Bắt 2 tên trộm có nhiều tiền án

Cập nhật, 18:52, Thứ Tư, 15/02/2023 (GMT+7)
Sang (bên trái) và Bảo tại cơ quan công an.
Sang (bên trái) và Bảo tại cơ quan công an.

(VLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Bùi Minh Sang (SN 1999, ngụ xã Long Mỹ, huyện Mang Thít) và Lê Thanh Bảo (SN 1999, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1/12/2022, Bảo điều khiển xe mô tô biển số 64L1-0131 chở Sang đi tìm tài sản để trộm.

Khi đến đoạn thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ, Bảo phát hiện nhà một hộ dân khóa cửa rào nhưng có để 1 bàn inox trước nhà nên đã dừng xe, leo vào lấy trộm cái bàn và chuyển qua hàng rào cho Sang.

au đó, cả hai chở ra hướng QL53 tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng công an trên đường tuần tra phát hiện, mời về cơ quan làm việc.

Qua làm việc, Bảo và Sang còn khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm khác cũng trên địa bàn huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long, trong đó có 1 vụ trộm bàn inox như trên.

Được biết, Bảo và Sang đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Hồ tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng.

Tin, ảnh: HỒNG QUYẾN - ÁI BÌNH (CAVL)