Ngãi Tứ huy động các nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn

18:59, 31/12/2025

Cùng với nguồn vốn nhà nước, xã Ngãi Tứ xác định đầu tư hạ tầng giao thông (GT) nông thôn (NT) trong xây dựng NTM còn là quá trình phát huy nội lực, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cao đời sống Nhân dân và tạo nền tảng phát triển bền vững.

Xã hội hóa các công trình giao thông nông thôn góp phần hoàn thiện hạ tầng xã Ngãi Tứ.
Xã hội hóa các công trình giao thông nông thôn góp phần hoàn thiện hạ tầng xã Ngãi Tứ.

Huy động hiệu quả các nguồn lực

Thực hiện tiêu chí GT trong xây dựng NTM, xã Ngãi Tứ đã linh hoạt, sáng tạo huy động và phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội hóa từ tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong công tác xây dựng cầu, đường GT NT.

Theo UBND xã, diện mạo NT trên địa bàn xã có nhiều đổi mới; được sự đồng lòng chung sức của người dân trong xây dựng NTM, hình thành con người mới, diện mạo mới, sức sống mới, từng bước xóa dần khoảng cách giữa khu vực thành thị và NT.

Theo đó, nhiều tuyến đường GT liên ấp, liên xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, các cây cầu nối nhịp NT, tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, đầu tư phát triển sản xuất cho người dân.

Nổi bật, xã đã vận động xã hội hóa 100% kinh phí xây mới cầu Đức Lâm 09 (ấp Kỳ Son) 210 triệu đồng; cầu 22/12 và đường đan (ấp An Hòa B) 440 triệu đồng; cầu ấp Giữa 300 triệu đồng… các công trình đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng GT trên địa bàn xã.

Tuyến đường đan liên ấp An Phong- Đông Thạnh dài 1,4km, rộng 3m với tổng kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng, sắp hoàn tất trong sự phấn khởi của người dân. Trong đó, người dân đóng góp 100 triệu đồng, phần còn lại do Ni sư Thích Nữ Như Vạn (chùa Phước Sơn, xã Tam Bình) vận động các nhóm thiện nguyện chung tay thực hiện.

Cô Lê Thị Phượng (ấp An Phong) vui vẻ chia sẻ: “Hồi trước đường nhỏ đi lại rất khó khăn. Giờ đường mới sạch sẽ, đẹp, khỏi sợ sình lún. Rất vui khi địa phương, nhà hảo tâm cùng xây dựng đường để dân đi lại dễ dàng, trẻ em đi học thuận tiện, chở hàng hóa nữa”.

Niềm vui của người dân xã Ngãi Tứ trên tuyến đường đan liên ấp An Phong- Đông Thạnh.
Niềm vui của người dân xã Ngãi Tứ trên tuyến đường đan liên ấp An Phong- Đông Thạnh.

Được ông Văn Kim Trọng (ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp) hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng, cầu ấp Giữa khi đưa vào sử dụng sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 150 hộ dân.

Chị Thạch Thị Danh Tha (ấp Giữa) cho biết: “Hồi trước muốn qua sông phải đi qua cây cầu nhỏ. Giờ có cầu mới, qua lại gần hơn, dễ dàng hơn”.

Chung sức xây dựng nông thôn

Theo Phòng Kinh tế UBND xã Ngãi Tứ, đến nay 33/33 ấp, khu phố trên địa bàn xã có đường ô tô đi qua. Toàn xã có 21 tuyến đường GT NT với tổng chiều dài 97,98km.

Trong đó có 6 tuyến đường liên xã với chiều dài 31,23km; 6 tuyến đường liên ấp dài 27,19km; 9 tuyến liên xóm, ngõ xóm dài 39,56km… Những tuyến đường NT được nâng cấp bê tông thông thoáng, nhiều chiếc cầu được xây dựng khang trang, vững chắc, rộng rãi, phục vụ tốt nhu cầu đời sống dân sinh, sản xuất của người dân và giúp diện mạo NT ngày càng khởi sắc.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng các công trình GT NT, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng công trình, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức họp dân xin ý kiến thống nhất để triển khai thực hiện. Chính sự bàn bạc dân chủ trên nền tảng dựa vào dân để thực hiện đã tạo sự ủng hộ cao.

Để góp phần hoàn thành những công trình cầu, đường GT NT mới phục vụ Nhân dân, không thể không kể đến sự đồng hành hỗ trợ tích cực của nhà hảo tâm.

Vừa qua, tại ấp An Hòa B, cầu GT 22/12 dài 22m, rộng 3m và đường GT NT dài 220m, ngang 3m đã được khánh thành đưa vào sử dụng.

Kinh phí xây dựng được nhà hảo tâm Hà Nội cùng phật tử chùa Bửu Quang (xã Tam Bình) tài trợ; thông qua sự kết nối của Sở Y tế.

Chia sẻ về sự chung sức đồng lòng thực hiện các công trình GT NT trên địa bàn xã Ngãi Tứ, bà Phạm Thị Kim Yến (Trung tâm Công tác xã hội- Sở Y tế) cho hay:

“Tôi kết nối nhà hảo tâm thực hiện các công trình GT trên địa bàn xã vì nhận thấy sự tích cực của chính quyền xã Ngãi Tứ trong thực hiện an sinh xã hội cũng như đặc thù xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, đồng bào khó khăn.

Thông qua các công trình mong muốn giúp người dân đi lại an toàn, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời; từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ khác phát triển theo và đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương”.

Từ sự nỗ lực huy động xã hội hóa và sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương về kinh phí, ngày công lao động;

đến nay, hệ thống GT NT trên địa bàn xã được xây dựng ngày càng đồng bộ. Cách làm này không chỉ giúp địa phương từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống GT NT mà còn là động lực tạo sự khởi sắc trong phát triển kinh tế- xã hội của xã, góp phần làm thay đổi diện mạo NT, nâng cao hơn nữa đời sống người dân.

Tỉ mỉ chăm sóc các khóm hoa chuối trên đường hoa ấp An Thới, cô Nguyễn Thị Ly chia sẻ: “Có đường sá thuận tiện rồi, mỗi ngày tôi đều ra phát cỏ, chăm sóc hoa để làm đẹp thêm. Rồi vận động chị em cùng thực hiện để quê hương ngày càng đẹp hơn”.

Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Tứ Lê Minh Hiền nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị cao và được sự chung sức, đồng lòng, Đảng bộ và Nhân dân đã xây dựng xã đạt chuẩn NTM.

Thời gian tới, xã tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng tình của hệ thống chính trị và Nhân dân cùng chung tay thực hiện xây dựng NTM. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, NT…

Bài, ảnh: TUYẾT NGA
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh