Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

10:27, 08/09/2026

6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và phòng, chống tội phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo. Bằng nhiều hình thức đa dạng cùng mô hình hiệu quả tại cơ sở, lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, xử lý 41 vụ với 98 đối tượng vi phạm, thu hồi lượng lớn VK quân dụng, súng tự chế, đạn và công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Lực lượng công an cấp phát tờ gấp tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho người dân.

Ảnh: PHẠM HƠN
Lực lượng công an cấp phát tờ gấp tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho người dân. Ảnh: PHẠM HƠN

Thời gian qua, công an đơn vị, địa phương toàn tỉnh tích cực thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Lực lượng công an xã đi đầu vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Xác định đây là giải pháp trọng tâm ngăn ngừa tội phạm, Công an tỉnh tập trung vận động tại địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh phát hiện 41 vụ, 98 đối tượng liên quan VK, VLN, CCHT; khởi tố 14 vụ, 18 đối tượng, xử phạt hành chính 2 vụ, 3 đối tượng, số còn lại đang củng cố hồ sơ.

Điển hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố Trần Quốc Bình (38 tuổi, trú ấp Giồng Chùa, xã Bình Phú) về hành vi sử dụng trái phép VK quân dụng. Ngày 14/1/2026, do mâu thuẫn, Bình dùng dao màu bạc chém ông S.N. thương tích tỷ lệ 9%. Kết quả giám định xác định dao sắc, nhọn này thuộc danh mục dao có tính sát thương cao quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an.

Nhằm nâng chất lượng quản lý, Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo phát động phong trào toàn dân giao nộp, tố giác hành vi vi phạm. Công tác tuyên truyền thực hiện phù hợp từng địa bàn, đối tượng, tranh thủ người có uy tín tham gia vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong người dân.

Tại cơ sở, mô hình “Xã Phú Quới thực hiện tốt công tác vận động thu hồi và phòng, chống tội phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT” đạt hiệu quả cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa bàn xảy ra 5 vụ, 14 đối tượng liên quan VK, VLN, CCHT; khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng, thu giữ 1 súng quân dụng, 3 VK quân dụng và nhiều viên đạn. Công an xã phối hợp tuyên truyền 10 lượt cho hơn 1 ngàn lượt người, vận động giao nộp 1 công cụ hỗ trợ, 6 VK thô sơ; giáo dục cam kết 10 đối tượng nghi vấn. Thiếu tá Thái Hoàng Liêm- Phó Trưởng Công an xã Phú Quới cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT.

Lực lượng công an tích cực rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan VK, VLN, CCHT tại địa bàn trọng điểm để kiểm tra, xử lý. Qua vận động, người dân toàn tỉnh tự nguyện giao nộp 27 súng quân dụng, 1,585 ngàn viên đạn, 36 súng săn, 518 VK thô sơ và 58 CCHT.

Thượng tá Bùi Văn Quân- Phó Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cho biết, đơn vị tham mưu ban hành nhiều kế hoạch huy động hệ thống chính trị tham gia quản lý, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo. Hiện nay, mỗi công an xã, phường xây dựng 1 mô hình tuyên truyền, vận động giao nộp và phòng, chống tội phạm liên quan VK, VLN, CCHT tại địa bàn, giúp thu hồi lượng lớn VK trong người dân, bảo đảm quản lý chặt chẽ.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục bám sát địa bàn, vận động người dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo; kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tố giác tội phạm, hướng đến xây dựng địa bàn an toàn, bình yên.

PHẠM HƠN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh