Rộn ràng Ngày hội Du lịch

Cập nhật, 10:24, Chủ Nhật, 24/04/2022 (GMT+7)

Được tổ chức từ 21- 23/4/2022, Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II có chủ đề “Du lịch Vĩnh Long và các tỉnh Cụm liên kết phát triển du lịch phía Đông ĐBSCL- Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Ngày hội có nhiều hoạt động như 64 gian hàng, trong đó có 18 gian hàng trưng bày và quảng bá sản phẩm du lịch, gian hàng OCOP của các tỉnh; các gian hàng còn lại trưng bày hình ảnh kết quả cuộc thi ảnh đẹp du lịch tỉnh Vĩnh Long; trưng bày những sản phẩm tiêu biểu của địa phương, bánh dân gian…

Đoàn Famtrip hơn 50 đại biểu đã khảo sát sản phẩm du lịch đốt đuốc xem hát bội tại cù lao An Bình; đi tàu trên kinh Thầy Cai đến làng nghề gạch ngói- Di sản đương đại Mang Thít; đến cù lao Dài có khu lăng mộ thân nhân Thoại Ngọc Hầu, cơ sở dệt chiếu, vườn trái cây; Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt và quần thể di tích tại Vũng Liêm… Trong khuôn khổ ngày hội còn có buổi tập huấn kỹ thuật chế biến món ăn Việt và hội thi nghiệp vụ bếp giỏi.

Theo BTC, đây là sự kiện quan trọng của tỉnh được chuẩn bị chu đáo nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Long đến với du khách. Đây cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu điểm đến, liên doanh liên kết giữa các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch trong Cụm phía Ðông ÐBSCL (gồm các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và Ðồng Tháp) với TP Hồ Chí Minh và 2 tỉnh, thành Cụm phía Tây (Hậu Giang và Cần Thơ). Qua không gian văn hóa sôi nổi, hào hứng đã giới thiệu với du khách bức tranh sinh động về vùng đất, con người Vĩnh Long. Và du lịch Vĩnh Long sẵn sàng đón chào các đoàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng.

TRẢNG- PHONG- THÚY (thực hiện)

 

Đoàn Famtrip từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL đến khảo sát du lịch Vĩnh Long.
Đoàn Famtrip từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL đến khảo sát du lịch Vĩnh Long.

 

Du khách đến thăm làng nghề gạch gốm- “Di sản đương đại Mang Thít”, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm du lịch độc đáo của tỉnh.
Du khách đến thăm làng nghề gạch gốm- “Di sản đương đại Mang Thít”, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm du lịch độc đáo của tỉnh.

 

Đi tàu trên sông nước mênh mông, vào vườn trái cây xanh mát… là những trải nghiệm ấn tượng khó quên dành cho du khách đến với Vĩnh Long.
Đi tàu trên sông nước mênh mông, vào vườn trái cây xanh mát… là những trải nghiệm ấn tượng khó quên dành cho du khách đến với Vĩnh Long.

 

 

Du khách trải nghiệm sản phẩm du lịch vườn Vĩnh Long.
Du khách trải nghiệm sản phẩm du lịch vườn Vĩnh Long.

 

 

Du khách xem hát bội.
Du khách xem hát bội.

 

 

Lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng quảng bá sản phẩm đặc trưng của từng địa phương.
Lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng quảng bá sản phẩm đặc trưng của từng địa phương.

 

Những trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân, du khách tại Quảng trường TP Vĩnh Long.
Những trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân, du khách tại Quảng trường TP Vĩnh Long.

 

 

Nhiều bạn trẻ đến không gian trưng bày, giới thiệu sách nhân ngày Sách Việt Nam 21/4.
Nhiều bạn trẻ đến không gian trưng bày, giới thiệu sách nhân ngày Sách Việt Nam 21/4.