Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga 2026 tại Kazan

14:17, 17/06/2026

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga 2026 khai mạc ngày 17/6 tại Kazan (Nga), đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác giữa hai bên. Các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận những định hướng hợp tác mới về an ninh, kinh tế, năng lượng, chuyển đổi số và phát triển khu vực.

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga 2026 chính thức khai mạc sáng 17/6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác giữa ASEAN và Nga. Tham dự hội nghị có Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tập trung rà soát toàn diện quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện các thách thức và đề xuất các định hướng hợp tác mới, mang tính đột phá, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và liên kết kinh tế Á - Âu.

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga 2026 định hình những triển vọng quan hệ hợp tác mới ASEAN - Nga.
Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga 2026 định hình những triển vọng quan hệ hợp tác mới ASEAN - Nga.

Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm nhằm củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hội nghị dự kiến thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Tuyên bố Kazan 2026, các tuyên bố chung về hợp tác năng lượng và văn hóa, cùng Kế hoạch hành động toàn diện ASEAN - Nga giai đoạn 2026-2030, được xem là lộ trình chính thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong những năm tới.

Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN 2026, khẳng định ASEAN cam kết thúc đẩy hội nghị đạt được những kết quả thực chất, hướng tới tương lai, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược với Nga và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Nga Vladimir Putin, hội nghị sẽ đánh giá chặng đường 35 năm hợp tác ASEAN - Nga, đồng thời xây dựng định hướng cho quan hệ hai bên trong những thập kỷ tới. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm thuộc các trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội, bao gồm thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân.

Theo Tổng thống Philippines, ASEAN sẽ tiếp tục đề cao vai trò trung tâm, sự đoàn kết và thống nhất nội khối, đồng thời thúc đẩy một cấu trúc khu vực cởi mở, bao trùm và dựa trên luật lệ quốc tế. ASEAN cũng sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài, trong đó có Nga, thông qua các cơ chế đối thoại đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ qua.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng nhấn mạnh hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh Philippines và Nga kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, năng lượng và khoa học, dựa trên nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong hơn nửa thế kỷ qua.

Hội nghị diễn ra đến hết ngày 19/6 với nhiều phiên họp cấp cao và diễn đàn đối thoại song phương nhằm tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại và góp phần củng cố hòa bình, ổn định trong khu vực. Sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất của ASEAN và Nga đối với quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và vị thế ngày càng quan trọng của Nga trên trường quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị và tiến hành nhiều hoạt động song phương bên lề. Sự tham gia của Việt Nam thể hiện cam kết đóng góp tích cực vào thành công chung của hội nghị, đồng thời phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy đồng thuận và tạo động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga trong giai đoạn tới.

Theo Thu Hà, Minh Phượng, Phạm Hà/VOV.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh