Khi “khách” nhờ mua bia

21:34, 20/03/2025

Ngày nay, khi công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật phát triển, kéo theo đó các loại hình dịch vụ, kinh doanh, bán hàng cũng đã thay đổi phương thức truyền thống trao đổi, mua bán trực tiếp giữa “người mua và người bán” sang hình thức giao dịch qua điện thoại, mạng xã hội, online,… qua đó, giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, nhanh chóng.


Tuy nhiên, kéo theo đó các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân ngày càng hoạt động tinh vi, phức tạp bằng nhiều hình thức, thủ đoạn mà chúng ta không thể lường trước được. 


Đơn cử như vụ việc của chị N.T.T.M. (ngụ tại phường Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) kinh doanh quán ăn gia đình, cho biết: khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14/3/2025 có vị khách nam điện thoại đặt chị 15 phần cơm (mỗi phần 30.000đ) hẹn lúc 12 giờ cùng ngày sẽ đến quán chị để ăn; đồng thời, nhờ chị kêu dùm 2 thùng bia (mỗi thùng trị giá 1.600.000đ) để uống khi dùng cơm.


Vị khách nam này cho chị M. số điện thoại của 1 người nữ bán bia nói gần quán ăn chị để nhờ mua bia. Khi chị M. gọi điện thoại cho người nữ để mua bia, nói 2 thùng bia trị giá 3.200.000đ. Đồng thời, yêu cầu chị M. chuyển khoản trước mới giao hàng. Lúc này, chị M. nói không có sử dụng dịch vụ chuyển khoản ngân hàng, khi nào chở bia đến sẽ gửi tiền luôn.


Người nữ bán hàng này tiếp tục đề nghị chị M. nhờ người quen chuyển khoản tiền 2 thùng bia mới giao hàng được; chị M. nói hiện nay tại quán ăn không có quen ai để nhờ chuyển tiền được. Một lúc sau, người nam đặt cơm điện thoại chị M. hỏi có người giao bia chưa chị! Đồng thời, tiếp tục thúc giục chị phải kêu 2 thùng bia để một lúc sau chúng em lại vừa ăn cơm, vừa uống.


Đợi đến 12 giờ 30 phút không thấy vị khách nam đặt cơm lại như đúng hẹn, chị M. gọi lại nói quán chị bán không lời bao nhiêu mà em đặt cơm không lại ăn chị sẽ bị lỗ vốn. Vị khách nam tiếp tục yêu cầu chị phải mua dùm 2 thùng bia rồi một lát sau sẽ lại ăn cơm. Đến 13 giờ, vẫn không thấy vị khách nam lại quán, chị M. điện thoại thì không liên lạc được. Qua câu chuyện này, chúng ta cần phải cẩn trọng, nêu cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch, mua bán hàng qua điện thoại, mạng xã hội, online. 

HIẾU THÀNH
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh