Họp mặt ngày truyền thống học sinh, sinh viên

Cập nhật, 15:53, Thứ Tư, 06/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (SV) tối 5/1/2021, Hội SV Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình họp mặt truyền thống (9/1/1950- 9/1/2021) và tuyên dương tập thể, cá nhân “SV 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2020, “SV Việt Nam- Những câu chuyện đẹp”.

Phát biểu ôn lại truyền thống, chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, cho biết từ khi thành lập đến nay, hoạt động Hội SV Việt Nam tỉnh ngày càng đáp ứng được nhu cầu của SV, hình thức tập hợp SV ngày càng đa dạng.

Nhiều SV tự tin chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ, tích cực nghiên cứu sáng tạo và đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế. Đã có không ít SV đạt những danh hiệu cao quý như:  Sao tháng Giêng, SV 5 tốt… góp phần làm dày thêm truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, SV và tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc.

Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu; cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” được tuyên dương.
Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu; cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” được tuyên dương.

Dịp này, Hội SV Việt Nam tỉnh đã tuyên dương 93 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “SV 5 tốt”; 20 “SV 5 tốt” tiêu biểu; 20 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2020 và 9 tập thể, cá nhân điển hình trong chương trình “SV Việt Nam- Những câu chuyện đẹp”.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ