Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công an cấp xã phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Lực lượng công an bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
![]() |
| Công an phường Tân Ngãi ra quân triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm. Ảnh: TRUNG HƯNG |
Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, trực tiếp nắm tình hình từ cơ sở, gần dân, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh liên quan đời sống người dân.
Phường Tân Ngãi có vị trí giao thương thuận lợi nhưng đặt ra yêu cầu cao về quản lý cư trú, bảo đảm trật tự, ATGT và phòng ngừa tội phạm. Trung tá Nguyễn Hữu Nam- Phó Trưởng Công an phường Tân Ngãi cho biết, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai biện pháp bảo đảm ANTT; phối hợp ban, ngành, đoàn thể và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, đấu tranh với loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
Đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ phù hợp chức năng với 5 tổ, bảo đảm “đúng người, đúng việc”. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 6 tổ với hơn 50 thành viên, trở thành cánh tay nối dài của công an chính quy trong nắm tình hình tại địa bàn.
Tại xã Tân Lược, từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã ban hành 270 văn bản cụ thể hóa nhiệm vụ; phối hợp ban hành 21 kế hoạch, 4 quy chế, 1 phương án bảo đảm ANTT. Công tác nắm tình hình, phòng chống tội phạm, thực hiện Đề án 06, quản lý cư trú triển khai chặt chẽ, hiệu quả.
Đơn vị giải quyết hơn 4,8 ngàn hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thực hiện số hóa 100%; giải quyết hơn 2,3 ngàn hồ sơ cư trú, quản lý hơn 980 trường hợp người nước ngoài lưu trú; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt hơn 85%.
Xã duy trì hiệu quả 3 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào Phật giáo Hòa hảo, phòng, chống bạo lực học đường, camera an ninh. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lược Thái Vĩnh Bảo đánh giá, Công an xã nhanh chóng ổn định hoạt động, duy trì tốt chức năng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.
Yêu cầu đối với công an xã, phường đặt ở việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và khả năng chủ động xử lý công việc từ cơ sở. Để lực lượng thực hiện tốt vai trò nòng cốt, bên cạnh kiện toàn tổ chức, việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và chế độ, chính sách là điều kiện cần thiết.
Tại buổi giám sát về sắp xếp tổ chức, bảo đảm điều kiện hoạt động của công an cấp xã, địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ công cụ, phương tiện tuần tra, thiết bị chuyên dùng, kinh phí thực hiện Đề án 06 và bảo đảm trật tự, ATGT. UBND xã Tân Lược kiến nghị xem xét chế độ phân công, phân cấp, mở rộng thẩm quyền tuần tra, xử lý vi phạm giao thông phù hợp điều kiện thực tế.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Lê Thị Thúy Kiều nhấn mạnh, vấn đề ANTT có thể phát sinh từ nhiều lĩnh vực, trong đó có không gian mạng, thông tin mạng xã hội tác động trực tiếp đến người dân. Lực lượng công an cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, nhận diện thông tin không chính xác, hành vi ảnh hưởng ANTT.
Đồng thời, chú trọng xây dựng mô hình phù hợp từng địa bàn, phát huy lực lượng nòng cốt, người có uy tín tham gia giữ gìn ANTT. Việc tuyên truyền lựa chọn nội dung thiết thực, dễ hiểu, tận dụng hiệu quả phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Xây dựng mô hình gắn với thực tế, rà soát, điều chỉnh đáp ứng yêu cầu mới. Mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp tổ chức, bảo đảm cơ sở vật chất là để lực lượng phục vụ người dân tốt hơn, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.
TRUNG HƯNG


