Thời gian qua đã xảy ra một số vụ cháy nổ liên quan đến việc sạc xe điện, xe đạp điện và các thiết bị điện tử, gây thiệt hại về người và tài sản.
![]() |
| Vụ cháy tại ấp An Lộc Giồng do chập điện từ việc sạc bình xe đạp điện qua đêm. |
Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 16/3/2026 tại hộ ông H.T.T (ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày)- kinh doanh phụ tùng, sửa chữa xe mô tô, gắn máy là lời cảnh tỉnh đau xót. Ngọn lửa bùng phát từ việc chập điện trong quá trình sạc bình xe đạp điện. Hậu quả khiến 2 người con của ông tử vong do ngạt khói. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 250 triệu đồng.
Hiện các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng được sử dụng phổ biến, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng kéo dài, vừa sạc vừa dùng hoặc thiếu sự giám sát của người lớn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.
Chị Lê Thị Bông (ngụ xã Thới Thuận) chia sẻ: “Các con tôi thường xuyên sử dụng điện thoại trong nhiều giờ liền, pin nhanh hết nên vừa sạc vừa chơi. Tôi rất lo lắng vì không thể kiểm soát khi đi làm”.
Thực tế cho thấy, nhiều người tiêu dùng khi mua thiết bị điện chỉ quan tâm đến giá cả, mẫu mã mà ít chú ý đến yếu tố an toàn. Việc sử dụng sạc không chính hãng, phụ kiện kém chất lượng hoặc tự ý “độ” thiết bị, che kín bề mặt tản nhiệt bằng ốp lưng, dán phủ… càng làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ.
Không chủ quan trong sử dụng điện
Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ là do thói quen sử dụng điện thiếu an toàn như: vừa sạc vừa sử dụng; sạc qua đêm; sử dụng thiết bị, dây dẫn, bộ sạc đã hư hỏng hoặc không đồng bộ; lắp đặt hệ thống điện không đúng kỹ thuật.
![]() |
| Không sạc thiết bị điện khi không có sự kiểm soát, đặc biệt không sạc qua đêm. |
Trung tá Trần Quốc Thái – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo: không câu móc, đấu nối điện tùy tiện; không luồn dây điện qua trần xốp, mút, mái tôn mà không có ống gen bảo vệ; không sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn chung một ổ cắm; không sạc thiết bị qua đêm. Trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, cần kiểm tra khu vực đun nấu, thắp nhang; tắt các thiết bị điện không cần thiết; sử dụng dây dẫn điện có nguồn gốc rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, thay thế hệ thống điện hư hỏng.
Đối với xe điện, người dân cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định theo quy định; tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất; sạc điện đúng cách, khi pin gần cạn và sử dụng nguồn điện phù hợp. Việc sạc điện cần thực hiện tại nơi khô ráo, thoáng mát; không đặt xe, pin, bộ sạc gần vật dễ cháy, nguồn nhiệt; thường xuyên theo dõi trong quá trình sạc; ngừng sạc trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, tuyệt đối không sạc qua đêm khi không có người giám sát.
Không tự ý thay đổi thông số kỹ thuật của thiết bị; khi thay thế linh kiện phải chọn đúng chủng loại, đồng bộ; thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với ôtô điện, cần sạc tại các trạm sạc được cấp phép hoặc sử dụng thiết bị sạc tại nhà bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
Khi xảy ra cháy, nếu buộc phải di chuyển qua khu vực có khói, lửa, cần dùng khăn ướt che mũi, miệng; không trú ẩn dưới gầm giường, tủ quần áo hoặc trong nhà vệ sinh; trước khi mở cửa cần kiểm tra nhiệt độ bằng mu bàn tay…
Hiện nay đang bước vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy, nổ có xu hướng gia tăng, đặc biệt đối với các thiết bị sử dụng pin, ắc quy do nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ quá nhiệt. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
| Mỗi hộ gia đình cần thiết kế, lắp đặt hệ thống điện bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật; lựa chọn dây dẫn có tiết diện phù hợp với công suất sử dụng; các mối nối phải đúng kỹ thuật, được cách điện an toàn. Đồng thời, cần xây dựng phương án thoát nạn, phổ biến cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt phải luôn bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng; hạn chế để trẻ em ở nhà một mình. |
THÙY DƯƠNG



