Vài hình ảnh tại Hội thảo khoa học "Từ Long Hồ dinh đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay"

Cập nhật, 17:17, Thứ Sáu, 15/04/2022 (GMT+7)

Sáng 15/4/2022, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Từ Long Hồ dinh đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay”. Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận của các cá nhân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.

Tại hội thảo, nhiều tham luận, ý kiến đóng góp các đại biểu là rất quý giá, tâm huyết, tập trung ở 3 vấn đề trọng tâm: 290 năm thành lập Long Hồ dinh (1732- 2022); 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long (1832- 2022) và 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long (1992- 2022).

Một số hình ảnh được phóng viên Vĩnh Long online ghi nhận tại hội thảo.

MINH- ANH (Thực hiện)

 

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

 

 

Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm phát biểu khai mạc hội thảo.
Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm phát biểu khai mạc hội thảo.

 

 

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời khẳng định, hội thảo đã đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về một chủ đề vừa mang tính khoa học, vừa mang tính chất thời sự.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời khẳng định, hội thảo đã đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về một chủ đề vừa mang tính khoa học, vừa mang tính chất thời sự.


 

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến quý giá, tâm huyết. Trong ảnh: PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ- Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày tham luận
Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến quý giá, tâm huyết. Trong ảnh: PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ- Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày tham luận "Dinh Long Hồ- tỉnh Vĩnh Long thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn".

 

TS. Nguyễn Đình Cả- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh trình bày tham luận
TS. Nguyễn Đình Cả- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh trình bày tham luận "Long Hồ Dinh- Dấu tích chủ quyền đầu tiên của Việt Nam ở ĐBSCL"

 

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long trình bày tham luận cuộc hành trình 290 năm với 3 vấn đề rất tâm đắc.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long trình bày tham luận cuộc hành trình 290 năm với 3 vấn đề rất tâm đắc.

 

 

TS. Lê Quang Chắn- Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày tham luận
TS. Lê Quang Chắn- Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày tham luận "Danh nhân Nguyễn Văn Tồn với vùng đất Vĩnh Long nửa cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX."

 

 

TS. Lương Chánh Tòng- Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh trình bày tham luận về thành Vĩnh Long trong lịch sử.
TS. Lương Chánh Tòng- Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh trình bày tham luận về thành Vĩnh Long trong lịch sử.

 

 

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long- Lưu Nhất Linh trình bày tham luận
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long- Lưu Nhất Linh trình bày tham luận "Những bài học kinh nghiệm qua 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long và những giải pháp thúc đẩy kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới".

 

 

Triển lãm sách về chủ đề Hội thảo khoa học “Từ Long Hồ dinh đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay”.
Triển lãm sách về chủ đề Hội thảo khoa học “Từ Long Hồ dinh đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay”.