“Sống chuẩn” là một khái niệm khá rộng và phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Theo nhiều bạn trẻ “sống chuẩn” là sống tích cực, có trách nhiệm, có mục tiêu, không ngừng học hỏi và đóng góp cho xã hội...
![]() |
Với nhiều bạn trẻ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng là đã “sống chuẩn”. |
Giữa cuộc sống nhộn nhịp, sôi động, có nhiều bạn trẻ vươn lên trong học tập, rèn luyện, phấn đấu để tự khẳng định mình trong cuộc sống và trong xã hội. Nhiều bạn tự nguyện lên rừng, xuống biển, sẵn sàng đến những nơi xa xôi, gian khổ để tự lập thân, lập nghiệp, tham gia công cuộc giữ gìn biên cương, hải đảo Tổ quốc.
Ngày càng có nhiều sản phẩm, công trình mang tên “tuổi trẻ sáng tạo”, ngày càng có nhiều chương trình, việc làm thiện nguyện mang “thương hiệu thanh niên” đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng… Đó là những minh chứng về “cái tôi”, về cách sống đáng quý của tuổi trẻ.
Thế nhưng, đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những hình ảnh “chưa đẹp”, lối sống lệch chuẩn của người trẻ. Chị Phạm Minh Thư (phường Thanh Đức) cho hay, chị không ít lần bắt gặp người trẻ đầu tóc “vàng vàng, đỏ đỏ”, mặc quần áo dị hợm, đi đứng nghênh ngang, chạy xe lạng lách giữa phố phường “nhìn mà tức con mắt”. Hay có những thanh thiếu niên ham chơi, bỏ học giữa chừng, ở nhà thì bất kính với ông bà, cha mẹ; ra ngoài đời thì sa đà vào các tệ nạn xã hội, thậm chí là tụ tập băng nhóm, hành xử kiểu giang hồ, gây rối trật tự công cộng...
Còn chị Nguyễn Ngọc Kiều Oanh (phường Tân Hạnh) không khỏi băn khoăn khi hiện nay có không hiếm những người trẻ lười học, lười làm, nhưng lại sẵn sàng “nướng” những ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân vào những trò chơi vô bổ, thậm chí sống buông thả. Đã có không ít người trẻ nghiện game, nghiện facebook mà nói như các chuyên gia tâm lý là “đời thực họ sống ảo, nhưng đời ảo họ sống thực”, họ tự “giết chết” tuổi trẻ của mình bằng những giá trị ảo trên mạng xã hội.
Khó có thể định nghĩa được “sống chuẩn” là như thế nào. Nhiều bạn trẻ cho rằng, không nhất thiết phải sống gò ép theo một chuẩn mực nào cả, bởi người trẻ với ưu điểm là không ngừng sáng tạo, phá cách và thích thử thách những điều khác biệt. Vậy nên, đặt ra những tiêu chuẩn, phẩm chất để trở thành người trẻ “sống chuẩn” là không cần thiết, chỉ cần sống đúng bản chất nhưng phải phù hợp với chuẩn mực xã hội, đúng với đam mê, sở thích, lý tưởng của bản thân, như thế là đã “chuẩn” rồi.
Theo bạn Trần Trung Kiên- sinh viên năm ba, mỗi bạn trẻ có suy nghĩ riêng và không thể áp đặt bất kỳ hình mẫu của người này dành cho người khác được. Riêng Trung Kiên thì: “Sống chuẩn” là sống hết mình, chơi hết mình, học hết mình. Nhưng bên cạnh đó, phải biết tìm kiếm cơ hội, khám phá cái mới mẻ và không quên trách nhiệm với bản thân, gia đình và mọi người xung quanh.
Chọn cách sống ấy, thời gian qua, Trung Kiên đã không ngừng “dùi mài kinh sử”, hỗ trợ bạn bè trong học tập và đặc biệt là luôn có mặt trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Và “quả ngọt” Trung Kiên thu về không chỉ là những danh hiệu, giấy khen, mà hơn hết là vốn kiến thức, kỹ năng cần thiết của sinh viên, cùng với những trải nghiệm đáng giá làm hành trang cho tương lai sau này.
![]() |
Bạn trẻ cố gắng vươn lên học tập và không ngừng phấn đấu trong cuộc sống. |
“Một người trẻ “chuẩn” không phải chỉ vùi đầu vào việc học, mà nên hòa nhập vào thế giới đầy sắc màu bên ngoài. Đồng thời, quan tâm đến thời sự, có quan điểm, góc nhìn rõ ràng và tích cực tham gia các hoạt động mang lại giá trị thiết thực cho xã hội”- Trung Kiên cho biết.
Nói về vấn đề này, bạn Nguyễn Anh Thư- sinh viên năm nhất quan niệm rằng chỉ cần sống không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục và hài lòng với cách sống, chuẩn mực của bản thân là được. “Đó là chuẩn về kiến thức, lối sống, tình cảm. Quan trọng nhất vẫn là chuẩn về bản thân, nghĩa là biết trang bị kiến thức cho mình, biết học hỏi và sống có ước mơ, mục đích tốt đẹp”- Anh Thư bày tỏ.
Trong cuộc sống, vốn dĩ không phải ai cũng hoàn hảo, mà đều có những điểm tốt và chưa tốt, những điều chuẩn và chưa chuẩn luôn cùng tồn tại song hành. Vậy nên, muốn “sống chuẩn”, bạn trẻ phải tự thân trui rèn, bằng cách hạn chế những khuyết điểm, đồng thời phát huy, thể hiện những ưu điểm để biến chúng thành mặt trội; đồng thời, cố gắng tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Theo giảng viên trẻ Bùi Thảo Hân, để trở thành người trẻ “sống chuẩn”, bạn trẻ hãy khởi đầu bằng những việc nhỏ, đời thường như cố gắng học tập, rèn luyện tốt để có tri thức, vốn sống; không ngừng phấn đấu trong cuộc sống; quyết tâm theo đuổi lý tưởng, mục tiêu chính đáng của mình; luôn có trách nhiệm, suy nghĩ tích cực và làm những việc tốt... Nếu chưa đạt được thì phấn đấu mỗi ngày. Đồng thời, xem “sống chuẩn” là động lực để theo đuổi, nỗ lực tạo cho mình những giá trị để có được nền tảng sống đẹp, sống có ích cho đời.
Bài, ảnh: PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin