Long Hồ: Các xã cù lao chủ động ứng phó xâm nhập mặn

Cập nhật, 18:11, Thứ Ba, 15/02/2022 (GMT+7)

(VLO) Trước dự báo tình hình hạn, mặn trong mùa khô năm nay khá gay gắt, nhiều bà con các xã cù lao huyện Long Hồ đã chủ động nhiều giải pháp ứng phó.

Tại xã Đồng Phú, theo chính quyền địa phương, đợt xâm nhập mặn “bất ngờ” vào khoảng cuối năm 2019 “kéo dài đến mấy tháng” đầu năm 2020 đã khiến cho bà con ở đây không kịp trở tay, khiến hơn 200 ha vườn cây ăn trái chịu thiệt hại hơn 70%. Tương tự, tại xã Bình Hòa Phước cũng đã có hơn 118 ha cây ăn trái lâu năm chịu thiệt hại nặng nề.

Trước thiệt hại nặng nề như vậy, “khi mới nghe mặn” nhiều hộ dân đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để thích ứng. Hiện độ mặn đo được tại khu vực này dao động từ 0,5- 1‰.

TẤN TÂN- NGỌC LIỄU (thực hiện)

 Đập ngăn mặn trữ ngọt Ông Năm (ấp Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú) đang được thi công với kinh phí 25 triệu đồng của bà con địa phương hỗ trợ. Khi hoàn thành đập sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 100 hộ dân và bảo vệ, đảm bảo nước tưới cho hơn 80ha vườn cây ăn trái.
Đập ngăn mặn trữ ngọt Ông Năm (ấp Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú) đang được thi công với kinh phí 25 triệu đồng của bà con địa phương hỗ trợ. Khi hoàn thành đập sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 100 hộ dân và bảo vệ, đảm bảo nước tưới cho hơn 80ha vườn cây ăn trái.

 

Máy lọc nước mặn được đặt tại nhà anh Hồ Văn Huy (ấp Phú Thạnh 3, xã Đồng Phú) không chỉ đảm bảo tưới tiêu thời điểm mặn lên cao mà còn cung cấp nước uống cho sinh hoạt thường ngày của 300 hộ dân trong ấp.
Máy lọc nước mặn được đặt tại nhà anh Hồ Văn Huy (ấp Phú Thạnh 3, xã Đồng Phú) không chỉ đảm bảo tưới tiêu thời điểm mặn lên cao mà còn cung cấp nước uống cho sinh hoạt thường ngày của 300 hộ dân trong ấp.

 

Nước lọc ra có thể uống trực tiếp và “ai cần cứ đến lấy”.
Nước lọc ra có thể uống trực tiếp và “ai cần cứ đến lấy”.

 

Đập Bảy Bụng (ấp Bình Hòa 1- xã Bình Hòa Phước) vừa được hoàn thành vào tháng 8/2021, góp phần lấy nước ngọt tưới tiêu, bảo vệ 50ha vườn chôm chôm, nhãn, ổi, sầu riêng của bà con địa phương.
Đập Bảy Bụng (ấp Bình Hòa 1- xã Bình Hòa Phước) vừa được hoàn thành vào tháng 8/2021, góp phần lấy nước ngọt tưới tiêu, bảo vệ 50ha vườn chôm chôm, nhãn, ổi, sầu riêng của bà con địa phương.

 

Gia đình ông Võ Hiền Khiêm (ấp Bình Hòa 1- xã Bình Hòa Phước) đào ao trên diện tích 2000m2 để trữ nước ngọt đảm bảo nước tưới cho hơn 5 ha vườn cây ăn trái của gia đình.
Gia đình ông Võ Hiền Khiêm (ấp Bình Hòa 1- xã Bình Hòa Phước) đào ao trên diện tích 2000m2 để trữ nước ngọt đảm bảo nước tưới cho hơn 5 ha vườn cây ăn trái của gia đình.