Chiến công của người lính quân hàm xanh

05:36, 06/09/2026

Sau nhiều ngày mật phục giữa sóng nước, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia quy mô lớn, tại cửa sông Eo Lói (xã Thạnh Phong). Chiến công là dấu ấn của bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của những người lính biên phòng sau khi kiện toàn, sáp nhập.

Lực lượng mật phục phát hiện phương tiện không biển kiểm soát. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp
Lực lượng mật phục phát hiện phương tiện không biển kiểm soát. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp

Âm thầm bám địa bàn

Đầu tháng 5/2025, lực lượng trinh sát Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy (BCH) BĐBP tỉnh nắm được thông tin sẽ có đối tượng dùng tàu gỗ không biển kiểm soát vận chuyển hàng lậu từ biển vào nội địa bốc dỡ lên xe tải. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, BCH BĐBP tỉnh chỉ đạo xác minh nguồn tin, khảo sát địa bàn, xác minh đối tượng và tính toán chi tiết tuyến đường, thời gian,... các đối tượng có khả năng đi qua.

Ngày 1/8/2025, Kế hoạch nghiệp vụ số 28/KH-PNV về kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa trên khu vực biên giới biển tỉnh được phê duyệt. Cửa sông Eo Lói được chọn làm địa điểm mật phục nhờ lợi thế dễ kiểm soát phương tiện từ xa, giữ bí mật, tránh đối tượng phi tang hàng hóa. Phòng Nghiệp vụ phối hợp với Đồn Biên phòng Cổ Chiên tổ chức mật phục kéo dài, bám sát các tàu nghi vấn.

Trung tá Nguyễn Duy Ngân, người trực tiếp tham gia tổ công tác mật phục cho biết: “Đây là tình huống mật phục trên sông nước, vừa có yếu tố bí mật nghiệp vụ, vừa ẩn chứa nhiều rủi ro đối tượng chống đối hoặc tăng tốc bỏ chạy khi bị động. Điều kiện sông nước vô cùng phức tạp. Lúc đó, điều chúng tôi quan tâm là phải giữ tuyệt đối bí mật, kiên trì bám mục tiêu nhưng không để đối tượng phát hiện. Anh, em mật phục động viên nhau giữ bình tĩnh, thận trọng từng bước tiếp cận để bảo đảm an toàn lực lượng và không để đối tượng có cơ hội tẩu tán tang vật”.

Thượng tá Mai Văn Thoại- Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, BCH BĐBP tỉnh trực tiếp tham gia chuyên án nhớ lại: Khó khăn lớn nhất trên tuyến sông biển là địa hình rộng, đối tượng cơ động liên tục, thời tiết thay đổi bất ngờ. Càng gần đối tượng thì nguy cơ bị lộ càng cao. Lúc đó, đối mặt với hiểm nguy, anh em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho đồng đội và bắt giữ được đối tượng cùng tang vật.

Đúng 10 giờ, ngày 3/10/2025, tại khu vực cửa sông Eo Lói, lực lượng mật phục phát hiện 2 phương tiện thủy vỏ gỗ, sơn màu xanh, không biển kiểm soát đang di chuyển từ biển vào đầu vàm sông. Trung tá Nguyễn Duy Ngân cho biết, khi phát hiện 2 phương tiện cách vị trí tổ tuần tra khoảng 2,5km, toàn đội lập tức sẵn sàng chiến đấu, bám sát mục tiêu và giữ tuyệt đối bí mật.

Giây phút đối mặt với hiểm nguy

Theo lời kể của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, khi 2 phương tiện tiến sát đến gần khu vực vàm Eo Lói, các đối tượng bắt đầu thực hiện thủ đoạn tinh vi. Chúng tắt máy 1 phương tiện, dùng dây buộc vào phương tiện còn lại để kéo đi hòng trốn tránh sự kiểm tra của biên phòng. Ngay lập tức, chỉ huy tổ công tác phát lệnh tấn công. Phương tiện tuần tra nhanh chóng áp sát, khống chế thành công 2 thuyền trưởng, đưa toàn bộ người và phương tiện về Trạm Kiểm soát biên phòng Eo Lói để đấu tranh, không cho đối tượng kịp tẩu tán tang vật.

“Lúc áp sát, tâm lý anh em rất căng thẳng vì chưa biết các đối tượng sẽ phản ứng ra sao. Nhưng nhờ sự huấn luyện bài bản, chúng tôi đã nhanh chóng khống chế 2 đối tượng điều khiển phương tiện, bảo đảm an toàn và bảo vệ hiện trường”, Trung tá Nguyễn Duy Ngân nhớ lại.

Lực lượng Biên phòng tiến hành kiểm tra, kiểm đếm, phát hiện và thu giữ số lượng lớn mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp
Lực lượng Biên phòng tiến hành kiểm tra, kiểm đếm, phát hiện và thu giữ số lượng lớn mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện thứ nhất do Phạm Văn H. (sinh ngày 5/10/1969) điều khiển; phương tiện thứ hai do người sinh năm 1973, quốc tịch Indonesia điều khiển. Cả 2 người điều khiển phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến phương tiện và nguồn gốc số hàng hóa đang vận chuyển.

Lực lượng biên phòng tiến hành kiểm tra, kiểm đếm, phát hiện và thu giữ số lượng lớn mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Tang vật, gồm: hơn 3,59 ngàn kg vảy tê tê Java, tương đương khoảng 9,968 ngàn cá thể tê tê; 150 bộ da trăn gấm; túi mật có nguồn gốc từ khoảng 10,077 ngàn cá thể kỳ đà hoa và 8,3 ngàn cá thể trăn gấm; 36kg xương hổ, tương đương ít nhất 4 cá thể; 39 mỏ chim hồng hoàng mũ cối, tương ứng ít nhất 37 cá thể; cùng 17 túi mật và 210 răng nanh gấu chó, tương đương khoảng
52 cá thể.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng tấn sản phẩm động vật hoang dã khác, gồm: mang cá đuối Manta, da cá đuối mũi xẻng và 1.164,5kg thịt trai tai tượng. Theo kết quả định giá của Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự, tổng giá trị số mẫu vật động vật hoang dã bị thu giữ được xác định hơn 20,553 tỷ đồng.

Chia sẻ cảm xúc khi phát hiện tang vật, Trung tá Nguyễn Duy Ngân cho biết: “Khi tận mắt nhìn thấy khối lượng tang vật khổng lồ bên trong các bao tải, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì quy mô quá lớn, vượt xa dự kiến ban đầu, nhưng cũng có sự trăn trở, xót xa khi chứng kiến nhiều sản phẩm của loài động vật hoang dã bị tàn hại. Lúc đó, tổ công tác đều giữ bình tĩnh để tập trung làm nhiệm vụ kiểm đếm, phân loại và bảo quản chặt chẽ”.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng vụ việc, ngày 13/3/2026, BCH BĐBP tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự và bàn giao vật chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Niềm vui khi đồng đội trở về an toàn

Chiến công này là minh chứng cho bản lĩnh chiến đấu của tập thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh- đơn vị được sáp nhập từ BĐBP hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (cũ). Đơn vị hiện quản lý vùng biển rộng khoảng 14,611 ngàn km², với đường biên giới biển dài 118,63km, gồm 14 xã, phường.

Chia sẻ về chiến công của đơn vị, Đại tá Mai Văn Yên- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BCH BĐBP tỉnh khẳng định: “Huân chương Chiến công hạng Nhì là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến của tập thể cán bộ, chiến sĩ. Trong bối cảnh đơn vị vừa kiện toàn, sáp nhập, phần thưởng này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là niềm tự hào lớn lao và là điểm tựa tinh thần củng cố khối đại đoàn kết, khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển ngay từ những ngày đầu sáp nhập”.

Muốn chiến thắng tội phạm trên biển, phải chủ động nắm tình hình từ sớm, đánh giá khách quan chứng cứ kỹ thuật, điện tử và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng ngay từ đầu; bắt đối tượng vận chuyển, kiên quyết đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây”, Đại tá Mai Văn Yên đúc kết.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh xác định tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam; tham mưu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” nhằm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, củng cố lòng tin của người dân ven biển.

Vụ việc phát hiện vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm khép lại an toàn, ghi thêm một dấu ấn trong hành trình đấu tranh với tội phạm của những người lính mang quân hàm xanh. Với những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ, phần thưởng lớn nhất sau những giờ phút căng thẳng, những chuyến tuần tra đầy gian khó là “nhìn thấy đồng đội đều trở về an toàn, vùng biên cương, biển trời bình yên, đó mới là niềm vui lớn nhất” như lời Thượng tá Mai Văn Thoại chia sẻ.

Dự kiến ngày 7/9/2026, BCH BĐBP tỉnh tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Theo Quyết định số 1180/QĐ-CTN, ngày 20/7/2026 của Chủ tịch nước, Huân chương Chiến công hạng Nhì được trao tặng cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc BCH BĐBP tỉnh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

PHAN HÂN
 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh