Khởi đầu thuận lợi cho du lịch năm 2026

06:49, 24/02/2026

Theo Sở Văn hóa-TT-DL, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động du lịch của tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách và doanh thu đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian nghỉ Tết kéo dài nhiều ngày tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động sắp xếp thời gian du xuân, tham quan, vui chơi giải trí. Điều này góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Du khách nước ngoài trải nghiệm gói bánh tét tại Út Trinh Homestay (cù lao An Bình).
Du khách nước ngoài trải nghiệm gói bánh tét tại Út Trinh Homestay (cù lao An Bình).

Tạo điểm nhấn thu hút du khách

Trong 9 ngày đầu năm mới (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), lượng khách đến các khu, điểm du lịch tăng mạnh. Khách du lịch ước đạt 210.178 lượt (tăng 10,3% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế khoảng 29.374 lượt (tăng 26,1% so với cùng kỳ). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 189,1 tỷ đồng (tăng hơn 14,4 % so với cùng kỳ). Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 60%, giá phòng ổn định.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL cho biết: Kỳ nghỉ Tết kéo dài ngày là cơ hội rất lớn cho ngành du lịch. Cộng đồng doanh nghiệp du lịch có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực và nhiều sản phẩm du lịch phục vụ bà con cộng đồng, du khách trong và ngoài nước.

Ngành triển khai đến tất cả đơn vị kinh doanh du lịch trong những ngày Tết phải chuẩn bị chu đáo từ tính chuyên nghiệp trong phục vụ đến giá cả phải được niêm yết cụ thể, rõ ràng, tránh tình trạng nâng giá. Trong đó, đề cao sự an toàn của du khách, công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan để làm sao tất cả người dân, du khách, kiều bào trở về quê được đón Tết sum vầy, hạnh phúc, được trải nghiệm tất cả giá trị di sản văn hóa và dịch vụ du lịch.

Năm nay, Đường hoa Xuân kết hợp gốm đỏ đặc trưng Vĩnh Long cùng các tiểu cảnh như “Mã vương tụ lộc”, “Bát mã hưng thịnh”, “Vườn xuân thịnh vượng”, “Nhịp cầu sắc hoa”, “Tụ phúc khai xuân”… tạo điểm nhấn sinh động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách. Đặc biệt, các cụm tiểu cảnh có gắn mã QR giúp du khách thuận tiện tìm hiểu thông tin và ý nghĩa từng mô hình.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, homestay cũng đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, chương trình ẩm thực, nghệ thuật, tiệc buffet, BBQ… phục vụ khách du lịch trong dịp Tết như: Khách sạn Diamond Stars, Việt Úc, Forever Green Resort, Bến Tre Riverside Resort, Nghênh Xuân, Du Thuyền Xoài, Út Trinh, CocoHome, Phương Thảo,… chào đón du khách với các chương trình trải nghiệm đón năm mới.

Các tiểu cảnh thu hút đông du khách “check- in”.
Các tiểu cảnh thu hút đông du khách “check- in”.

Ngoài ra, các doanh nghiệp lữ hành tổ chức nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho khách đăng ký chương trình du lịch nội địa, quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán.

Tổ chức các chương trình cho du khách tham quan trải nghiệm các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn như: tham quan Làng sản xuất cây giống, hoa kiểng Chợ Lách, các xã ven sông Tiền, du lịch trên các cù lao (Phụng, Tam Hiệp, An Bình…) biển cồn Bửng (xã Thạnh Hải), biển cồn Nhàn, cồn Ngoài (xã Bảo Thuận), biển Thừa Đức (xã Thới Thuận), biển Ba Động (phường Trường Long Hòa)… Tổ chức nhiều chương trình tham quan điểm vườn trái cây, các làng nghề truyền thống, các di tích lịch sử, các điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL… tạo không khí vui tươi phấn khởi và thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch tại tỉnh.

Chị Hà Ngọc Nhi (xã Long Hồ) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng dành thời gian đầu năm để đi lễ chùa, cầu nguyện cho vợ chồng mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi, mọi việc hanh thông. Năm nay gia đình có khoảnh khắc kỷ niệm khi được chụp hình ở Đường gốm, đến góc Thư viện tỉnh xin chữ đầu năm, du lịch ở cù lao An Bình, thưởng thức những món ngon miệt vườn. Theo tôi, điểm nhấn năm nay là những tiểu cảnh linh vật ngựa rất đẹp và thu hút đông người đến thưởng ngoạn, chụp ảnh”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh: “Cùng với các tỉnh thành trên cả nước, tỉnh tạo nhiều điểm tham quan, check-in cho du khách.

Ở Đường gốm và hoa có linh vật ngựa, tất cả xã, phường tạo nhiều điểm đến thưởng ngoạn, du xuân cho du khách, đặc biệt là tất cả các điểm đến tham quan của doanh nghiệp du lịch cũng tận dụng cơ hội tự sáng tạo những linh vật làm bằng vật liệu khác nhau như Điểm du lịch Lan Vương (phường An Hội) có cặp mã đáo làm từ tre rất ấn tượng. Các xã phường có nhiều điểm đến, nhấn mạnh linh vật, trang trí rất rực rỡ, đón Tết 2026, gửi gắm kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội, sự phát triển mới cho tỉnh, trong đó có ngành du lịch”.

Phát huy giá trị văn hóa- lịch sử địa phương

Trong những ngày Tết, Bảo tàng tỉnh thực hiện triển lãm chuyên đề, phối hợp thực hiện triển lãm ngoài trời: 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2025 và cụm ảnh Xuân 2026. Xây dựng chương trình giao lưu đờn ca tài tử, diễn xướng dân gian hát sắc bùa và nói thơ Vân Tiên…

Sở Văn hóa-TT-DL phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật triển lãm tranh, Hội sách báo Xuân Bính Ngọ 2026 với trên 100 ấn phẩm báo xuân, trên 10 ngàn bản sách được lựa chọn kỹ lưỡng để phục vụ bạn đọc. Cùng với đó, ban tổ chức triển lãm trên 100 tranh thiếu nhi, tranh của các họa sĩ trong tỉnh. Trên không gian mạng tổ chức triển lãm báo xuân trực tuyến, được kết nối, chia sẻ với các báo xuân trên toàn quốc.

Phong tục xin chữ đầu năm được tái hiện ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
Phong tục xin chữ đầu năm được tái hiện ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Lễ hội Lăng Ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn tại Trà Ôn dịp mùng 3, mùng 4 Tết hàng năm, thu hút khoảng 10 ngàn lượt khách tham quan. Nhiều hoạt động văn hóa như: đặt cây ước nguyện, biểu diễn văn nghệ, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, hội thao bóng chuyền, trò chơi dân gian, giao lưu múa Lân- Sư- Rồng; trình diễn các loại hình nhạc truyền thống của ba dân tộc Kinh- Hoa- Khmer, biểu diễn hát bội, đờn ca tài tử và lễ kỷ niệm 206 năm Ngày mất Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn.

Năm nay người dân Vĩnh Long tham gia chương trình “Vui xuân tưởng nhớ về bác Sáu Dân” được tổ chức tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành). Chị Đặng Thị Phương Thảo- Tổ trưởng Tổ quản lý Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho biết, hòa cùng không khí hân hoan, phấn khởi của ngày Tết, người dân đến dâng hương tưởng nhớ bác Sáu Dân, xem múa lân, hát bội, đờn ca tài tử, thi đấu giải cờ tướng, tham gia các trò chơi dân gian. Và trong dịp này, nhà hảo tâm đã tặng quà cho 21 gia đình chính sách.

Người dân được thưởng thức buffet “Bữa sáng 0 đồng- Xuân yêu thương” do các nhà hảo tâm hỗ trợ 1.500 suất ăn miễn phí tạo điều kiện cho Nhân dân có thể cùng nhau vui Xuân đón Tết, cùng nhau hưởng một mùa Tết thật ý nghĩa và hạnh phúc…

Những kết quả đạt được trong dịp cao điểm đầu năm được đánh giá là tiền đề quan trọng để ngành du lịch tỉnh hướng tới mục tiêu đón trên 9,8 triệu lượt du khách năm 2026. Phát triển du lịch bền vững theo hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa- sinh thái, lấy cộng đồng làm trung tâm và đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế- xã hội- môi trường.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh