Chùm ảnh

Quyết lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường

Cập nhật, 05:41, Thứ Tư, 22/02/2017 (GMT+7)

Thời gian qua, dù đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, song tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra khá nhiều. Do đó, năm 2017, để lập lại trật tự đô thị, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đang được thực hiện quyết liệt.

Đường 1 Tháng 5 là tuyến đường trọng điểm của chợ Vĩnh Long và cũng là điểm “nóng” thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự đô thị, gây cản trở giao thông. Việc mạnh tay kiểm tra, xử lý sẽ trả lại vẻ mỹ quan cho chợ, cho đô thị sáng- xanh- sạch- đẹp hơn.

Ông Hồ Huy Thông- Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra trật tự đô thị TP Vĩnh Long cho biết: Sau khi tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh, cho ký cam kết đồng thời cho thời gian khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu, đội đã kết hợp tuần tra bất ngờ, xử phạt các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý dứt các điểm đen, điểm nóng. Đặc biệt, xử lý nghiêm, nặng các hành vi tái vi phạm nhiều lần với mức xử phạt cao, có tính răn đe cao hơn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, chỉ khi có đoàn kiểm tra xử lý đến thì đường 1 Tháng 5 và một số tuyến đường, chợ trong khu vực Phường 1 mới thông thoáng hơn. Nhiều người mua bán hàng hóa nhỏ lẻ, khi thấy kiểm tra là nép sát lòng đường nhưng sau khi đoàn kiểm tra đi qua là họ lại “bung” hàng hóa ra. Theo Đội Kiểm tra trật tự đô thị, các hộ lấn chiếm này còn “canh giờ” đội đi kiểm tra để né vi phạm.

Có thể thấy, để lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm là điều không dễ dàng. Vì vậy, rất cần sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp, các ngành. Đồng thời, mỗi người dân cũng nâng cao ý thức chấp hành giữ gìn trật tự đô thị. Qua đó, sẽ góp phần đưa TP Vĩnh Long trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Ông Nguyễn Lê Bá Thạo- trưởng đoàn kiểm tra cho hay: Qua tuyên truyền, cho cam kết, các hộ kinh doanh nhà mặt phố thực hiện tốt quy định. Song, đa số các hành vi lấn chiếm là người bán rong, hàng hóa nhỏ lẻ. Qua hơn một tuần ra quân, xử lý mạnh, tình trạng có cải thiện nhưng các hộ này chuyển sang “bán chạy”, để hàng hóa trong rổ, xịa, thấy tuần tra là chạy trốn nên rất khó xử lý. Do đó, kiến nghị các ngành chức năng có thẩm quyền cần nghiên cứu bố trí các mặt hàng tự sản, tự tiêu, các hộ mua gánh bán bưng có chỗ bán ổn định, để tránh tình trạng tái lấn chiếm. Thời gian tới, sẽ tiến hành, kiểm tra xử lý mạnh các tuyến đường còn lại trên địa bàn thành phố.

 

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên.
Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên.

 

Có đội kiểm tra đến là các hộ lại lính quýnh dọn bớt hàng.
Có đội kiểm tra đến là các hộ lại lính quýnh dọn bớt hàng.

 

Hàng hóa của các hộ vi phạm thường là các món “cây nhà lá vườn” thế này.
Hàng hóa của các hộ vi phạm thường là các món “cây nhà lá vườn” thế này.

 

Tình trạng vi phạm ở một số chợ vẫn còn nhiều.
Tình trạng vi phạm ở một số chợ vẫn còn nhiều.

 

Nhiều hộ buôn bán nhỏ lẻ nép sát lề đường, chờ đội kiểm tra đi qua...
Nhiều hộ buôn bán nhỏ lẻ nép sát lề đường, chờ đội kiểm tra đi qua...

 

 

Phố chợ dần thông thoáng hơn.
Phố chợ dần thông thoáng hơn.

THẢO NGUYÊN (thực hiện)