Hai anh em nối tiếp truyền thống gia đình

07:13, 07/08/2026

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, hai anh em sinh đôi Huỳnh Phạm Thanh Nhàn và Huỳnh Phạm Thanh Nhã (xã Thạnh Phú) sớm nuôi ước mơ khoác lên mình màu áo công an nhân dân (CAND). Được người thân động viên, hai anh em không ngừng rèn luyện, từng bước trưởng thành. Hôm nay, cả hai tiếp nối truyền thống gia đình bằng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Trung úy Huỳnh Phạm Thanh Nhã (bìa trái) và Trung úy Huỳnh Phạm Thanh Nhàn (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm với ba mẹ trong ngày tốt nghiệp.
Trung úy Huỳnh Phạm Thanh Nhã (bìa trái) và Trung úy Huỳnh Phạm Thanh Nhàn (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm với ba mẹ trong ngày tốt nghiệp.

Ông nội của Nhàn và Nhã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, có 55 năm tuổi Đảng. Cha là cán bộ công an, vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Những câu chuyện về nghề, về những lần người chiến sĩ phải xa nhà để thực hiện nhiệm vụ đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của hai anh em.

Hình ảnh người cha trong màu áo vông an cũng âm thầm gieo vào Nhàn và Nhã tình yêu với nghề. Ngay từ nhỏ, cả hai đã có chung ước mơ được trở thành người chiến sĩ công an. “Ba là người động viên, tiếp thêm năng lượng và động lực để hai anh em cố gắng. Gia đình luôn ủng hộ nên chúng tôi càng có thêm quyết tâm theo đuổi con đường này”, Trung úy Huỳnh Phạm Thanh Nhã chia sẻ.

Năm 2019, Nhàn và Nhã cùng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Với hai anh em, đây là cách tiếp nối truyền thống gia đình, biến ước mơ thành hành động.

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, cả hai cùng công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bến Tre. Môi trường công tác đặc thù, với yêu cầu cao về kỷ luật, sức khỏe và tinh thần sẵn sàng chiến đấu đã giúp hai anh em rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tác phong người chiến sĩ.

Bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ, cả hai tranh thủ thời gian tự học, ôn luyện để tham gia các kỳ thi tuyển sinh CAND. Tháng 3/2022, Trung úy Huỳnh Phạm Thanh Nhàn trúng tuyển biên chế, công tác tại Công an huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sau đó, Thanh Nhàn được cử đi đào tạo chính quy tại Trường CĐ An ninh nhân dân I.

Tốt nghiệp năm 2024, Trung úy Nhàn được phân công công tác tại Công an xã Hòa Nghĩa, Công an xã Phú Sơn, nay là Công an xã Vĩnh Thành, thuộc Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm.

Trong 3 năm liền (2019-2021), Trung úy Nhàn đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Quá trình công tác tại cơ sở giúp người cán bộ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nhất là trong nắm tình hình địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Trung tá Bùi Văn Chống- Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Thành nhận xét: Trung úy Nhàn là cán bộ trẻ năng nổ, có tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời nắm tình hình, tham mưu hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là lĩnh vực ma túy.

Còn riêng Trung úy Huỳnh Phạm Thanh Nhã hiện công tác tại Tổ An ninh Công an phường An Hội. Công việc tại cơ sở giúp anh có điều kiện gần dân, sát dân, trực tiếp nắm tình hình và xử lý những vụ việc phát sinh. “Điều khiến tôi tự hào nhất là được góp phần giữ gìn sự bình yên và an toàn cho người dân. Dù công việc có nhiều vất vả, áp lực hay không có nhiều thời gian bên gia đình, nhưng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhận được sự tin tưởng của người dân, tôi cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”, Nhã bộc bạch.

Công tác tại cơ sở cũng đặt người chiến sĩ trước nhiều tình huống bất ngờ, đòi hỏi sự bình tĩnh và bản lĩnh. Một buổi trưa, Nhã cùng đồng đội được phân công hỗ trợ xử lý trường hợp có biểu hiện kích động, ảo giác. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đối tượng chống trả quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp hỗ trợ nhau, nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Với Nhã, những tình huống thực tế như vậy giúp anh hiểu sâu sắc hơn trách nhiệm của người chiến sĩ công an và cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh.

Cuối năm 2025, Trung úy Huỳnh Phạm Thanh Nhã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh năm 2025. Trung tá Đặng Vũ Phương- Phó Trưởng Công an phường An Hội đánh giá, Nhã có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc nghiêm túc, cầu thị và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác.

Theo Nhã, với người chiến sĩ CAND, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, sự liêm chính và ý thức đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết là những phẩm chất quan trọng. Bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, chủ động ứng dụng công nghệ và giữ gìn hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Gửi lời đến những bạn trẻ đang nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ CAND, Nhã nhắn nhủ: “Hãy nuôi dưỡng ước mơ bằng sự quyết tâm, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức và sức khỏe. Khoác lên mình màu áo công an là niềm tự hào, là trách nhiệm lớn lao đối với Tổ quốc và Nhân dân. Khi đã chọn con đường này, hãy luôn giữ vững lý tưởng và cống hiến bằng cả trái tim”.

Từ ước mơ thuở nhỏ đến phục vụ trong ngành công an, hành trình của hai anh em Huỳnh Phạm Thanh Nhàn và Huỳnh Phạm Thanh Nhã là sự tiếp nối đẹp đẽ của truyền thống gia đình. Với lý tưởng, trách nhiệm và sự đồng hành của nhau, hai người trẻ đang từng ngày nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ gìn bình yên cho Nhân dân.

Bài, ảnh: PHAN HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh