Bạo lực học đường và những nguy cơ trên không gian mạng đang là mối quan tâm của nhiều thiếu nhi. Tại chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thiếu nhi năm 2026, các em đã thẳng thắn bày tỏ những trăn trở, đồng thời mong muốn được học tập trong môi trường an toàn và được trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trong môi trường số.
![]() |
| Em Nguyễn Ngọc Trâm Anh- học sinh Trường THCS Giồng Trôm bày tỏ mong muốn có thêm giải pháp hiệu quả bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên môi trường mạng. |
Những nỗi lo lắng
Em Võ Duy Diệu Vy- học sinh (HS) lớp 9/4 Trường THCS Trần Phú (phường Long Đức), cho biết thời gian qua, trên báo chí và mạng xã hội (MXH) thường xuất hiện những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Có những HS bị đánh hội đồng, bị quay clip rồi đăng tải lên MXH, gây tổn thương nặng nề về thể chất lẫn tinh thần. Điều đó khiến các em cảm thấy lo lắng và đau lòng.
Bên cạnh đó, tại một số nơi còn xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trước cổng trường để lôi kéo HS tham gia các tệ nạn xã hội, đe dọa hoặc gây mất an toàn cho HS. Mặc dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục và xử lý nhưng những vụ việc tương tự vẫn còn xảy ra. Từ thực tế đó, em mong muốn lãnh đạo tỉnh có thêm giải pháp hiệu quả để xây dựng môi trường học đường thật sự an toàn, giúp HS yên tâm học tập, rèn luyện và vững bước đến trường mỗi ngày.
Cùng chung mối quan tâm về sự an toàn của trẻ em, em Đặng Thị Phương Lam- HS lớp 9/2 Trường THCS Mỹ Cẩm (xã Càng Long), cho rằng internet và MXH đã trở thành một phần quen thuộc trong học tập, giải trí và giao tiếp của trẻ em. Tuy nhiên, khi tham gia môi trường số, các em có thể đối mặt với nhiều nguy cơ như lộ thông tin cá nhân, bị lừa đảo, tiếp cận những nội dung không phù hợp với lứa tuổi hoặc bị xâm hại trên không gian mạng.
Trong khi đó, không phải HS nào cũng được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để nhận biết, phòng tránh những rủi ro này. Vì vậy, em mong muốn tỉnh có những giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, giúp các em được trang bị kỹ năng số, kỹ năng sử dụng internet an toàn, biết tự bảo vệ bản thân và nhận diện, thông báo kịp thời hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
Đề cập đến một vấn đề đang được nhiều HS quan tâm, em Nguyễn Ngọc Trâm Anh- HS Trường THCS Giồng Trôm (xã Giồng Trôm), cho biết bên cạnh những lợi ích mà MXH mang lại, vẫn còn xảy ra tình trạng HS bị chế giễu, xúc phạm, bôi nhọ hoặc phát tán hình ảnh trên MXH, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, việc học tập và cuộc sống của các em. Em mong muốn tỉnh quan tâm triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bắt nạt trên MXH và bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ khi sử dụng MXH.
Tạo môi trường an toàn cho thiếu nhi
Trả lời những vấn đề thiếu nhi quan tâm, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh- Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường vẫn xảy ra ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể chất, tinh thần và kết quả học tập của HS. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ việc phát sinh.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao vai trò phát hiện, tố giác của HS. Khi xảy ra hoặc phát hiện nguy cơ bạo lực học đường, các em cần kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm, nhà trường, gia đình hoặc lực lượng công an để được hỗ trợ, xử lý. Không nên im lặng trước những hành vi bạo lực vì điều đó có thể khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.
Bên cạnh đó, HS cần trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô khi gặp khó khăn về tâm lý hoặc bị đe dọa, xâm hại. Các em có thể tham gia hoạt động rèn luyện thể chất, học kỹ năng tự vệ phù hợp và phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để kịp thời xử lý các hành vi bạo lực học đường.
Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện lôi kéo, kích động HS có hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với nhà trường phát hiện, ngăn chặn từ sớm các mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường. Đồng thời, các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm bắt tâm tư, diễn biến tâm lý của con em mình; tăng cường phối hợp với nhà trường trong quản lý, giáo dục để kịp thời phòng ngừa hành vi vi phạm và bạo lực học đường.
Đối với vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường số, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh cho rằng bên cạnh những lợi ích thiết thực trong học tập, giao lưu và tiếp cận tri thức, môi trường mạng hiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với HS như: lộ lọt thông tin cá nhân, lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên không gian mạng và tiếp cận nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có những vụ việc liên quan đến HS. Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến, lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em, mua bán trái phép chất ma túy hoặc lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy.
Để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho HS nhận thức và tham gia môi trường số một cách an toàn, lành mạnh và ứng xử văn hóa; hướng dẫn sử dụng internet an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, xâm hại trên môi trường mạng. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong công tác quản lý, theo dõi, hỗ trợ trẻ em khi gặp các vấn đề phát sinh trên không gian mạng; đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh, tố giác để kịp thời hỗ trợ, xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ


