Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dạo bộ đêm Hồ Gươm

Cập nhật, 17:04, Thứ Hai, 14/11/2022 (GMT+7)

Hai Thủ tướng đã đi dạo hồ Gươm, thăm đền Ngọc Sơn và tại đây Thủ tướng Đức được một thầy đồ tặng bức thư pháp với dòng chữ: “Hòa bình, hữu nghị cùng phát triển”.

Theo  Nhật Bắc-Hà Văn/Báo điện tử Chính phủ

Hai Thủ tướng gặp nhau tại cổng đền Ngọc Sơn ngay sau khi kết thúc Hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam - Đức vào tối 13/11. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz là sự kiện đánh dấu quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, tạo xung lực làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược và mở rộng hợp tác hai nước vì phát triển bền vững, cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hai Thủ tướng gặp nhau tại cổng đền Ngọc Sơn ngay sau khi kết thúc Hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam - Đức vào tối 13/11. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz là sự kiện đánh dấu quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, tạo xung lực làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược và mở rộng hợp tác hai nước vì phát triển bền vững, cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về lịch sử đền Ngọc Sơn cũng như về Hồ Gươm. Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Trong chuyến thăm năm 2011 của Thủ tướng Merkel, hai bên đã ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, tạo nền tảng cho hợp tác trong nhiều lĩnh vực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về lịch sử đền Ngọc Sơn cũng như về Hồ Gươm. Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Trong chuyến thăm năm 2011 của Thủ tướng Merkel, hai bên đã ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, tạo nền tảng cho hợp tác trong nhiều lĩnh vực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Hai Thủ tướng dâng hương tại đền Ngọc Sơn. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Đức sau 11 năm, kể từ chuyến công du của bà Angela Merkel hồi tháng 10/2011. Chuyến thăm cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Scholz đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức kể từ khi nhậm chức tháng 12/2021 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hai Thủ tướng dâng hương tại đền Ngọc Sơn. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Đức sau 11 năm, kể từ chuyến công du của bà Angela Merkel hồi tháng 10/2011. Chuyến thăm cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Scholz đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức kể từ khi nhậm chức tháng 12/2021 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Một thầy đồ tại đền Ngọc Sơn tặng bức thư pháp với dòng chữ:
Một thầy đồ tại đền Ngọc Sơn tặng bức thư pháp với dòng chữ: "Hòa bình, hữu nghị cùng phát triển" cho Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính rời khỏi đền Ngọc Sơn và tham gia tiệc chiêu đãi chính thức tại trụ sở Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính rời khỏi đền Ngọc Sơn và tham gia tiệc chiêu đãi chính thức tại trụ sở Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại trụ sở Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại trụ sở Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Chia sẻ tại cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc hội đàm, Thủ tướng Đức khẳng định
Chia sẻ tại cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc hội đàm, Thủ tướng Đức khẳng định "Với nước Đức, Việt Nam là một đối tác rất quan trọng" và Việt Nam có vị trí quan trọng với các doanh nghiệp Đức - Ảnh: VGP/Nhật Bắc