Truyền thông Nhà nước Myanmar ngày 4/1 đăng tải kết quả sơ bộ về các ứng viên trúng cử Hạ viện Myanmar trong giai đoạn 1 của cuộc tổng tuyển cử. Theo đó đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) - được cho là thân quân đội, đang giành chiến thắng áp đảo.
![]() |
| Ảnh người dân Myanmar đi bỏ phiếu trong giai đoạn 1 của cuộc tổng tuyển cử ngày 28/12/2025. Nguồn Truyền thông Nhà nước Myanmar |
Truyền thông Nhà nước Myanmar sáng 4/1 đăng tải thông báo số 5/2026 của Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar, thông báo kết quả sơ bộ về 56 ứng viên trúng cử Hạ viện tại 7 bang và vùng. Trong đợt công bố này, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) có tới 49 ứng viên trúng cử và giành chiến thắng tuyệt đối tại các vùng: Taninthayi, Bago, Mandalay và Yangon.
Đảng Quốc gia Naga đứng ở vị trí thứ 2 với 4 ứng viên trúng cử. Các đảng: Đoàn kết quốc gia (NUP), Dân tộc Rakhine (RNP) và Đoàn kết Shan-ni (SSP) cùng giành được 1 ghế tại Hạ viện. Các kết quả bầu cử sơ bộ công bố trước đó cũng cho thấy đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) đang giành chiến thắng với cách biệt lớn so với các đối thủ. Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar sẽ tiếp tục công bố kết quả bầu cử khi hoàn tất việc kiểm phiếu và quy trình pháp lý tại các đơn vị bầu cử.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định đây là cuộc bầu cử tự do, công bằng, phù hợp với hệ thống dân chủ đa đảng, đồng thời khẳng định bầu cử sẽ tiếp tục theo lộ trình đã công bố với giai đoạn 2 dự kiến tổ chức vào ngày 11/1/2026 và giai đoạn 3 vào ngày 25/1/2026.
Mặc dù ghi nhận những tín hiệu tích cực song dư luận quốc tế và khu vực vẫn bày tỏ lo ngại khi chỉ khoảng 50% cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong giai đoạn 1 của cuộc bầu cử. Theo Reuters, tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với mức ước tính khoảng 70% trong cuộc tuyển cử năm 2020 và 2015. Đồng thời, cuộc bầu cử lần này dự kiến chỉ tổ chức tại 265 trong số 330 thị trấn của Myanmar, trong đó một số khu vực vẫn còn bất ổn.
Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, khoảng 5.000 ứng viên từ 57 đảng phái chính trị Myanmar cạnh tranh các ghế tại Hạ viện, Thượng viện và các cơ quan lập pháp cấp bang và vùng. Quốc hội liên bang sau đó sẽ bầu chọn Tổng thống.
Theo vov.vn



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin