Học và làm theo Bác, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, các cấp hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã chung tay thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên với nhiều cách làm phù hợp, thiết thực. Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hình ảnh “Phụ nữ thời đại mới”, phát triển toàn diện cả về nhân cách, trí tuệ và trách nhiệm xã hội.
![]() |
| “Tổ phụ nữ từ thiện” ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ tặng quà, thăm hỏi sức khỏe người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Trà Vinh. Ảnh: MINH THÙY |
Bên cạnh tập trung chỉ đạo các cơ sở hội tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, thi đua lao động, sản xuất, xây dựng và phát triển quê hương, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh hoạt động chăm lo đối tượng yếu thế.
Nhiều năm qua, Tổ phụ nữ từ thiện ấp Rạch Vồn, thuộc Hội LHPN xã Hưng Mỹ duy trì tốt mô hình “Suất ăn 0 đồng” bằng việc tổ chức nấu và phát miễn phí hàng chục ngàn suất ăn cho bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, người yếu thế ở địa phương. Đều đặn mỗi tháng 4 kỳ, thành viên tổ phát 1.600 suất ăn sáng tại BVĐK Trà Vinh và Trung tâm Bảo trợ xã hội Trà Vinh, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng/tháng. Những phần cơm, bún, xôi, bánh mì chứa đựng tình cảm yêu thương giữa hội viên, phụ nữ với người yếu thế.
Bà Dương Thị Huỳnh Anh - thành viên tổ từ thiện bày tỏ: Thành viên tham gia tổ từ thiện đóng góp trên tinh thần tự nguyện, người đóng góp vật chất, người góp sức nấu những suất ăn nghĩa tình. Ngoài ra chị em địa phương, có thêm nhà hảo tâm nơi khác chung tay hỗ trợ giúp tổ thiện nguyện duy trì hoạt động ý nghĩa này. Những suất ăn tuy giá trị không lớn nhưng động viên tinh thần cho bệnh nhân, người khó khăn, những mảnh đời bất hạnh đang cần sự chung tay đóng góp của cộng đồng. Tôi và một số thành viên của tổ từ thiện cũng là đảng viên, luôn tích cực học tập và làm theo gương Bác, cùng kêu gọi để tất cả những nhà hảo tâm cùng nhau chia sẻ mô hình này hiệu quả hơn. Mong rằng mô hình sẽ tiếp tục được duy trì để giúp cho những mảnh đời bất hạnh.
Để có được những phần ăn nghĩa tình, khoảng 3 giờ sáng, các thành viên đã cùng nhau đi chợ, chuẩn bị thực phẩm, hoàn thành những suất ăn và di chuyển khoảng 15km gửi đến tận tay bệnh nhân, người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Trà Vinh. Cùng là thành viên tổ từ thiện, bà Nguyễn Thị Tui bày tỏ: Chị em hội viên phụ nữ ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ sẵn sàng đóng góp công sức, tâm huyết vào từng suất ăn. Mong muốn của tổ tiếp tục duy trì, vận động chị em đóng góp nhiều hơn nữa để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lê Văn Nghiệm - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Trà Vinh bày tỏ: “Tổ phụ nữ từ thiện” ấp Rạch Vồn định kỳ hỗ trợ những suất ăn miễn phí, đong đầy tình cảm đối với những hoàn cảnh yếu thế tại trung tâm”.
Được biết, từ tháng 7/2025 đến nay, Hội LHPN xã Hưng Mỹ đã huy động hơn 400 triệu đồng thực hiện hoạt động an sinh xã hội gắn với phong trào thi đua, học tập, làm theo Bác, như: chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, đỡ đầu học sinh mồ côi, xây nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở.
Bà Ngô Thị Oanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã Hưng Mỹ cho biết: Những “Suất ăn 0 đồng” của “Tổ phụ nữ từ thiện” ấp Rạch Vồn gửi đến người neo đơn nghèo, khuyết tật, bệnh nhân nghèo là hoạt động từ thiện, minh chứng sống động vai trò của hội LHPN trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và giàu lòng nhân ái. Đây là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của phụ nữ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Tại xã Tập Sơn, mô hình “Tổ thiện nguyện từ tâm” của Chi hội phụ nữ ấp Đầu Giồng B được hình thành khoảng 10 năm qua. Hiện có 30 thành viên, mỗi thành viên góp 100.000 đến 500.000 đồng/tháng, tạo nguồn quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi tại địa phương… Giai đoạn 2021-2025, “Tổ thiện nguyện từ tâm” đã vận động hỗ trợ trên 50 hoàn cảnh khó khăn số tiền gần 1 tỷ đồng, vận động xây dựng 4 căn nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ số tiền 280 triệu đồng. Hoạt động của tổ được Hội LHPN tỉnh khen thưởng là 1 trong 25 mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2026.
Chị Trần Thị Thanh Tuyền, đại diện “Tổ thiện nguyện từ tâm” bày tỏ, hưởng ứng học tập và làm theo Bác, bản thân và các thành viên trong tổ tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và sẽ duy trì hiệu quả hoạt động này, góp phần chia sẻ khó khăn những đối tượng yếu thế.
Với tấm lòng tương thân tương ái vì cộng đồng, mô hình học tập và làm theo Bác của các cấp hội LHPN trong tỉnh đã thấm sâu vào hoạt động và đời sống, trở thành công việc thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.
NGỌC XOÀN - MINH THÙY


