Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, một trong những thách thức lớn đặt ra cho các địa phương là làm thế nào để người dân, đặc biệt là phụ nữ nghèo và yếu thế, có thể tiếp cận nguồn vốn phù hợp, an toàn và lâu dài.
Thực tiễn tại tỉnh cho thấy, tài chính vi mô thông qua mô hình Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh đang trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược giảm nghèo của tỉnh; là điểm tựa bền bỉ, góp phần mở ra cơ hội phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ.
![]() |
| Các sản phẩm hoa kiểng của chị em hội viên cũng được giới thiệu, bày bán tại Chợ hoa xuân phường An Hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. |
Quỹ hỗ trợ phụ nữ
Năm 2025, tổng dư nợ cho vay của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh đạt gần 271 tỷ đồng, tăng khoảng 9,5% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,69%, cho thấy hiệu quả quản trị và ý thức trả nợ của thành viên. Đáng chú ý, trong năm 2025, có 54 thành viên vươn lên thoát nghèo, 34 thành viên chuyển từ hộ nghèo sang cận nghèo.
Không dừng lại ở việc “cho vay”, quỹ còn thiết kế phương thức trả gốc, lãi định kỳ song hành với tiết kiệm, giúp người vay không dồn áp lực vào cuối kỳ. Chính cơ chế này đã hình thành thói quen tích lũy tài chính bền vững cho hội viên. Đến nay, tổng số dư tiền gửi tiết kiệm đạt trên 74 tỷ đồng- minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức và hành vi tài chính của phụ nữ nông thôn.
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh nhấn mạnh: “Sự ra đời của quỹ đã đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế hộ của hội viên phụ nữ; quỹ đã trao vốn, trao cơ hội, trao niềm tin để chị em tự tin làm chủ kinh tế gia đình, từng bước khẳng định vị thế của mình trong xã hội”.
Thực tế cho thấy, 41,2% thành viên vay vốn để chăn nuôi, 31,9% đầu tư buôn bán, 13,2% trồng trọt và phần còn lại phát triển dịch vụ, cải thiện vệ sinh môi trường. Từ những khoản vay bình quân hơn 22 triệu đồng/món, nhiều mô hình kinh tế gia đình đã hình thành và phát triển ổn định.
Nâng cao vị thế phụ nữ
Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh chủ động đầu tư cho các tổ hợp tác, cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ. Năm qua, 14 tổ trưởng, chủ cơ sở sản xuất được giải ngân 605 triệu đồng để mở rộng mô hình như: chế biến tôm, may gia công, sản xuất bánh phồng, homestay, sản xuất rượu dừa, túi xách… Chị Nguyễn Thị Yên (xã Thành Thới) là người may mắn tiếp cận quỹ từ 4 năm qua chia sẻ: “Nhờ vốn vay của quỹ, tôi đầu tư máy móc thay cho làm thủ công. Sản phẩm đẹp hơn, năng suất cao hơn, thu nhập gia đình ổn định hơn trước rất nhiều”.
Còn chị Trần Thị Trúc Ly (xã An Ngãi Trung) cho biết: “Hiện cơ sở đan ghế của gia đình đã tạo việc làm cho khoảng 15 lao động, đa số là phụ nữ lớn tuổi, khó đi làm xa. Có vốn chủ động mua nguyên liệu, tôi yên tâm duy trì sản xuất và giữ việc làm cho chị em”.
![]() |
| Nhiều sản phẩm OCOP và tiềm năng OCOP của chị em phụ nữ được giới thiệu, bày bán tại phường An Hội. |
Từ lao động làm thuê, nhiều phụ nữ đã trở thành chủ cơ sở sản xuất, biết tính toán kế hoạch kinh doanh, mở rộng thị trường. Không ít chị em đăng ký thoát nghèo, tự tin tham gia các phong trào, hoạt động xã hội tại địa phương. Như nhận định trong báo cáo: hoạt động tín dụng vi mô đã “góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội”.
Với chị Võ Thị Thu Thảo (xã Lương Phú), là công nhân, bị mất việc khi dịch COVID-19 bùng phát, chị đã chọn nghề làm bánh kẹp truyền thống, bánh bông lan để mưu sinh cho gia đình. Dù sản phẩm làm ra thơm ngon, phù hợp với thị hiếu khách hàng, nhưng do thiếu vốn, việc nướng bánh bằng khuôn than thủ công khiến chị không thể mở rộng quy mô sản xuất.
Được Hội Phụ nữ giới thiệu, sau khi tiếp cận nguồn vốn vay từ quỹ, chị mạnh dạn đầu tư khuôn nướng bánh bằng điện. Nhờ đó, sản lượng tăng lên, chất lượng sản phẩm ngày càng được chăm chút, giúp mặt hàng của gia đình chị được tiêu thụ rộng rãi hơn. Từ những mẻ bánh nhỏ ban đầu, kinh tế gia đình chị Thảo dần ổn định, mở ra hướng đi bền vững cho chặng đường phía trước.
Lan tỏa giá trị nhân văn
Song hành với mục tiêu tài chính, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh còn dành trên 1,4 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội trong năm 2025. Tổng giá trị các hoạt động an sinh nhiều năm qua đạt 9,4 tỷ đồng. Từ tặng quà Tết, trao học bổng, hỗ trợ BHYT đến xây dựng mái ấm tình thương, mỗi hoạt động đều thể hiện rõ tinh thần “hài hòa giữa mục tiêu xã hội và mục tiêu tài chính”.
Bà Hồ Bích Hạnh- Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh khẳng định: “Quá trình hợp nhất quỹ sau sáp nhập tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm không làm gián đoạn dòng vốn, không làm gián đoạn sinh kế của người dân. Chúng tôi xác định, mỗi đồng vốn trao đi phải thực sự đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả. Sau hơn 12 năm hoạt động, từ tổng tài sản ban đầu 20 tỷ đồng, đến tháng 12/2025, tổng tài sản của quỹ đạt gần 318 tỷ đồng, với gần 22 ngàn thành viên vay vốn.
Sự đồng hành của ngành ngân hàng đã góp phần củng cố nền tảng hoạt động. Ông Lê Công Thành- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 14 đánh giá: “Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh đã tuân thủ tốt các quy định về tài chính vi mô, duy trì chỉ số bền vững cao, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện tại địa phương”.
Đặc biệt, nhiều sáng kiến như “ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tín dụng- tiết kiệm”, “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động tài chính vi mô” đã được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh, khẳng định tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quỹ.
Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận: “Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh là mô hình tài chính vi mô tiêu biểu, vừa bảo đảm an toàn tài chính, vừa thực hiện tốt chức năng an sinh xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM của tỉnh”.
Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh đã duy trì hoạt động tại 81/124 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với 7.353 nhóm và 1.999 cụm vay vốn. Tính đến cuối năm 2025, có 23.623 thành viên tham gia, trong đó 89,5% là nữ. Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô phát triển, mà còn cho thấy mức độ lan tỏa và niềm tin của phụ nữ đối với một mô hình tài chính vi mô mang đậm tính nhân văn.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC



