Không tiền tiêu xài, Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1996, ngụ TX Bình Minh) lừa lấy xe đạp điện của một đứa trẻ.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/12/2024, Kiệt đi bộ đến khu vực sân vận động TX Bình Minh tìm tài sản lấy trộm thì thấy em K. (SN 2012) đang chạy xe đạp điện nên “chuyển hướng” sang tìm cách chiếm đoạt. Kiệt nhờ chở đến một địa điểm gần đó và hứa cho tiền nhưng K. không đồng ý.
K. bỏ đi chơi cùng nhóm bạn, Kiệt tiếp tục đi theo. Thấy Kiệt nài nỉ mãi, P. (bạn K., cùng SN 2012) “động lòng” giao xe cho K. chở Kiệt đi giùm. Trên đường đi, Kiệt xin “đổi tài” cầm lái rồi sau đó kiếm cớ vào nhà người thân lấy tiền trả, khi K. xuống xe thì Kiệt điều khiển đi mất.
Tài sản chiếm đoạt được, Kiệt đem bán với giá 2 triệu đồng. Ngày 18/12/2024, Kiệt đến cơ quan công an đầu thú. Theo định giá, chiếc xe đạp điện có giá trị sử dụng còn lại hơn 13,5 triệu đồng. Tại tòa, Kiệt khai nhận thêm, khi được K. chở đi, bị cáo có giao một chiếc điện thoại “cùi bắp” cho K. làm tin, từ đó dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Đáng lên án, người bị Kiệt chiếm đoạt tài sản dưới 16 tuổi. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh tuyên phạt bị cáo Kiệt mức án 6 tháng tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin