Giỗ Tổ Hùng Vương- Thiêng liêng nguồn cội

Cập nhật, 22:38, Thứ Sáu, 28/04/2023 (GMT+7)
Kể từ năm 2008, vào mùng 10/3 hàng năm, Bảo tàng tỉnh rực rỡ cờ hoa đón chào hàng trăm người dân từ khắp nơi trong tỉnh hội tụ về để tham gia các hoạt động của lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, cùng dâng hương, dâng hoa, sản vật của địa phương. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để tưởng nhớ về công ơn dựng nước của Vua Hùng, thêm tự hào về nguồn cội, về dân tộc và tổ tiên.
 
Khắc ghi và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. 
 
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức với các nghi lễ truyền thống bao gồm: dâng hương, dâng hoa và lễ vật lên các Vua Hùng, nghi thức cúng tế trong đền thờ các Vua Hùng tại Bảo tàng Vĩnh Long. Sở Văn hóa-TT-DL cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: truyền dạy gói bánh chưng; giao lưu đờn ca tài tử; trưng bày, giới thiệu sách và triển lãm tư liệu, hình ảnh về thời kỳ Hùng Vương. Bên cạnh đó, các em học sinh được tham gia chương trình giáo dục tìm hiểu về “Thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu hình ảnh”, kết hợp cùng trò chơi dân gian…
 
Những hoạt động văn hóa nghệ thuật giúp cho lễ hội thêm phần phong phú, hấp dẫn, thu hút nhiều tầng lớp người dân về tham dự. Không khí ngày lễ trọng đại nhưng đầm ấm, vui tươi, làm sâu sắc hơn ý thức cội nguồn trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ mai sau. 
 
Hình ảnh ghi nhận các hoạt động trong lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long năm 2023. 
 
PHƯƠNG THÚY (thực hiện)

 

Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời thực hiện các nghi thức tưởng nhớ công ơn dựng nước của các Vua Hùng.
Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời thực hiện các nghi thức tưởng nhớ công ơn dựng nước của các Vua Hùng.
 

 

Các vị lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo người dân trong tỉnh về thắp hương tri ân Quốc tổ.
Các vị lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo người dân trong tỉnh về thắp hương tri ân Quốc tổ.

 

Đây là dịp để giáo dục thế hệ trẻ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tự hào nguồn cội.
Đây là dịp để giáo dục thế hệ trẻ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tự hào nguồn cội.
 
Lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi truyền dạy gói bánh chưng.
Lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi truyền dạy gói bánh chưng.
Thế hệ trẻ hiểu thêm ý nghĩa và tự tay gói bánh dâng lên các Vua Hùng.
Thế hệ trẻ hiểu thêm ý nghĩa và tự tay gói bánh dâng lên các Vua Hùng.

 

Những người con Vĩnh Long cùng mang sản vật địa phương dâng lên các Vua Hùng.
Những người con Vĩnh Long cùng mang sản vật địa phương dâng lên các Vua Hùng.

 

Triển lãm tư liệu, hình ảnh về thời kỳ Hùng Vương.
Triển lãm tư liệu, hình ảnh về thời kỳ Hùng Vương.

 

Giao lưu đờn ca tài tử, giới thiệu bài hát ca ngợi đất nước, quê hương đẹp giàu.
Giao lưu đờn ca tài tử, giới thiệu bài hát ca ngợi đất nước, quê hương đẹp giàu.