Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Cập nhật, 17:40, Chủ Nhật, 10/04/2022 (GMT+7)

(VLO) Sáng 10/4 (tức 10/3 Âm lịch), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương và đông đảo người dân về dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Theo Vũ Toàn - Hải Nam/VOV.VN

Sáng nay 10/4 (tức 10/3 Âm lịch), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân về dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Sáng nay 10/4 (tức 10/3 Âm lịch), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân về dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

 

Dẫn đầu là 2 tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội, tiếp đó là tiêu binh rước vòng hoa mang dòng chữ
Dẫn đầu là 2 tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội, tiếp đó là tiêu binh rước vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước" và lẵng hoa.

 

Đoàn gồm 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ Hội, đội nhạc hành lễ và đoàn kiệu rước lễ vật.
Đoàn gồm 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ Hội, đội nhạc hành lễ và đoàn kiệu rước lễ vật.

 

Đoàn đại biểu hành lễ từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên đền Thượng.
Đoàn đại biểu hành lễ từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên đền Thượng.

 

Đoàn đại biểu hành lễ từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên đền Thượng.
Đoàn đại biểu hành lễ từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên đền Thượng.

 

Đoàn tập kết tại khu vực đền Thượng để làm lễ dâng hương.
Đoàn tập kết tại khu vực đền Thượng để làm lễ dâng hương.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các địa phương… đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng.
 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các địa phương… đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các địa phương… đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các địa phương… đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các địa phương… đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng.

 

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là chủ lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022.
Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là chủ lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022.

 

Đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, ông Bùi Văn Quang nhấn mạnh trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, ông Bùi Văn Quang nhấn mạnh trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

 

Chúc văn có đoạn:
Chúc văn có đoạn: "Cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn. Độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh, dịch bệnh COVID-19 sớm tiêu tan; cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an, vui hưởng thái hòa".

 

Ngay từ sáng sớm nay 10/4 (tức 10/3 Âm lịch), Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã có rất đông người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái./.
Ngay từ sáng sớm nay 10/4 (tức 10/3 Âm lịch), Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã có rất đông người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái./.