Trung Quốc lấy lại vị trí số 1 về chi tiêu du lịch quốc tế

Cập nhật, 17:06, Thứ Tư, 05/06/2024 (GMT+7)

 

Du khách Trung Quốc tại Thái Lan năm 2023. Nguồn: Reuters
Du khách Trung Quốc tại Thái Lan năm 2023. Nguồn: Reuters

Theo UN Tourism, Trung Quốc đã lấy lại vị thế là quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho du lịch quốc tế vào năm 2023, khi châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Năm 2022, Mỹ là quốc gia dẫn đầu về chi tiêu du lịch quốc tế.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism), chi tiêu của Trung Quốc cho du lịch nước ngoài đạt 196,5 tỷ USD vào năm 2023, vượt qua Mỹ (150 tỷ USD), Đức (112 tỷ USD), Vương quốc Anh (110 tỷ USD) và Pháp (49 tỷ USD).

Nằm trong top 10 quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho năm 2023 còn có Canada, Italy, Ấn Độ, Liên bang Nga và Hàn Quốc. Ấn Độ đã nhảy vọt lên vị trí thứ 8, từ vị trí thứ 14 vào năm 2019, khẳng định tầm quan trọng ngày càng tăng của nguồn khách này.

Pháp giữ vững vị trí là điểm đến được ghé thăm nhiều nhất thế giới vào năm 2023 với 100 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Tây Ban Nha đứng thứ hai với 85 triệu, tiếp theo là Mỹ (66 triệu), Italy (57 triệu) và Thổ Nhĩ Kỳ (55 triệu). Các nước còn lại trong top 10 điểm đến được ghé thăm nhiều nhất vào năm 2023 là Mexico, Vương quốc Anh, Đức, Hy Lạp và Áo. 

Về doanh thu từ khách du lịch quốc tế, dẫn đầu bảng xếp hạng là Mỹ, thu về 176 tỷ USD vào năm 2023, tiếp theo là Tây Ban Nha (92 tỷ USD), Vương quốc Anh (74 tỷ USD), Pháp (69 tỷ USD) và Italy (56 tỷ USD). Các điểm đến thu nhiều nhất từ ​​khách du lịch quốc tế năm 2023 còn có Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Canada, Nhật Bản, Đức, Saudi Arabia, Ấn Độ, Mexico... 

Theo báo cáo mới nhất của UN Tourism, vào năm 2023, lượng khách du lịch quốc tế đã phục hồi 89% so với mức của năm 2019 và trong Quý I/2024 đã phục hồi 97%. UN Tourism dự báo năm 2024 du lịch quốc tế sẽ phục hồi hoàn toàn, với lượng khách đến tăng 2% so với mức năm 2019, dựa trên nhu cầu mạnh mẽ, kết nối hàng không được tăng cường, cùng sự phục hồi liên tục của Trung Quốc và các thị trường lớn khác ở châu Á.

Tổng doanh thu xuất khẩu từ du lịch quốc tế, bao gồm cả doanh thu và vận chuyển hành khách, ước tính đạt 1,7 nghìn tỷ USD vào năm 2023, bằng khoảng 96% mức trước đại dịch theo giá trị thực. GDP trực tiếp của du lịch đã phục hồi mức trước đại dịch vào năm 2023, ước tính đạt 3,3 nghìn tỷ USD, tương đương 3% GDP toàn cầu.

Theo UN Tourism/VOV.VN (biên dịch)