Binh xập xám, lãnh án giam

Cập nhật, 10:43, Thứ Năm, 20/04/2023 (GMT+7)

(VLO) TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án “Đánh bạc” theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1988, ngụ xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn).

Đức có 2 tiền án tội “Đánh bạc”, lần gần nhất là vào giữa tháng 1/2022 bị TAND huyện Trà Ôn phạt 9 tháng cải tại không giam giữ thì hơn 1 tháng sau đó đã tái phạm.

Theo cáo trạng, ngày 24/2/2022, Đức cùng một vài người khác đánh bài binh xập xám ăn thua bằng tiền tại nhà một quán cà phê ở xã Thuận Thới.

Qua điều tra, Đức khai nhận, khi đến quán cà phê thấy mọi người đánh bài nên vào xem. Lúc này, một “con bạc” có việc nhờ Đức đánh thay. Sòng bài kéo dài đến trưa thì lực lượng công an bắt quả tang, cùng số tiền đánh bạc hơn 6,9 triệu đồng.

HĐXX nhận định lần này bị cáo Đức phạm tội là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể nên tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù (giảm 3 tháng so bản án sơ thẩm). Liên quan đến vụ án này, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 bị cáo khác từ 9 tháng đến 1 năm cải tạo không giam giữ.

TRUNG HƯNG