Trong tháng 7/2026, ngọn lửa nhiệt huyết của hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện đã lan tỏa trên khắp nẻo đường quê trong tỉnh. Bằng những công trình đậm chất tri thức, sức trẻ và tinh thần đổi mới, giai đoạn cao điểm của Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2026 góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê, để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng người dân.
![]() |
| Chiến sĩ Mùa hè xanh Trường ĐH Hoa Sen thực hiện công trình thắp sáng tuyến đường dài 1km trên cồn Hưng Phong, với 20 bóng đèn được lắp đặt. |
Sức lan tỏa sâu rộng
Ngay tại lễ ra quân cao điểm diễn ra vào đầu tháng 7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng nguồn lực từ các đơn vị, tổ chức và nhà tài trợ để triển khai các công trình xây dựng NTM cùng hoạt động an sinh xã hội.
Dấu ấn nổi bật trong đợt cao điểm là sự chủ động ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo trong phương thức triển khai. Điển hình, vận hành hệ thống tin nhắn tự động (Chatbot) trên Cổng thông tin Tỉnh Đoàn, thu hút hơn 3 ngàn lượt đoàn viên đăng ký tham gia và nhận thẻ chiến sĩ tình nguyện trực tuyến.
Công tác tuyên truyền đạt hiệu quả ấn tượng, với 2,274 ngàn tin, bài được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, góp phần đưa hình ảnh đẹp của màu áo xanh lan tỏa mạnh mẽ.
Nổi bật trong các hoạt động là vai trò của 124 đội hình “Bình dân học vụ số”, với hơn 7,8 ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia. Các chiến sĩ đã trực tiếp hỗ trợ trên 48,8 ngàn lượt người dân sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, truy cập dịch vụ công trực tuyến, cài đặt định danh điện tử mức độ 2 và nộp thuế điện tử.
Tính chung từ đầu chiến dịch, toàn tỉnh đã thu hút hơn 310 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện (đạt 103,4% chỉ tiêu), triển khai 376 công trình thanh niên gắn với chuyển đổi số và trồng mới trên 365 ngàn cây xanh.
Đợt cao điểm Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2026 tại tỉnh tập trung nguồn lực mạnh mẽ cho địa bàn trọng điểm. Tại 7 địa phương xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2026, gồm các xã: An Hiệp, Long Hồ, Trà Côn, An Bình, Ba Tri, Tân Thủy và Bảo Thạnh, BCĐ các chương trình, chiến dịch tình nguyện của thanh niên tỉnh (BCĐ tỉnh) đã chủ động làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế. Từ đó, tổ chức kết nối nguồn lực, điều phối đội hình thanh niên tình nguyện tập trung dồn sức thực hiện chuỗi công trình hạ tầng thiết thực.
Màu áo xanh tình nguyện đã hiện diện xuyên suốt trên các công trình xây dựng nhà nhân ái, xây mới cầu giao thông nông thôn và ươm trồng những tuyến đường hoa rực rỡ, góp phần nâng chất tiêu chí NTM tại xã mục tiêu.
Không giới hạn trong phạm vi địa phương, tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ tỉnh còn vươn xa đến vùng biên giới. Thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” do Trung ương Đoàn phân công, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã nhận kết nghĩa và hỗ trợ xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.
Qua công tác vận động xã hội hóa, lực lượng tình nguyện đã triển khai công trình “Thắp sáng đường quê”; trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi cùng hàng trăm phần quà ý nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, với tổng kinh phí thực hiện trên 150 triệu đồng.
Dấu ấn an sinh xã hội
Trong 30 ngày cao điểm, 150 đội hình Mùa hè xanh từ 25 trường ĐH, CĐ trong và ngoài tỉnh đã phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai khối lượng công việc lớn. Cụ thể: xây dựng và bàn giao 34 căn nhà, 6 cầu giao thông nông thôn, làm mới 3,2km đường bê tông, thực hiện 13 công trình thắp sáng đường quê; khơi thông 3,5km tuyến kênh mương, xóa 19 điểm đen về ô nhiễm môi trường và thu gom hơn 4,3 tấn rác thải.
![]() |
| Chiến sĩ tình nguyện Trường ĐH Bách Khoa thi công đổ bê tông tuyến đường Tổ nhân dân tự quản số 5, ấp Mỹ Chánh, xã Phước Long. |
Đi trên tuyến đường Tổ nhân dân tự quản số 5, ấp Mỹ Chánh và tuyến đường Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp Long Mỹ, xã Phước Long do chiến sĩ tình nguyện Trường ĐH Bách Khoa đóng góp ngày công và vận động kinh phí xây dựng, ông Nguyễn Duy Đảm- hộ dân ngụ ấp Long Mỹ, xã Phước Long bày tỏ: “2 tuyến đường mới được hoàn thành giúp việc đi lại thuận tiện hơn, là động lực lớn thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, giúp người dân vươn lên thoát nghèo”.
Sự đồng hành, cống hiến sức trẻ của sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh trong suốt những ngày qua là món quà vô cùng quý báu. Môi trường tình nguyện thực tế này chắc chắn sẽ là hành trang ý nghĩa, giúp sinh viên rèn luyện và trưởng thành hơn trong
tương lai.
Thực hiện an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 6,277 ngàn người dân; trao 6,56 ngàn phần quà nhu yếu phẩm; tổ chức 104 “Bữa cơm yêu thương” và dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7.
Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn- Thường trực BCĐ đã phối hợp tổ chức PVF/Hoa Kỳ khám, chữa bệnh nhân đạo và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn các xã: Hùng Hòa, Hàm Giang, Tân Hòa, Tiểu Cần. Kết quả đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc gần 1,8 ngàn suất và quà; tặng 100 suất học bổng, nhu yếu phẩm cho người dân hoàn cảnh khó khăn, 50 xe lăn cho người dân, thanh niên khuyết tật. Tổng kinh phí tổ chức gần 950 triệu đồng.
Các đội hình chuyên đã tổ chức 86 lớp ôn tập hè, 109 buổi dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước; triển khai 87 đội hình dạy tiếng Anh miễn phí cho hơn 5,1 ngàn học sinh; trao hàng ngàn suất học bổng, phần quà và dụng cụ học tập với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Thanh Nhã- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn chia sẻ: “Tổng nguồn lực huy động trong đợt cao điểm đạt trên 10,4 tỷ đồng. Dù còn gặp một số khó khăn do thời tiết và biến động giá vật tư, nhưng kết quả đạt được trong tháng 7/2026 đã khẳng định tinh thần dấn thân, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh đối với sự phát triển của quê hương. Thông qua mặt trận tình nguyện, có 229 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp”.
Bài, ảnh: THẠCH THẢO



