(VLO) Luôn luôn khắc ghi và lấy lời Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động, từ khi bước vào ngành công an cho đến nay, Đại úy Nguyễn Trường Xuân- Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh Vĩnh Long, đã luôn trách nhiệm, gương mẫu trong công tác chuyên môn đi đôi với xung kích, sáng tạo và nhiệt huyết trong hoạt động Đoàn.
![]() |
Đại úy Nguyễn Trường Xuân nhiệt huyết với các hoạt động hướng về cộng đồng. |
Trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
Gặp gỡ và trò chuyện với Đại úy Nguyễn Trường Xuân, được nghe chia sẻ ước mơ trở thành người chiến sĩ PCCC, chúng tôi thấy quý mến làm sao người con của quê hương đất Vĩnh quê mình.
Theo Đại úy Xuân, gắn bó ngành chính là mơ ước từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cũng là mong muốn được tiếp bước truyền thống gia đình. Chính vì lẽ đó, từ khi bước chân vào Trường ĐH PCCC (Hà Nội) cho đến khi về tỉnh nhà công tác, Đại úy Xuân đều nêu cao tinh thần vượt khó, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Những năm qua, Đại úy Xuân luôn thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24, các chế độ làm việc của đội, đơn vị cũng như công tác tham mưu cho ban chỉ huy đội xây dựng các chương trình, kế hoạch, báo cáo, đề xuất về trên đúng thời gian quy định, kịp thời phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của đội.
Bên cạnh, đã tiếp nhận và giải quyết đảm bảo về thời gian, quy trình theo đúng quy định 134 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến về thẩm định và phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an từ đầu năm đến nay.
Cập nhật 134 kết quả phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở lên Hệ thống quản lý chứng chỉ PCCC quốc gia của C07.
Cùng với đó, Đại úy Xuân còn hướng dẫn cho hơn 45 cơ sở xây dựng các kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia; xây dựng mới 12 phương án cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đối với cơ sở thuộc PC07 quản lý; tham gia tốt công tác trực bảo vệ các ngày lễ, Tết, hội nghị.
![]() |
Đại úy Nguyễn Trường Xuân (bên phải) hướng dẫn học sinh thao tác phun nước chữa cháy. |
Đặc biệt, Đại úy Xuân còn đề xuất các mô hình sáng kiến trong công tác chuyên môn mang lại kết quả thiết thực. Có thể kể đến mô hình trải nghiệm “Một ngày làm lính chữa cháy”, được triển khai từ năm 2018 đến nay đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và cứu nạn cứu hộ, giúp các học sinh và giáo viên nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác PCCC, có kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống thường ngày.
Đại úy Xuân cho biết: “Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ không chỉ là “điểm tựa” của dân trong những lúc hiểm nguy mà còn là chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa”.
Vì vậy, tôi không ngừng ra sức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đem lại sự an toàn về tính mạng, bảo vệ tài sản cho người dân”.
Phát huy vai trò của cán bộ đoàn
Là Bí thư Đoàn cơ sở, Đại úy Xuân luôn coi trọng việc giáo dục, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên. Từ việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến triển khai các phong trào của Đoàn đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần xung kích, trách nhiệm cao trong mỗi đoàn viên.
Đáng chú ý, các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, chỉ tính riêng năm 2024, đã phối hợp vận động, huy động các nguồn lực thực hiện 1 công trình thắp sáng đường giao thông nông thôn, 3 đường ống dẫn nước sạch, 1 cầu nông thôn và xây dựng 10 căn nhà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đã phối hợp hỗ trợ nhiều phần quà đối với gia đình chính sách, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Không chỉ vậy, Đại úy Xuân còn luôn dành thời gian cùng đồng đội hiến máu nhân đạo hay tham gia các hành trình tình nguyện ý nghĩa.
Đó là chuyến về xã Thuận Thới (huyện Trà Ôn) thực hiện thắp sáng đường quê, đến xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân) làm đường ống dẫn nước sạch hỗ trợ người dân, hay hỗ trợ xây nhà cho em Vũ Huỳnh Minh Đăng (xã Long Phước, huyện Long Hồ) đã thể hiện ngọn lửa nhiệt huyết cống hiến sức trẻ, tinh thần phục vụ, gắn bó với dân.
Đại úy Xuân chia sẻ: “Tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng và niềm tin yêu của đồng đội, gia đình và người dân. Đồng thời, sẽ tiếp tục “truyền lửa” để đưa phong trào đoàn của đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ của ngành”.
Từ năm 2016-2024, Đại úy Xuân luôn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và nhận nhiều bằng khen, giấy khen của ngành, UBND tỉnh và tổ chức đoàn.
Đặc biệt, Đại úy Xuân còn là 1 trong 2 cán bộ đoàn tiêu biểu của tỉnh vinh dự đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025… Đó là ghi nhận cho những nỗ lực của người thủ lĩnh này.
Đại úy Phạm Minh Mẩn- Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long, nhận xét: “Đồng chí Xuân là cán bộ đoàn nhiệt huyết, thân thiện, trách nhiệm với công việc, có uy tín và khả năng quy tụ đoàn viên, thanh niên.
Cùng với đó, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng chí Xuân là gương sáng tiêu biểu của tuổi trẻ Công an Vĩnh Long”.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin