Làng nuôi cá bè Châu Đốc

Cập nhật, 10:43, Thứ Bảy, 10/09/2016 (GMT+7)

Làng nuôi cá bè trên sông Hậu (Châu Đốc, An Giang) là nơi tập trung nhiều nhà bè nuôi cá nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài việc phát triển nghề nuôi cá truyền thống, làng nuôi cá bè còn được biết đến như một điểm độc đáo, thu hút khách du lịch đến tham quan.

Mỗi chiếc bè có bề ngang 4m, dài 7 - 8m, bên dưới đáy sâu khoảng 10m được bọc bằng lưới kẽm hoặc cây đóng thưa. Phía trên bè, người ta cất nhà để ở. Hiện nay, tỉnh An Giang có hơn 2.000 lồng bè nuôi các loại cá, như: cá tra, cá ba sa, cá rô phi, cá diêu hồng, cá lóc bông, cá he, cá mè dinh…, trong đó nuôi cá rô phi và điêu hồng chiếm khoảng 1.500 lồng bè.

Theo SGGPO

Một góc làng nuôi cá bè Châu Đốc
Một góc làng nuôi cá bè Châu Đốc

 

Người dân thu hoạch cá
Người dân thu hoạch cá

 

Cá lóc phơi khô Châu Đốc, món đặc sản của người dân miền Tây
Cá lóc phơi khô Châu Đốc, món đặc sản của người dân miền Tây

 

Thương lái thu mua cá
Thương lái thu mua cá

 

Đưa cá xuống ghe để chở đi tiêu thụ
Đưa cá xuống ghe để chở đi tiêu thụ

 

Phân loại cá trước khi bán  Theo SGGPO
Phân loại cá trước khi bán