Những vật dụng thiết yếu với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày được tặng miễn phí và người nhận vô tư sử dụng nhưng không biết trên đó lại ẩn chứa các trang web quảng cáo cờ bạc. Gần đây, tình trạng này lại tái diễn với những thủ đoạn trá hình, tinh vi, người dân cần cảnh giác không vô tình “tiếp tay” cho cờ bạc.
![]() |
Các biển quảng cáo bị chèn số điện thoại, trang web đánh bạc. |
Quà tặng miễn phí
Theo Bộ Công an, thời gian qua, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng các đối tượng tiếp cận các chủ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, tiệm tạp hóa tặng các vật dụng, như ly nhựa, hộp đựng giấy, hộp đựng đũa, hộp tăm, dù che nắng, biển hiệu quảng cáo có in các logo như: okvip, shbet, 789 bet, jun88, f8bet, h188, mb66, 78 win, ok9.
Nhiều người được quà miễn phí và phù hợp với nhu cầu sử dụng nên vô tư nhận mà không hiểu hết ý đồ thực sự của các đối tượng. Khi tìm kiếm thông tin các logo này trên internet và các nền tảng mạng xã hội, đa số kết quả tìm kiếm đều điều hướng đến các trang web, ứng dụng trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, cá cược.
Đây chính là hoạt động quảng cáo trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Theo Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh Vĩnh Long, tình trạng quảng cáo trang web cá cược, trò chơi mang tính chất đánh bạc dưới nhiều hình thức tinh vi, phổ biến tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát như: bảng hiệu, bảng quảng cáo, hộp khăn giấy, ống đũa, hộp tăm, gạt tàn thuốc, ly,…
Nếu như trước đây, trên các sản phẩm quà tặng hầu hết có in dòng chữ f8f8bet “thử ngay vận may sẽ đến”, thì nay tình trạng xuất hiện những dòng chữ mang tên các trang web cá cược “mới toanh” như: mu88, mu99, mu88.cn, mu99.ae; qq88 “dễ chơi, dễ phát tài”,...
Trên những bảng hiệu này, bên cạnh thông tin giới thiệu như số điện thoại, tên cửa hàng, ngành nghề kinh doanh chính, các đối tượng cố tình chèn vào bên cạnh các dòng chữ, hình ảnh, biểu tượng liên quan đến các trang web cờ bạc là các nền tảng cá cược trực tuyến hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam.
Chị H. (chủ một quán ăn ở phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) nói: “Họ đến tặng miễn phí, không yêu cầu gì nên tôi nhận. Ly, hộp tăm, hộp khăn giấy, gạt tàn thuốc đều là những vật dụng cần thiết với công việc buôn bán. Tôi có thấy những dòng chữ được in trên sản phẩm nhưng nó lạ quá, tôi chẳng hiểu có ý nghĩa gì. Nếu biết là quảng cáo cờ bạc chắc chắn tôi không nhận”.
Tương tự là trường hợp của chị T. (chủ cửa hàng tạp hóa ở xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) được tặng miễn phí biển quảng cáo giá trị lớn. Chị cho biết, trước đó có một nhóm thanh niên đi bằng xe tải ghé vào hỏi thăm với lý do “khảo sát thị trường”. Họ nói thấy tiệm mới sửa lại khang trang nhưng còn thiếu biển quảng cáo nên muốn tặng, xem như món quà làm quen, sau này chị có nhu cầu gì về hàng hóa thì tiện liên hệ.
“Tiền làm biển quảng cáo khá nhiều nên khi những người này có ý muốn tặng tôi mừng lắm. Họ nói chuyện vui vẻ, tư vấn nhiệt tình cũng giống như những người tiếp thị khác nên tôi không nghi ngờ gì”- chị T. phân trần.
Trong khi đó, nhiều người đến các quán ăn, quán cà phê thấy các dòng chữ lạ in trên sản phẩm, khi tìm hiểu mới biết đó là trang web cá cược. Anh N.H.V. (phường Tân Hạnh) chia sẻ: “Thật ra với tôi thì những trang web này hoàn toàn xa lạ. Có lần, do hiếu kỳ nên tôi nhập thông tin tìm kiếm trên internet mới biết đều là những trang web cờ bạc. Trên đó là vô số trò chơi: bắn cá, đánh bài, đá gà,…”
Nâng cao cảnh giác
Thời gian qua, Sở Văn hóa-TT-DL đã ban hành nhiều công văn khuyến cáo về vấn đề này và đề nghị sự phối hợp của các sở ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, xử lý. Gần nhất, ngày 8/9/2025, sở đã ban hành Công văn số 818 về phối hợp ngăn chặn, xử lý hoạt động quảng cáo liên quan đến trang web cá cược, trò chơi mang tính chất đánh bạc.
![]() |
Các biển quảng cáo bị chèn số điện thoại, trang web đánh bạc. |
Qua đó, đề nghị Công an tỉnh phổ biến, quán triệt đến các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng công an các cấp biết hình thức quảng cáo có nội dung về trang web cá cược, các trò chơi mang tính chất đánh bạc nêu trên để xử lý hoặc phối hợp ngành văn hóa trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các đối tượng phát, tặng cho biển hiệu, bảng quảng cáo, vật phẩm có in nội dung quảng cáo trang web cá cược, các trò chơi mang tính chất đánh bạc và tích cực tham gia tố giác. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thực tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quảng cáo.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo là “hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật”, trong đó có hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép trên không gian mạng. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 38 với mức phạt tiền từ 70-100 triệu đồng.
Ngoài ra, việc quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để cung cấp, chia sẻ thông tin, quảng bá hình ảnh phục vụ cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cũng bị xử phạt hành chính.
Nếu thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự, hành vi quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc được coi là hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc và sẽ bị xử phạt theo khung hình phạt tù từ 5-10 năm.
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin