Mang rau củ đến tận nhà tặng hộ gặp khó

Cập nhật, 13:24, Thứ Tư, 28/07/2021 (GMT+7)

(VLO) Trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn ở đô thị như người bán vé số, lao động bị mất việc… càng chật vật. Do đó, nhiều sự hỗ trợ, tiếp sức, động viên của cộng đồng đã hướng về những hộ gia đình này và có những hộ được trao tận nhà rau củ cho bữa ăn hàng ngày.

Ông Nguyễn Thanh Tú- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Vĩnh Long- cho biết, từ ngày 9/7/2021 đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp trao những phần quà, bữa ăn sáng, rau củ… cho lực lượng ở chốt kiểm soát dịch COVID-19, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ cách ly tại nhà trên địa bàn thành phố. Tổng giá trị các phần quà hơn 47 triệu đồng.

Cụ thể, tặng 420 phần ăn sáng cho lực lượng ở các chốt kiểm soát dịch COVID-19 (trị giá 6,3 triệu đồng). Bên cạnh, trao 55 phần quà cho người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn tại các phường (trị giá 11 triệu đồng).

Cùng với đó, phối hợp với Ban Quản lý miếu Bà Chúa Xứ chợ Cua (Phường 4) trao 140 phần quà và 210 phần rau củ (trị giá 2,1 triệu đồng).

Nhiều hộ cho biết, các phần quà không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon mà còn thấy ấm lòng. Phóng viên Báo Vĩnh Long ghi nhận những hình ảnh đẹp- chung tay chăm lo cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ cách ly tại nhà ở phố giữa đại dịch.

TUYẾT HIỀN (thực hiện)

Những phần dưa leo, cà tím, su su, khổ qua, chanh, mướp… được chuẩn bị, sẵn sàng đến với những hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Những phần dưa leo, cà tím, su su, khổ qua, chanh, mướp… được chuẩn bị, sẵn sàng đến với những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Cúc- ở trọ tại Phường 4 bị mất việc nên mất thu nhập. Nhận được mớ khổ qua, dưa leo… chị Cúc vui mừng: “Nhiêu đây kho, đủ mấy bữa ăn rồi”.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Cúc- ở trọ tại Phường 4 bị mất việc nên mất thu nhập. Nhận được mớ khổ qua, dưa leo… chị Cúc vui mừng: “Nhiêu đây kho, đủ mấy bữa ăn rồi”.

 

Bữa ăn của người cao tuổi phong phú hơn với phần rau củ tươi mới nhận.
Bữa ăn của người cao tuổi phong phú hơn với phần rau củ tươi mới nhận.

 

Trao rau củ quả tận tay, tận nhà những người lao động nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Trao rau củ quả tận tay, tận nhà những người lao động nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Trao rau củ quả tận tay, tận nhà những người lao động nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Trao rau củ quả tận tay, tận nhà những người lao động nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Anh Võ Thanh Vẹn- Bảo vệ dân phố Phường 4- nói: “Những ngày giãn cách, hạn chế đi chợ mà được tặng nhu yếu phẩm, rau củ… giúp bữa ăn đầy đủ hơn nên thấy vui”.
Anh Võ Thanh Vẹn- Bảo vệ dân phố Phường 4- nói: “Những ngày giãn cách, hạn chế đi chợ mà được tặng nhu yếu phẩm, rau củ… giúp bữa ăn đầy đủ hơn nên thấy vui”.