Mua súng tự chế trên mạng để “ra oai”, lãnh án tù!

17:03, 11/03/2025

(VLO) Dùng súng giải quyết mâu thuẫn và đe dọa lực lượng công an khi bị truy đuổi, Nguyễn Trọng Hiếu (SN 2000, ngụ TT Tam Bình) phải trả giá trước pháp luật bằng bản án nghiêm khắc.

Theo hồ sơ vụ án, tối 30/6/2024, lực lượng Công an xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình) trên đường tuần tra đến địa phận ấp Mỹ Phú 4 (xã Mỹ Thạnh Trung) phát hiện 3 thanh niên cùng đi trên xe máy vi phạm giao thông nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, đối tượng ngồi sau cầm dao tự chế dọa chém lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước sự manh động của các đối tượng buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải bắn chỉ thiên cảnh cáo. Dù vậy, các đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy, một lúc sau có đối tượng cầm súng nhảy xuống xe rồi bỏ chạy vào vườn cây lẩn trốn và bị tổ công tác không chế bắt giữ.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận họ tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hiếu (SN 2000, ngụ TT Tam Bình). Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 cây dao tự chế, 1 khẩu súng và 5 viên đạn.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, khẩu súng là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng, thuộc loại súng ngắn ổ quay chế tạo thủ công bắn đạn cỡ 5,6x15,5mm. 5 viên đạn là vũ khí thể thao. Sử dụng khẩu súng và đạn nêu trên bắn trúng cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong.

Từ kết quả điều tra này, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hiếu để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hiếu khai nhận khoảng tháng 3/2024, thông qua mạng xã hội Facebook đặt mua 1 khẩu súng ngắn ổ xoay bằng kim loại màu đen kèm theo 6 viên đạn bằng kim loại màu vàng với giá 1,8 triệu đồng. Hiếu không dám mang theo bên mình mà giấu súng và đạn tại khu vực trồng cây kiểng bên cạnh nhà.

Ngày 30/6/2024, Hiếu lấy khẩu súng ra thì làm rớt 1 viên đạn xuống cống thoát nước. 5 viên đạn còn lại, Hiếu nạp vào hộp tiếp đạn rồi giấu khẩu súng vào lưng quần. Tối cùng ngày, Hiếu chạy xe máy đi chơi thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên lạ mặt. Sẵn có súng mang theo, Hiếu lấy “ra oai” nhưng cả 3 lần bóp cò không viên đạn nào nổ.

Sau đó, Hiếu gặp T. và H. nên lên xe đi cùng nhưng không ai đội nón bảo hiểm, khi di chuyển từ hướng QL1 về ĐT904 (đoạn thuộc ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung) thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện.

Diễn biến sự việc sau đó như những gì hồ sơ vụ án đã ghi nhận. Theo HĐXX, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng, đe dọa đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Mặc dù thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng bị cáo Hiếu phạm tội 2 lần trở lên nên TAND huyện Tam Bình tuyên phạt bị cáo mức án 3 năm 6 tháng tù vì tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự. Về nhân thân, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy và từng bị TAND huyện Tam Bình áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện với hình thức bắt buộc.

Trước đó, TAND huyện Tam Bình cũng đã 2 lần đưa Hiếu ra xét xử và tuyên phạt bị cáo tổng mức án 1 năm 2 tháng tù vì tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trộm cắp tài sản”.

TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh