Phát huy tinh thần tình nguyện, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xung kích, sáng tạo, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Hoạt động phong trào thanh niên phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hoạt động đoàn trên địa bàn đóng quân.
![]() |
| Thông qua công tác đoàn, nhiều cá nhân, tập thể trong lực lượng vũ trang tỉnh được biểu dương, khen thưởng. |
Thi đua xây dựng đơn vị
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của trên về công tác thanh niên.
Thực hiện tốt công tác quản lý, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình thanh niên và chỉ đạo, định hướng tư tưởng, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức đoàn sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ đơn vị.
Thiếu tá Trần Hoàn Anh- Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết, thực hiện các phong trào thi đua, gắn với các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động, các cấp đoàn trong LLVT tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chương trình, phong trào, cuộc vận động của BCH Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phát động như: phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.
Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi trẻ LLVT tỉnh rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng NTM”, “Tuổi trẻ LLVT tỉnh Vĩnh Long tự hào, vững tin theo Đảng”.
Ngành hậu cần, kỹ thuật quân đội luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như công việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng, đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận...”.
Thông qua phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng
như đột xuất trong mọi tình huống.
Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần- Kỹ thuật cụ thể hóa nội dung công tác đoàn gắn với phong trào thi đua của các chuyên ngành hậu cần và phong trào “Thi đua quyết thắng” trong đơn vị, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động.
Đại úy Nguyễn Tấn Tài- Trợ lý Tham mưu hậu cần, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần- Kỹ thuật cho biết, phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. 100% hệ thống nhà ăn, nhà bếp được xây dựng chính quy, khang trang, sạch đẹp.
Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đoàn cơ sở các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Huấn luyện giỏi- sẵn sàng chiến đấu cao”, “Tự giác, tự quản, tự rèn”.
Điều này thể hiện rõ ý thức trách nhiệm, vượt khó, hăng hái học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, quân sự và kỹ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, sức bền bỉ, dẻo dai về thể lực, nhanh nhạy, quyết đoán trong xử lý tình huống, chính xác trong hành động, tôi luyện phẩm chất, tâm lý bền vững của người chiến sĩ.
Bên cạnh, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ giúp đoàn viên thanh niên yên tâm gắn bó với đơn vị.
Xung kích vì cộng đồng
Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác phối hợp giữa tổ chức đoàn với tổ chức đoàn địa phương và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nền nếp, có chiều sâu, ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên quân đội và tuổi trẻ địa phương ngày càng được nâng lên.
Theo Thiếu tá Trần Hoàn Anh, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, gắn với nhiệm vụ chính trị, quốc phòng- an ninh của địa phương như: Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Tháng Thanh niên”, “Học kỳ trong quân đội”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”.
Các đơn vị thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hành quân về nguồn, tuyên truyền pháp luật, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn, bàn giao nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường.
Tổ chức các mô hình “Suất cơm 0 đồng, ấm lòng quân- dân”, mô hình “Cắt tóc 0 đồng, ấm lòng quân- dân”, mô hình “Tiệc buffet cho học sinh” tại các trường tiểu học, THCS.
Là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo, có trình độ, có nhiệt huyết và gần gũi với Nhân dân ở khu vực biên giới biển, trong những năm qua, cán bộ, đoàn viên bộ đội biên phòng đã trở thành nòng cốt trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép…
Theo Thượng úy Lê Thanh Sang- Trợ lý Dân vận, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ, đoàn viên bộ đội biên phòng không chỉ là người “đưa pháp luật đến dân”, mà còn là người bạn, người anh em thân thiết, giúp dân hiểu, dân tin, dân làm theo pháp luật.
Giai đoạn 2022-2025, các tổ chức đoàn cơ sở trong LLVT tỉnh đã phối hợp tặng hơn 5.200 suất cơm, hơn 4.500 suất buffet và vận động hơn 680 phần quà cho gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn, trẻ em hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức hơn 500 lượt hoạt động phối hợp, thu hút hơn 14.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hàng trăm triệu đồng hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên, công trình dân sinh.
Đại tá Nguyễn Văn Hoa- Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Thông qua các hoạt động phối hợp, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân- dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với LLVT, tạo môi trường rèn luyện, giáo dục thực tiễn sinh động cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, bồi dưỡng lớp chiến sĩ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin