Đến Vĩnh Long, cùng hòa mình vào Ngày hội Du lịch

Cập nhật, 11:46, Thứ Sáu, 22/04/2022 (GMT+7)

Trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II (từ 21- 23/4) đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Long đến với du khách trong và ngoài tỉnh; tôn vinh sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư; tăng cường liên kết tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng, người tiêu dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Ngày 20/4, đoàn Famtrip gần 50 đại biểu gồm Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành; các cơ sở kinh doanh du lịch của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL… đã khảo sát sản phẩm du lịch tỉnh Vĩnh Long.

NHÓM PV (thực hiện)

 

Đoàn xem biểu diễn hát bội tại Đình An Thành (xã An Bình- Long Hồ). Hát bội được hướng đến xây dựng là sản phẩm du lịch đặc thù của Vĩnh Long.
Đoàn xem biểu diễn hát bội tại Đình An Thành (xã An Bình- Long Hồ). Hát bội được hướng đến xây dựng là sản phẩm du lịch đặc thù của Vĩnh Long.

 

Đoàn đến tham quan và thắp hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm).
Đoàn đến tham quan và thắp hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm).

 

 

Đoàn Famtrip xem và tìm hiểu cách làm gạch tại một làng nghề gạch ngói ở Mang Thít.
Đoàn Famtrip xem và tìm hiểu cách làm gạch tại một làng nghề gạch ngói ở Mang Thít.

 

 

Hòa mình vào chuỗi Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long là các trò chơi dân gian diễn ra tại Quảng trường TP Vĩnh Long.
Hòa mình vào chuỗi Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long là các trò chơi dân gian diễn ra tại Quảng trường TP Vĩnh Long.

 

 

Hòa mình vào chuỗi Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long là các trò chơi dân gian diễn ra tại Quảng trường TP Vĩnh Long.
Hòa mình vào chuỗi Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long là các trò chơi dân gian diễn ra tại Quảng trường TP Vĩnh Long.

 

Hòa mình vào chuỗi Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long là các trò chơi dân gian diễn ra tại Quảng trường TP Vĩnh Long.
Hòa mình vào chuỗi Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long là các trò chơi dân gian diễn ra tại Quảng trường TP Vĩnh Long.

 

 

 

Hơn 60 gian hàng đến từ nhiều tỉnh- thành ĐBSCL tham gia trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để giới thiệu du khách tham quan.
Hơn 60 gian hàng đến từ nhiều tỉnh- thành ĐBSCL tham gia trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để giới thiệu du khách tham quan.

 

Hơn 60 gian hàng đến từ nhiều tỉnh- thành ĐBSCL tham gia trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để giới thiệu du khách tham quan.
Hơn 60 gian hàng đến từ nhiều tỉnh- thành ĐBSCL tham gia trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để giới thiệu du khách tham quan.

 

 Nhiều loại bánh dân gian Nam Bộ của nhiều đơn vị du lịch.
Nhiều loại bánh dân gian Nam Bộ của nhiều đơn vị du lịch.

 

“Hội thi trái ngon an toàn” đã thu hút sự tham gia của nhà vườn ở 8 huyện- thị- thành trong tỉnh Vĩnh Long, với 94 mẫu trái cây, diễn ra sáng 22/4.
“Hội thi trái ngon an toàn” đã thu hút sự tham gia của nhà vườn ở 8 huyện- thị- thành trong tỉnh Vĩnh Long, với 94 mẫu trái cây, diễn ra sáng 22/4.

 

“Hội thi trái ngon an toàn” đã thu hút sự tham gia của nhà vườn ở 8 huyện- thị- thành trong tỉnh Vĩnh Long, với 94 mẫu trái cây, diễn ra sáng 22/4.
“Hội thi trái ngon an toàn” đã thu hút sự tham gia của nhà vườn ở 8 huyện- thị- thành trong tỉnh Vĩnh Long, với 94 mẫu trái cây, diễn ra sáng 22/4.