Điển hình trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

06:34, 25/02/2026

Xã Ngũ Lạc có diện tích khoảng 60km2, có 7 ấp với 7.521 hộ, 31.791 nhân khẩu, dân tộc Khmer chiếm 64,04%. Địa bàn rộng, dân số đông, để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể giữ vững ANTT trên địa bàn.

Công an xã phối hợp với Ban Quản trị chùa nắm tình hình an ninh trật tự.
Công an xã phối hợp với Ban Quản trị chùa nắm tình hình an ninh trật tự.

Giữ vững an ninh chính trị ngay từ cơ sở

Trên địa bàn xã có nhiều dự án, công trình được đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng khu vực nên tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất gặp nhiều khó khăn. Từ tình hình trên, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông Lê Vũ Phương- Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Lạc cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành thực hiện các quy định của Nhà nước về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm; tiên phong trong thực hiện các thủ tục hành chính, chuyển đổi số, từ đó các thủ tục hành chính của người dân được thuận tiện, dễ dàng hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Ngũ Lạc luôn nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, khu vực trọng điểm và địa bàn giáp ranh; từ đó xử lý nhanh chóng các vụ việc, không để hình thành điểm nóng hay phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở.

Trong năm 2025, đã điều tra làm rõ 4/4 vụ phạm tội về trật tự xã hội; triệt xóa 4 điểm đánh bạc trái phép với 18 đối tượng; giáo dục, cho cam kết 134 đối tượng vi phạm nhỏ. Triệt xóa 3 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 0.3909g ma túy tổng hợp. Mời test 174 lượt đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy để làm việc, trong đó phát hiện 18 đối tượng dương tính với ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng, cai nghiện tự nguyện 1 đối tượng.

Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân

Với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, Công an xã Ngũ Lạc đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, gần dân, sát dân; đã tham mưu UBND xã triển khai Đề án số 06 của Chính phủ năm 2025; tập trung triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Qua đó đã tiếp nhận và giải quyết 3.360 thủ tục hành chính, trực tuyến đạt 100%. Tổ chức thu nhận 3.335 hồ sơ cấp thẻ căn cước (trực tuyến 1.888 hồ sơ đủ điều kiện, đạt 100%); đăng ký tài khoản định danh điện tử 1.679 trường hợp; đăng ký xe 993 hồ sơ; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh hàng ngày đạt 100%.

Kiểm tra lưu trú và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT được 112 cuộc, kiểm tra 92 lượt cơ sở và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 trường hợp không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú với tổng số tiền gần 40 triệu đồng; làm sạch dữ liệu hôn nhân và sổ sức khỏe điện tử 3.832 trường hợp.

Thượng tá Sơn Thái Minh- Trưởng Công an xã cho biết: Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là giải pháp bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, Công an xã luôn chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã đề ra các chủ trương, biện pháp bảo đảm ANTT; xây dựng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, phương thức hoạt động của các loại tội phạm đến quần chúng nhân dân, từ đó người dân nâng cao ý thức và phòng ngừa tội phạm”.

Bên cạnh đó, Công an xã duy trì và nâng cao hiệu quả 9 mô hình, 10 CLB phòng, chống tội phạm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có 1 mô hình “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở tôn giáo” tại chùa Trà Khúp hoạt động hiệu quả. Các mô hình tự quản về ANTT tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở, góp phần giữ vững ANTT, ngăn ngừa vi phạm ngay từ trong mỗi hộ gia đình.

Ông Kim Rươne (xã Ngũ Lạc) chia sẻ: “Công an xã Ngũ Lạc luôn gần dân, gắn bó với Nhân dân. Đồng thời thường xuyên phối hợp các tổ tự quản, tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiều mô hình, CLB được củng cố và phát huy hiệu quả. Các thủ tục hành chính được người dân hướng dẫn nhiệt tình, rõ ràng, dễ hiểu”.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực từ nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đến tuần tra, kiểm soát, giải quyết kịp thời vụ việc ngay từ cơ sở, lực lượng Công an xã quyết tâm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững sự bình yên tại địa bàn cơ sở.

Bài, ảnh: PHẠM HƠN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh