Tân An ngày thêm khởi sắc

17:23, 02/01/2026

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn chung, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân An đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế. Từ đó đạt được nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong tương lai.

Hạ tầng về giao thông ở Tân An đến nay phát triển khá toàn diện.
Hạ tầng về giao thông ở Tân An đến nay phát triển khá toàn diện.

Sản xuất nông nghiệp mở rộng

Sau sáp nhập, diện tích tự nhiên và quy mô sản xuất nông nghiệp của xã Tân An được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả. Năm 2025, tổng diện tích trồng trọt của xã đạt trên 13.423ha. Trong đó, cây lúa vẫn giữ vai trò chủ lực với diện tích gieo trồng ổn định trên 10.600ha qua 3 vụ Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông.

Đáng chú ý, năng suất và sản lượng lúa tiếp tục duy trì ở mức cao. Vụ Đông Xuân đạt năng suất bình quân 7,4 tấn/ha, sản lượng trên 27.000 tấn; vụ Hè Thu đạt hơn 22.000 tấn. Riêng vụ Thu Đông, hiện đã thu hoạch trên 50ha, năng suất đạt khoảng 5,3 tấn/ha.

Việc áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật, sử dụng giống chất lượng cao, mô hình canh tác giảm phát thải, tiết kiệm chi phí đã giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Song song với cây lúa, cơ cấu cây trồng được chuyển dịch theo hướng đa dạng. Diện tích cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt gần 1.000ha, đạt 103% kế hoạch.

Các loại cây ăn trái như chanh, mít, xoài, cam, bưởi, ổi, thanh long… phát triển khá, với tổng diện tích trên 722ha. Cây dừa- loại cây có giá trị kinh tế ổn định được mở rộng lên hơn 1.080ha, sản lượng đạt trên 1.280 tấn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, thời gian gần đây ở Tân An nổi lên mô hình trồng chanh không hạt góp phần tạo thu nhập cao cho nông dân.

Ông Lâm Văn Quốc (ấp Giồng Mới) từ 3 công đất ruộng, gia đình ông lên liếp trồng chanh không hạt. Qua 3 năm chăm sóc với sự hỗ trợ về kỹ thuật của cán bộ khuyến nông và bao tiêu sản phẩm của HTX Nông nghiệp Thành Chí (ấp Giồng Bèn), đến nay gia đình ông Quốc bắt đầu thu hoạch, lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng/công mỗi năm.

Diện tích trồng chanh không hạt trên địa bàn xã cũng tăng từ 7ha trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay đạt trên 40ha và giải quyết việc làm cho trên 50 lao động địa phương.

Chăn nuôi tiếp tục phục hồi và phát triển theo hướng an toàn sinh học. Tổng đàn heo đạt trên 21.600 con, đàn bò gần 9.550 con và khoảng 167.000 con gia cầm các loại. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, tạo sự yên tâm cho người chăn nuôi.

Lĩnh vực thủy sản, sản lượng khai thác nội đồng đạt gần 300 tấn, sản lượng nuôi đạt trên 1.450 tấn, với diện tích mặt nước hơn 112ha. Đây cũng là hướng phát triển quan trọng, góp phần đa dạng vật nuôi, cây trồng cho người dân.

Thương mại- dịch vụ khởi sắc

Bà Lê Thị Cảnh- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết, hoạt động thương mại- dịch vụ ở xã thời gian gần đây có nhiều chuyển biến. 2 chợ trung tâm trên địa bàn xã với hơn 300 hộ kinh doanh được sắp xếp, quản lý ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu trao đổi hàng hóa, tiêu dùng của người dân. Các loại hình dịch vụ ăn uống, vận tải, sửa chữa cơ khí, thương mại nhỏ lẻ phát triển khá, tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.

Một điểm nhấn nổi bật là công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể. Năm 2025, xã Tân An thành lập mới 10 doanh nghiệp, đạt 200% kế hoạch. Đồng thời phát triển thêm 3 tổ hợp tác, nâng tổng số lên 26 tổ, với 285 thành viên. Toàn xã hiện có 4 HTX đang hoạt động, từng bước khẳng định vai trò liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục được xã quan tâm triển khai. Trong năm, xã có thêm 3 sản phẩm được công nhận OCOP đạt chuẩn 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của xã lên 14 sản phẩm. Đây là kết quả quan trọng, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo chiều sâu.

Từ những thành quả trên, tổng thu ngân sách năm 2025 của xã đạt trên 173 tỷ đồng, vượt gần 36% so với dự toán. Kết quả này phản ánh sự khởi sắc của các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ sau sáp nhập, đồng thời tạo nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển hạ tầng, an sinh xã hội.

Đầu tư hạ tầng, tạo đà tăng trưởng

Xã Tân An tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, coi đây là khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế- xã hội. Nhiều tuyến đường nông thôn được nâng cấp, nhựa hóa; các công trình cầu giao thông nông thôn được xây dựng với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Qua đó, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân.

Công tác thủy lợi nội đồng được quan tâm đúng mức, với hàng chục tuyến kênh được nạo vét, khai thông, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Các công trình công cộng như công viên xã, nhà văn hóa, hệ thống chiếu sáng, cảnh quan môi trường được đầu tư đồng bộ, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Đến nay, xã Tân An giữ vững 19/19 tiêu chí NTM; 100% ấp đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ đạt chuẩn NTM chiếm trên 91%, phản ánh sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội.

Thu nhập bình quân đầu người của xã đến cuối năm 2025 đạt khoảng 80 triệu đồng/người/năm. Công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu, toàn xã chỉ còn 11 hộ nghèo.

Bà Hồ Thị Nô- người dân ấp Kinh B phấn khởi cho biết, từ một vùng quê khó khăn ngày nào, giờ kết cấu hạ tầng của xã phát triển, đi lại thuận lợi, người dân rất vui. Nhiều loại trái cây, con cá... trước đây muốn ăn phải đi mua, giờ đã trồng và nuôi được. Từ đó, đã góp phần phát triển kinh tế gia đình, cùng chính quyền phát triển quê huơng ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch UBND xã Tân An- bà Lê Thị Cảnh khẳng định: “Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy hướng đi đúng đắn của xã. Xã luôn chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với đa dạng hóa ngành nghề; thúc đẩy thương mại- dịch vụ, quan tâm đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng xây dựng NTM. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Tân An tiếp tục bứt phá, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn mới”.

Bài, ảnh: BÁ THI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh