Bồi dưỡng “hạt giống đỏ” từ hoạt động thực tiễn

06:45, 24/02/2026

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn là môi trường rèn luyện, nơi những “hạt giống đỏ” được bồi dưỡng và trưởng thành. Từ đó, nhiều đoàn viên ưu tú đã trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu, tiên phong trong cống hiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ hôm nay.

Tuổi trẻ phường Thanh Đức chung tay làm đẹp cảnh quan môi trường.
Tuổi trẻ phường Thanh Đức chung tay làm đẹp cảnh quan môi trường.

Trưởng thành từ phong trào Đoàn

Những năm qua, Đoàn không chỉ tạo môi trường thực tiễn mà còn đồng hành, dìu dắt đoàn viên trưởng thành qua thực tiễn phong trào. Từ những trải nghiệm ấy, một lớp đảng viên trẻ đang dần hình thành vững vàng bản lĩnh chính trị, giàu năng lực chuyên môn và luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm.

Trong số những gương mặt tiêu biểu, thầy Nguyễn Công Danh- Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH Xây dựng Miền Tây được biết đến là cán bộ đoàn năng động, tâm huyết, luôn tiên phong trong các phong trào. Là cán bộ đoàn, giảng viên kiêm nhiệm, thầy không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, gắn phong trào sinh viên với chuyên môn đào tạo, tạo môi trường rèn luyện thiết thực cho đoàn viên. Trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thầy luôn tận tâm, trách nhiệm, được đồng nghiệp và sinh viên tin tưởng bởi sự gần gũi, chân thành và tinh thần nêu gương của người đảng viên trẻ.

Thầy chia sẻ: “Tôi luôn tự nhắc mình phải đi trước một bước trong hành động, làm gương trong từng việc nhỏ. Trách nhiệm không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là truyền cảm hứng, giúp người trẻ sống có lý tưởng, biết cống hiến và trưởng thành từ chính môi trường mình đang học tập, công tác”.

Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Tú- Bí thư Chi đoàn ấp Kinh Mới (xã Mỹ Thuận) lại là hình ảnh tiêu biểu của người cán bộ đoàn gắn bó với cộng đồng bằng những việc làm cụ thể. Từ các mô hình bảo vệ môi trường, ngày Chủ nhật xanh đến đoạn đường thanh niên tự quản, anh cùng đoàn viên kiên trì góp sức xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao ý thức cộng đồng.

Không chỉ tích cực trong phong trào đoàn, anh còn phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, nhiều năm đạt danh hiệu thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi; đồng thời được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Trong lĩnh vực giáo dục, cô Nguyễn Ngọc Xuân Thảo- giáo viên Tổng phụ trách Đội, Phó Bí thư Chi đoàn Trường THCS Quới Sơn (xã Giao Long) là gương mặt tiêu biểu, năng động, sáng tạo, luôn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cô không ngừng đổi mới hoạt động đội, đưa kỹ năng sống, chuyển đổi số và các hoạt động nhân ái vào môi trường học đường. Từ thư viện số liên đội, giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo đến các mô hình hỗ trợ học sinh khó khăn… mỗi sáng kiến đều góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, giàu trải nghiệm.

Cô chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm đòi hỏi sự rèn luyện bền bỉ, không ngừng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với niềm tin của tổ chức và Nhân dân”.

Thi đua bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú

Nhìn lại 96 mùa xuân dưới cờ Đảng, lịch sử đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển của dân tộc. Trong giai đoạn mới, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn đối với đội ngũ đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ- lực lượng kế cận trực tiếp gánh vác nhiệm vụ phát triển đất nước trong tương lai. Chính vì vậy, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đoàn mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững của Đảng.

Năm 2025, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 5.410 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó có 4.328 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động phong trào thi đua bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú năm 2026, với yêu cầu rèn luyện thực chất, lựa chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình; lấy hiệu quả công việc, uy tín trong tập thể và sự tín nhiệm của Nhân dân làm thước đo chủ yếu; kiên quyết không chạy theo số lượng, không hình thức hóa quy trình.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn- Phan Thanh Trẻ, để thực hiện được mục tiêu phấn đấu ít nhất 70% đảng viên toàn đảng bộ được kết nạp từ nguồn đoàn viên ưu tú, các cấp bộ đoàn cần nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục gắn với thực tiễn phong trào và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, chủ động phát hiện, tạo nguồn và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong công tác tạo nguồn và kết nạp.

“Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quyết tâm bồi dưỡng, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú, thật sự xứng đáng để Đảng xem xét kết nạp, góp phần tạo nguồn lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh nhà trong giai đoạn mới”- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn- Phan Thanh Trẻ nhấn mạnh.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh