Trà Côn là 1 trong 7 xã của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2026. Đồng hành cùng địa phương thực hiện mục tiêu này, tổ chức Đoàn triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực. Từ xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường đến chăm lo an sinh, tuổi trẻ tham gia tạo chuyển biến tích cực tại cơ sở.
![]() |
| Xã Đoàn Trà Côn chăm lo hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. |
Hoạt động hướng về cơ sở
Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai công trình thanh niên “Sắc xanh Vĩnh Long”, hỗ trợ xây dựng 2 nhà nhân ái, ra quân xóa điểm đen ô nhiễm môi trường. Đơn vị trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và học bổng cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn.
Hoạt động hướng về Trà Côn tiếp tục thực hiện tại Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026. 10 phần quà, suất học bổng trao tặng gia đình, thanh niên dân tộc hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi vượt khó học giỏi.
Gia đình anh Thạch Loan nhận căn nhà mới sau nhiều năm sống nơi ở cũ xuống cấp. Nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng từ Tỉnh Đoàn giúp gia đình xây dựng mái nhà. Anh Loan chia sẻ, có chỗ ở ổn định sẽ tập trung làm ăn, lo cho con cái học hành. Hoạt động tình nguyện triển khai gắn với nhu cầu thực tế địa phương.
Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức sân chơi thiếu nhi, tặng nhu yếu phẩm học sinh Trường Tiểu học Tân Mỹ B. Công trình “Căn nhà rác thải nhựa” giúp học sinh hình thành thói quen thu gom, phân loại rác, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường.
Ban Thanh niên Công an tỉnh triển khai tuyên truyền pháp luật, trao công trình “Ánh sáng an ninh”, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNeID.
Lực lượng phối hợp trồng 500 cây xanh, trao 20 phần quà an sinh tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn với tổng nguồn lực gần 100 triệu đồng. Tuyến đường nông thôn thêm khang trang khi đoàn viên, thanh niên cùng người dân trồng cây tạo cảnh quan.
Ông Thạch Chuôl cho biết, người dân địa phương vui mừng tham gia chăm sóc cây xanh, giữ gìn đường quê sạch, đẹp.
Đại úy Cao Anh Khoa- Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh khẳng định, hoạt động tình nguyện cần sự tham gia của người dân. Khi cộng đồng cùng làm, cùng chăm sóc thì hiệu quả công trình bền vững hơn. Tuổi trẻ Công an tỉnh góp phần xây dựng địa bàn nông thôn an toàn, văn minh, cải thiện chất lượng đời sống Nhân dân.
Phát huy sức trẻ địa phương
Xã Đoàn Trà Côn thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” đợt 3, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Lực lượng xây dựng tuyến đường hoa thanh niên dài 3km tại ấp Trà Ngoa và ấp Phạm Thị Mến.
Các đơn vị phát quang, khơi thông dòng chảy đoạn kênh dài 1km tại ấp Tầm Vu. Phần việc này cải thiện cảnh quan, môi trường, tạo cơ hội để tuổi trẻ và người dân chung tay thực hiện trách nhiệm với nơi sinh sống.
Anh Phạm Thanh Nhã- Bí thư Chi đoàn ấp Ngãi Lộ A cho biết, mọi người hào hứng tham gia xây dựng cảnh quan và vận động cộng đồng cùng gìn giữ.
Anh Hồ Minh Huyền- Phó Bí thư phụ trách Xã Đoàn Trà Côn nhận định, xây dựng NTM là quá trình lâu dài. Đoàn viên đóng góp bằng việc làm cụ thể phù hợp điều kiện địa phương như vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà nhân ái.
Xã Đoàn tích cực triển khai mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, quảng bá sản phẩm phân trùn quế Bảo Tuân, bánh kẹp Huỳnh Ngân. Mô hình “Hùn vốn xoay vòng”, “Em nuôi của Đoàn”, “Chợ 4.0” được duy trì hiệu quả.
Tuổi trẻ Trà Côn xác định xây dựng quê hương bắt đầu từ việc gần gũi. Mỗi đoàn viên góp sức trồng cây, giữ vệ sinh, chăm lo thiếu nhi sẽ góp phần hoàn thành tiêu chí NTM.
Ông Lê Văn Long- Phó Chủ tịch UBND xã Trà Côn đánh giá cao tinh thần xung kích của thanh niên. Công trình, phần việc cải thiện cảnh quan, chăm lo an sinh và tạo sự lan tỏa rộng rãi. Đây là nguồn lực quan trọng thực hiện các tiêu chí NTM địa phương.
Từ tuyến đường hoa, dòng kênh khơi thông đến nhà nhân ái, sức trẻ tạo đổi thay tích cực tại Trà Côn. Phong trào thanh niên khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, thu hút người dân cùng xây dựng quê hương khang trang, văn minh.
Sự gắn kết giữa tuổi trẻ và đồng bào Khmer tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển. Những kết quả đạt được khẳng định hướng đi đúng đắn của tổ chức đoàn tham gia hệ thống chính trị cơ sở.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ


