể kiểm tra giao dịch trên điện thoại”, ông Hòa nói.
Theo anh Đinh Nguyễn Quí Tính- Bí thư Chi đoàn ấp Trà Ôn, phổ cập thanh toán số phải đi cùng kỹ năng an toàn. Đoàn viên hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin trước khi chuyển tiền, bảo vệ mã OTP, mật khẩu và thông tin cá nhân.
Bên cạnh hoạt động tại cơ sở, Xã Đoàn Tân An xây dựng 7 video clip cho bản tin thanh niên số và 4 video bằng công cụ trí tuệ nhân tạo tuyên truyền đến người dân.
Có thể nói, bằng sự nhiệt huyết và khả năng làm chủ công nghệ, đoàn viên, thanh niên giúp người dân nâng cao kỹ năng số và khẳng định vai trò nòng cốt tại cơ sở. Đây sẽ là động lực để tuổi trẻ tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chung tay hiện thực hóa mục tiêu xây dựng công dân số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN


