Cảnh báo xâm hại tình dục trẻ em

07:01, 26/02/2026

Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 110 vụ xâm hại tình dục trẻ em (trong này có đến 58 vụ liên quan đến hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 42 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi); tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ. Các đối tượng lợi dụng mối quan hệ, sự nhẹ dạ cả tin của bị hại, dùng tiền, tài sản có giá trị để dụ dỗ nạn nhân rồi thực hiện hành vi xâm hại.

Công an cơ sở tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh.
Công an cơ sở tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh.

Ngày 6/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với P.D.T. (SN 1994), thường trú Ấp 1, xã Trà Ôn để điều tra về hành vi can tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10/2025 cháu V.N.N.Q. (SN 2018), ngụ ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành qua nhà bạn ngụ cùng ấp chơi, khi trên đường quay về nhà thì đối tượng P.D.T. gặp và dẫn cháu Q. ra phía nhà gần đó để thực hiện hành vi dâm ô. Trước đó, P.D.T. đã thực hiện hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (tại xã Phong Điền, TP Cần Thơ), TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm, tuyên phạt P.D.T. 3 năm 6 tháng tù giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, chưa chấp hành án nay tiếp tục vi phạm.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với L.V.N (SN 2004) ngụ phường Bình Minh để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, N. làm nghề bán vé số dạo. Do ham mê trò chơi điện tử, nên bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà. Thấy hoàn cảnh khó khăn, ông Đ. ở khóm Thuận Tân A, phường Bình Minh, tốt bụng cho N. về ở nhờ. Trong thời gian ở nhờ, ngày 7/7/2025, sau khi đi nhậu về, N. nảy sinh ý định xấu và thực hiện hành vi xâm hại bé gái T.T.N.T. (14 tuổi, cháu ông Đ.). Sau đó, nạn nhân cùng gia đình đã đến Công an phường Bình Minh tố giác hành vi của N..

Bên cạnh việc các đối tượng lợi dụng lòng tin quen biết để thực hiện hành vi xâm hại, điều đáng nói ở đây nhiều trường hợp quen biết qua mạng xã hội, đối tượng hẹn trẻ em ở nhiều nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi xâm hại. Điển hình như Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp Công an xã Hàm Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với K.A. (SN 2004) tại ấp Thanh Xuyên, xã Hàm Giang về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2025, An có quen với K.T.O.S. (SN 2011), ngụ ấp Sóc Trà B, xã Trà Cú qua mạng xã hội Facebook và hẹn gặp với K.T.O.S. nhiều lần. Vào ngày 15/9/2025, An rủ S. về nhà của mình chơi và thực hiện hành vi giao cấu và được người nhà em K.T.O.S. phát hiện, trình báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tiến hành yêu cầu trưng cầu giám định đối với em S. và phát hiện em có dấu hiệu bị xâm hại. Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định K.A. phạm tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi và hiện đang tiến hành các biện pháp tiếp theo đối với K.A.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cho biết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em đa số là ở địa bàn nông thôn, đối tượng và bị hại thường có mối quan hệ quen biết, họ hàng, hàng xóm. Đối tượng thường lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của bị hại, sự quản lý lỏng lẻo, ít quan tâm đến con cái của cha mẹ, người thân. Đó là những nguyên nhân, điều kiện để các hành vi xâm hại tình dục xảy ra nhiều trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, khung hình phạt đối với các tội xâm hại tình dục trẻ em rất nặng, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, khung hình phạt quy định hiện nay nhẹ nhất là 7 năm tù, nặng nhất là chung thân hoặc tử hình.

Để góp phần kiềm chế vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường công tác quản lý, giúp đỡ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh, nhất là những người trực tiếp nuôi dưỡng, quản lý con trẻ cần thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục con em, hướng dẫn, giáo dục về giới, tránh xa những nguy cơ có thể bị xâm hại. Nếu phát hiện trẻ bị xâm hại, có dấu hiệu bị xâm hại thì phụ huynh cần hết sức bình tĩnh, kịp thời an ủi, động viên trẻ để nắm bắt nội dung sự việc, mạnh dạn tố giác với cơ quan công an.

Bài, ảnh: PHẠM HƠN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh