Phương pháp mới điều trị rối loạn nhịp tim

06:38, 06/09/2024

(VLO) ThS.BS Nguyễn Mạnh Cường- Phó Khoa Nội tổng hợp BVĐK quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết, can thiệp thăm dò điện sinh lý tim và cắt đốt bằng sóng cao tầng điều trị rối loạn nhịp tim đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị các vấn đề liên quan đến nhịp tim. Qua đó, giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về tình trạng rối loạn hoạt động điện của tim, từ đó đưa ra các phương pháp điều trị hiệu quả.

Bác sĩ thực hiện can thiệp thăm dò điện sinh lý tim và cắt đốt bằng sóng cao tầng điều trị rối loạn nhịp tim.
Bác sĩ thực hiện can thiệp thăm dò điện sinh lý tim và cắt đốt bằng sóng cao tầng điều trị rối loạn nhịp tim.

Hai trường hợp rối loạn nhịp tim

Trường hợp thứ nhất là bà T. (52 tuổi, quê Vĩnh Long) vào viện với chẩn đoán rối loạn nhịp nhanh trên thất. Bà T. có triệu chứng rối loạn nhịp tim như hồi hộp, đánh trống ngực, mỗi lần lên cơn nhịp tim nhanh tần số tim lên đến 180-200 lần phút. Bình thường nhịp tim chỉ khoảng 60-100 lần/phút).

Trường hợp khác là bà N. (57 tuổi, quê An Giang) với chẩn đoán ngoại tâm thu thất nhịp đôi, đây là nguyên nhân gây cho bà N. cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực, hụt hơi, khó thở, tức ngực trong khoảng thời gian dài.

Đối với những trường hợp này, bác sĩ đã sử dụng các ống thông nhỏ để kiểm tra hoạt động điện của tim, ghi lại tín hiệu từ các khu vực khác nhau của tim để xác định nguyên nhân gây ra rối loạn nhịp tim. Sau đó tiến hành triệt đốt điện sinh lý giúp trái tim hoạt động ổn định lại.

Sau khi được can thiệp điện sinh lý, hai bệnh nhân đều cảm thấy triệu chứng của mình đã khỏi hoàn toàn, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi được can thiệp điện sinh lý, bệnh nhân có thể xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Phương pháp tối ưu cho bệnh nhân mắc rối loạn nhịp tim

Sau khi được can thiệp điện sinh lý, bệnh nhân có thể xuất viện sau 3 ngày điều trị.
Sau khi được can thiệp điện sinh lý, bệnh nhân có thể xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Theo ThS.BS Nguyễn Mạnh Cường, trước đây việc kiểm soát rối loạn nhịp tim kịch phát trên thất và ngoại tâm thu thất chủ yếu dựa vào thuốc, nhưng tỷ lệ kiểm soát bằng thuốc chỉ đạt hiệu quả thấp.

Những tình trạng này dễ tái phát do một vùng cơ tim hoạt động điện không ổn định, gây ra những cơn nhịp tim nhanh, nhịp tim không đều và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và nếu bị kéo dài có thể dẫn đến suy tim, đột quỵ của bệnh nhân.

Hiện nay, với sự tiến bộ của y học, can thiệp điện sinh lý tim đã trở thành phương pháp tối ưu cho những bệnh nhân mắc rối loạn nhịp tim nhanh, ngoại tâm thu thất, hội chứng WPW... Phương pháp này là một kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, cho phép điều trị triệt để. Sau khi thực hiện triệt đốt, bệnh nhân khỏi hoàn toàn, tỷ lệ tái phát rất thấp và không cần phải tiếp tục dùng thuốc về sau.

Can thiệp điện sinh lý tim không chỉ giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân và điều trị triệt để các triệu chứng như hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp nhanh, khó thở… mà còn giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như suy tim và đột quỵ.

Rối loạn nhịp tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ tim mạch vì có thể gây ngừng tim hoặc tim hoạt động kém hiệu quả (quá nhanh, quá chậm, không đều...). “Khi có các triệu chứng như hồi hộp, tức ngực, hụt hơi, khó thở, hoặc mệt mỏi, nên khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời”- BS Mạnh Cường khuyến cáo.

Bài, ảnh: MAI ANH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh