Thời gian qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt, xử lý một số đối tượng liên quan đến hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Mỗi vụ án được Tòa tuyên án đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nhưng cũng đầy tính nhân văn, giúp người phạm tội có thời gian cải tạo để sớm trở về với gia đình, trở thành công dân tốt trong xã hội.
![]() |
| Bị cáo Thạch Chanh Tra tại phiên xét xử. |
Từ mâu thuẫn, tranh chấp đất đến hành vi phạm tội
Trước năm 2015, bị can Thạch Chanh Tra có tranh chấp đất thừa kế với gia đình ông Thạch Cưa (là chồng sau của mẹ ruột Thạch Chanh Tra) bao gồm nhiều thửa đất tại ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Nô Men, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long), trong đó có thửa đất số 498A, tờ bản đồ số 02, diện tích 3.723,3m2.
Vụ việc tranh chấp đã được Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm và Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Thạch Chanh Tra.
Ngày 29/5/2025, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với thửa đất số 498A nói trên để giao lại cho ông Sơn Tri là người trúng đấu giá thửa đất này. Sau khi đoàn cưỡng chế thi hành án vận động thuyết phục về việc tự nguyện thi hành án, Thạch Chanh Tra và người thân quyết liệt phản đối, không chấp hành, có hành vi quay phim phát tán trên mạng xã hội Facebook.
Dù được các thành viên đoàn cưỡng chế hướng dẫn, giải thích phải chấp hành việc thi hành nhưng không thành, Thạch Chanh Tra và người thân không hợp tác mà tiếp tục quay phim phát tán, lực lượng công an làm nhiệm vụ mời Thạch Chanh Tra về Công an xã làm việc. Đến 14 giờ cùng ngày, đoàn cưỡng chế đã đo đạc và giao đất xong, lực lượng làm nhiệm vụ đã giáo dục cho các đối tượng cam kết không vi phạm.
Ngày 26/9/2025, Thạch Chanh Tra có hành vi tái chiếm lại thửa đất trên, UBND xã Long Hiệp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 40 triệu đồng.
Một số đối tượng xấu đã lợi dụng những thông tin trái chiều cho rằng chính quyền địa phương ức hiếp, chèn ép, cướp đất của đồng bào Khmer, lợi ích nhóm... là hoàn toàn vô lý, đó chỉ là luận điệu xuyên tạc vu cáo với mưu đồ bất chính.
Đồng thời, Thạch Chanh Tra đã nghe lời đối tượng xấu cho rằng đã bị chính quyền cưỡng chế, cướp đất… nên đăng phát trực tiếp công khai trên trang mạng xã hội cá nhân 1 video clip; tham gia hội luận trực tuyến 1 video clip; chia sẻ, đăng tải công khai 5 video clip, 2 bài viết trên các nền tảng mạng xã hội của các tổ chức phản động, chống phá nhằm xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc.
Theo ông Thạch Văn Trung- Bí thư Chi bộ ấp Nô Men, xã Long Hiệp, hành vi của Thạch Chanh Tra đã vi phạm quyền tự do dân chủ, lợi dụng mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền xuyên tạc, trái quy định pháp luật. Người dùng mạng xã hội không nên chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng và các thông tin không chính thống, nên lựa chọn những thông tin chính xác, tích cực, được kiểm chứng để tìm hiểu, chia sẻ. Việc cơ quan chức năng bắt, xét xử đối tượng Thạch Chanh Tra được người dân đồng tình, ủng hộ cao.
Bản án đúng người, đúng quy định của pháp luật
Do bị tác động bởi quan điểm sai trái, thù địch cùng với tư tưởng cực đoan, tâm lý thiếu kiềm chế, không lắng nghe, hợp tác với chính quyền và tòa án các cấp trong việc giải quyết tranh chấp đất đai của gia đình, dẫn đến việc bị cáo Thạch Chanh Tra có hành động chống đối cơ quan chức năng, từ đó đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, vu cáo chính quyền địa phương vi phạm dân chủ, nhân quyền; hư cấu, thổi phồng các nhân vật, sự kiện lịch sử với ý đồ kích động tư tưởng ly khai, tự trị…
Mặc dù đã được các cơ quan, ban, ngành giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng bị cáo không có sự chuyển biến tích cực mà ngày càng tỏ thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây dư luận không tốt trong đồng bào Khmer và là điều kiện để các đối tượng phản động lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thạch Chanh Tra đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho biết: “Do không nhận thức được việc chia sẻ thông tin là vi phạm pháp luật nên đã lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, phát trực tiếp có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước với những từ ngữ, lời nói không đúng sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước và cá nhân, tác động trực tiếp đến một bộ phận nhỏ đồng bào dân tộc có nhận thức còn hạn chế, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trên địa bàn. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và hứa cam kết chấp hành tốt các quy định của địa phương”.
Ông Phan Ngọc Đức (ngụ ấp Sà Vần, xã Long Hiệp) cho biết: “Hành vi của Thạch Chanh Tra vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Công an xã và chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, giáo dục nhưng đối tượng không chấp hành mà tiếp tục vi phạm. Cần xử lý nghiêm minh để răn đe phòng ngừa chung đối với các trường hợp khác. Bản án tòa tuyên là đúng người, đúng tội góp phần răn đe chung”.
Đảng và Nhà nước luôn bảo đảm quyền của dân tộc thiểu số, tôn trọng, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Những nội dung xuyên tạc đã tác động đến một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, ảnh hưởng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Bản án 3 năm 6 tháng tù đối với Thạch Chanh Tra được thực hiện theo quy định pháp luật.
Pháp luật tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nhưng nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Các hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Đồng thời, pháp luật bảo đảm tính nhân văn, tạo cơ hội cho người vi phạm cải tạo, sửa chữa sai lầm và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Bài, ảnh: PHẠM HƠN


