Làm 6000 "tai giả" giúp y, bác sĩ giảm đau, nhức vì đeo khẩu trang liên tục

Cập nhật, 12:47, Thứ Năm, 16/04/2020 (GMT+7)

Hàng nghìn chiếc tai giả, loại dụng cụ mới hỗ trợ cho việc đeo khẩu trang của nhân viên y tế đã thần tốc ra đời trong mùa dịch Covid-19.

Nhằm giúp nhân viên y tế giảm đau vành tai khi đeo khẩu trang liên tục trong nhiều giờ. Một nhóm thiện nguyện ở Hà Nội đã sản xuất thành công chiếc “tai giả” để hỗ trợ các y, bác sỹ thoải mái và dễ chịu hơn khi dùng khẩu trang.

Anh Phan Mạnh Hà, thành viên trong nhóm sản xuất “tai giả” cho hay, đây là ý tưởng của 1 cậu bé người Canada trong mùa dịch Covid-19.  Sau khi tìm hiểu, nhóm anh nhận thấy, đây là sản phẩm rất thiết thực dành cho các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

“Người gợi mở cho chúng tôi sản xuất chiếc tai giả chính là bác sỹ Vũ Quang Hưng ở Viện Huyết học - Truyền máu TW. Bởi thực tế là từ ngày có dịch Covid-19, các nhân viên y tế phải đeo khẩu trang liên tục trong nhiều giờ nên vành tai thường đau nhức” , anh Hà tâm sự.

Để phù hợp với kích thước vòng đầu của người Việt Nam, nhóm sản xuất đã nghiên cứu và thiết kế lại sản phẩm. Đặc biệt là thay thế chất liệu da bằng silicone với ưu điểm là mỏng nhẹ, dễ dàng khử khuẩn và  tái sử dụng được nhiều lần.

"Đầu tiên, chúng tôi định chọn vật liệu bằng da nhưng xét lại da dễ bám vi khuẩn và khó vệ sinh nên đã thay thế bằng silicone. Chúng tôi đã trao đổi với bác sỹ Hưng và thử nghiệm thì thấy sản phẩm đáp ứng  đầy đủ mọi yêu cầu đặt ra" - chị Trang, thành viên trong nhóm thiện nguyện tâm sự.

Chị chia sẻ thêm, vào những ngày đầu, nhóm cũng gặp một vài khó khăn về nguyên vật liệu. Bởi giá thành 1 cuộn silicone cũng ngót nghét khoảng chục triệu đồng, chưa kể công vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội. Nhưng sau biết tin nhóm làm thiện nguyện, nhiều mạnh thường quân đã đứng ra kết nối, giúp tìm được nguồn mua silicone rẻ hơn.

"May mắn là 1 thành viên trong nhóm có xưởng may nên chúng tôi tận dụng luôn làm nơi sản xuất, giờ có thêm nguồn nguyên vật liệu thì quá trình chế tạo tai giả sẽ nhanh chóng hơn" - chị Trang vui mừng kể.

Theo Hoàng Dung/Dân trí

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, thành viên trong nhóm thiện nguyện đang cắt silicone để sản xuất chiếc tai giả
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, thành viên trong nhóm thiện nguyện đang cắt silicone để sản xuất chiếc tai giả

 

Tai giả được làm bằng chất liệu silicone có ưu điểm là mỏng nhẹ, dễ dàng khử khuẩn bằng nhiệt ướt và tái sử dụng được nhiều lần.
Tai giả được làm bằng chất liệu silicone có ưu điểm là mỏng nhẹ, dễ dàng khử khuẩn bằng nhiệt ướt và tái sử dụng được nhiều lần.


 

Chiếc tai giải sẽ giúp các nhân viên y tế giảm đau vành tai khi đeo khẩu trang liên tục trong nhiều giờ
Chiếc tai giải sẽ giúp các nhân viên y tế giảm đau vành tai khi đeo khẩu trang liên tục trong nhiều giờ

 

 

 

Đây là sản phẩm rất thiết thực dành cho các y, bác sỹ đang căng mình chống dịch Covid-19
Đây là sản phẩm rất thiết thực dành cho các y, bác sỹ đang căng mình chống dịch Covid-19

 

 

 

Hiện nhóm thiện nguyện đã sản xuất hơn 6.000 chiếc tai giả gửi tuyến đầu chống dịch
Hiện nhóm thiện nguyện đã sản xuất hơn 6.000 chiếc tai giả gửi tuyến đầu chống dịch

 

 

 

Trung bình mỗi ngày, 5.000 chiếc tai giả sẽ được ra đời
Trung bình mỗi ngày, 5.000 chiếc tai giả sẽ được ra đời

 

 

 

Các nhân viên trong nhóm thiện nguyện liên tục tăng ca sản xuất
Các nhân viên trong nhóm thiện nguyện liên tục tăng ca sản xuất

 

 

 Tranh thủ được nghỉ học, 2 cháu nhỏ nhà anh Hà, thành viên trong nhóm thiện nguyện cùng tham gia hỗ trợ
Tranh thủ được nghỉ học, 2 cháu nhỏ nhà anh Hà, thành viên trong nhóm thiện nguyện cùng tham gia hỗ trợ

 

 

 

Mỗi lần dập khuôn qua máy ép thủy lực sẽ cho 12 chiếc tai giả
Mỗi lần dập khuôn qua máy ép thủy lực sẽ cho 12 chiếc tai giả

 

 

 

Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được khử trùng bằng dung dịch cồn
Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được khử trùng bằng dung dịch cồn

 

 

 

Tai giả hiện có 2 mẫu, loại thứ nhất dùng cho các loại khẩu trang y tế thông thường, loại thứ 2 là dành cho khẩu trang 3M và N95
Tai giả hiện có 2 mẫu, loại thứ nhất dùng cho các loại khẩu trang y tế thông thường, loại thứ 2 là dành cho khẩu trang 3M và N95

 

 

 Những chiếc hộp đựng đầy chiếc tai giả nhanh chóng được gửi tới các bệnh viện, cơ sở y tế, CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh) trên cả nước
Những chiếc hộp đựng đầy chiếc tai giả nhanh chóng được gửi tới các bệnh viện, cơ sở y tế, CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh) trên cả nước