Lời cảnh tỉnh về việc lợi dụng mạng xã hội xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc

14:19, 24/04/2026

TAND Khu vực 12 (xã Tiểu Cần) vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Thạch Thị Hoa Ri (SN 1971) thường trú tại Ấp 2, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long (chỗ ở hiện tại Ấp 7, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” với mức án 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Thạch Thị Hoa Ri bật khóc tại tòa. Ảnh: HOÀN VŨ
Bị cáo Thạch Thị Hoa Ri bật khóc tại tòa. Ảnh: HOÀN VŨ

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, bị cáo Hoa Ri đã tạo lập, đăng ký, quản trị, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp dân tộc; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước; các video clip thu hút hàng ngàn lượt xem, thích, bình luận và chia sẻ đã xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dù được ngành chức năng, chính quyền địa phương giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng với bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Bà Dương Thị Trúc Linh- Chủ tọa phiên tòa đánh giá: “Hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo được thực hiện trong một thời gian dài, những bài đăng tiêu cực của bị cáo thu hút rất nhiều lượt xem, lượt thích, chia sẻ trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, làm giảm niềm tin của Nhân dân, hạ thấp uy tín của cơ quan nhà nước và những người thi hành pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn chủ động thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo Hoa Ri đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, do đó cần có mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội”.

Bị cáo Hoa Ri có nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội nên chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Hoa Ri thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải.

Em N.Q.G. (con ruột của bị cáo) cho biết: “Do mẹ bức xúc nhiều vấn đề liên quan đến xã hội nên mới vi phạm pháp luật. Mặc dù nhiều lần em khuyên mẹ không nên chia sẻ thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng, nhưng mẹ không nghe”.

Trong thời đại số, quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản của mỗi công dân, nhưng quyền ấy luôn đi kèm với trách nhiệm. Mọi phát ngôn, chia sẻ đều cần được cân nhắc, kiểm chứng và tuân thủ pháp luật. Không thể lấy danh nghĩa “tự do ngôn luận” để phát tán thông tin sai lệch, gây tổn hại đến lợi ích chung.

Phiên tòa lời cảnh tỉnh chung: hãy tỉnh táo, hiểu luật và chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mình viết, chia sẻ trên không gian mạng.

Bị cáo Thạch Thị Hoa Ri đã đăng phát trực tiếp công khai trên trang Facebook cá nhân 4 video clip; đăng tải, chia sẻ công khai 3 video clip thu hút 19,2 ngàn lượt xem; 110 lượt thích, 35 lượt bình luận, 8 lượt chia sẻ đã xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự. HĐXX tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Hoa Ri 3 năm 6 tháng tù.

HOÀN VŨ- PHẠM HƠN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh