Thanh niên sống trách nhiệm và chấp hành pháp luật

06:31, 13/05/2026

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh chú trọng đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức gần gũi, trực quan. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống trách nhiệm của người trẻ.

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sách pháp luật.
Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sách pháp luật.

Mới đây, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên gắn với hoạt động của CLB “Luật gia trẻ”- Phiên tòa giả định năm 2026. Hơn 250 đoàn viên, thanh niên được tiếp cận kiến thức pháp lý một cách trực quan, sinh động thông qua tiểu phẩm tình huống liên quan đến hành vi vi phạm về ma túy và phiên tòa giả định xét xử vụ án “tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo dõi diễn biến của phiên tòa, nhiều đoàn viên, thanh niên chăm chú lắng nghe phần xét hỏi, tranh luận và tuyên án. Không khí nghiêm túc, chân thực giúp người xem hiểu rõ hơn hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy.

Tham gia chương trình, bạn Nguyễn Thị Ngọc Thảo- Trường CĐ Vĩnh Long chia sẻ: “Em thấy hình thức này rất dễ hiểu và tạo nhiều cảm xúc hơn so với chỉ nghe lý thuyết. Qua phiên tòa giả định, em nhận thức rõ hơn hậu quả của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn”.

Anh Nguyễn Minh Thiện- Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh cho biết, thanh niên là lực lượng dễ bị tác động bởi yếu tố tiêu cực nếu thiếu kiến thức, kỹ năng pháp lý. Vì vậy, việc đổi mới hình thức giáo dục theo hướng trực quan, sinh động là rất cần thiết. Hoạt động phiên tòa giả định giúp đoàn viên, thanh niên “học đi đôi với hành”, “nghe, nhìn, trải nghiệm”, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với ma túy và tệ nạn xã hội.

Cùng với phòng, chống tệ nạn xã hội, các cấp bộ đoàn thường xuyên đẩy mạnh giáo dục pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông đối với đoàn viên, thanh niên. Hàng năm, Tỉnh Đoàn duy trì tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông, giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên bổ sung kiến thức, kỹ năng về ATGT; tìm hiểu quy định về trật tự, ATGT đường bộ; trang bị kỹ năng lái xe an toàn và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Đến với hoạt động này, bạn Lý Nguyễn Ánh Duyên- Trường ĐH Cửu Long cho biết bản thân học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích. Từ đó, tham gia giao thông với tinh thần trách nhiệm, văn minh; trở thành người lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật đến gia đình, người thân và bạn bè, góp phần gửi đi thông điệp “ATGT là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”.

Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật cho sinh viên với nhiều nội dung thiết thực như: nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tác hại của ma túy...

Bạn Trần Nguyễn Duy Khôi- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long chia sẻ: “Tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, vì vậy hoạt động trang bị kỹ năng phòng ngừa cho sinh viên là rất cần thiết. Từ đó, em nhận biết và đề cao cảnh giác với nhiều thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội và cách bảo vệ thông tin cá nhân”.

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ đoàn triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cùng với hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận kiến thức pháp lý, các cấp bộ đoàn duy trì hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; quan tâm cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng.

Nhiều hoạt động phối hợp được triển khai hiệu quả như: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi; hoạt động nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, mua bán người, Luật An ninh mạng; tổ chức nói chuyện chuyên đề “Niềm tin cuộc sống” giữa chuyên gia tâm lý với học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy và phạm nhân tại Trại tạm giam (thuộc Công an tỉnh).

Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục pháp luật. Nhiều sản phẩm truyền thông trên internet và mạng xã hội được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận, phù hợp với người trẻ. Đơn cử như Đoàn xã Trà Ôn, Đoàn phường Long Châu, Đoàn phường Bình Minh thường xuyên đăng tải thông tin về Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trẻ em, Luật Trật tự, ATGT đường bộ, PCCC... thu hút nhiều lượt tiếp cận của đoàn viên, thanh niên.

Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức gần 800 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 65,7 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia. Xây dựng 228 mô hình giúp đỡ, giáo dục hơn 600 thanh niên chậm tiến, trong đó gần 430 thanh niên có chuyển biến tích cực.

Từ những hoạt động gần gũi, thiết thực, việc giáo dục pháp luật cho thanh niên không khô khan, nặng lý thuyết mà là bài học trực quan, sinh động. Qua đó góp phần hình thành ý thức sống trách nhiệm, thượng tôn pháp luật của thế hệ trẻ.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh